Taylor Swift trở về với hình tượng công chúa trong MV Bejeweled

Nửa đêm ngày 24/10 (theo giờ Mỹ) tức 11 giờ trưa ngày 25/10 ( theo giờ Việt Nam), Taylor Swift cho ra mắt MV “Bejeweled”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Cinderella thế nhưng chẳng còn là nàng công chúa trong “Love Story”, Taylor Swift trở thành một nữ hoàng độc lập trong chính toà lâu đài của riêng cô.

Album Midnights phát hành lúc 11 giờ trưa ngày 21/10 (theo giờ Việt Nam) kể về 13 đêm mất ngủ trong cuộc đời Taylor Swift. Trong 24 giờ đầu tiên ra mắt, Midnights đã trở thành album có lượng streaming cao nhất Spotify, phá vỡ những kỷ lục trước đấy. Album chưa hạ nhiệt, nữ ca sĩ lại liên tiếp phát hành các MV với những góc nhìn và câu chuyện thú vị. Đầu tiên là Anti-Hero và bây giờ Bejeweled – cả hai MV đều do chính Taylor Swift đạo diễn.

Giữ đúng tinh thần “nửa đêm”, MV Bejeweled – MV thứ hai của album – cũng đã được công chiếu vào lúc 12 giờ. Taylor Swift đã hé lộ về Bejeweled qua các màn nhá hàng trên Instagram thời gian qua: “Giải phóng các bước ngoặc của mình bằng một câu chuyện cổ tích mà chúng ta đều biết. Về cô gái, các chị gái của cô ấy và đồng hồ điểm 12 giờ đêm…”.

Taylor Swift lại mời bạn bè đóng MV

Nhóm nhạc Haim vào vai các chị em kế hư hỏng. Ảnh: Twitter Taylor Swift

MV Bejeweled là một sản phẩm do chính Taylor Swift sáng tác và làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Cinderella ai cũng biết. “Khi tôi nghĩ về Midnights, tôi nghĩ thầm chúng ta nói về nửa đêm nhiều nhất khi nào? Tất nhiên đó là truyện cổ tích Lọ Lem. Vậy nếu tôi làm một phiên bản Lọ Lem hoàn toàn mới và mời bạn bè tham gia thì sao?”, Taylor Swift giải thích.

Mẹ kế do nữ diễn viên Laura Dern đoạt giải Oscar thủ vai, các chị em kế do nhóm nhạc HAIM đóng, hoàng tử là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff, nghệ sỹ trang điểm Pat McGrath là nữ hoàng, còn Dita von Teese là bà tiên đỡ đầu. Việc Taylor Swift mời các người bạn thân đóng MV Bejeweled lại khiến người ta nhớ đến Taylor nhiều năm về trước với đội ngũ #GirlsQuad hùng hậu trong MV Bad Blood.

Diễn viên Laura Dern trò chuyện cùng đạo diễn Taylor Swift. Ảnh: Twitter Taylor Swift

Người duy nhất chưa thân thiết với Taylor trước khi quay MV là Laura Dern. Nữ ca sĩ chia sẻ, “Tôi nhất điện thoại và gọi: ‘Laura Dern phải không ạ? Tôi vừa viết kịch bản. Lời thoại của cô sẽ gọi tôi là con nhà quê.’ Và cô ấy đồng ý luôn. Cô ấy thật ngầu. Và giờ tôi lại có người bạn mới”.

Bejeweled: Mỗi người đều là một viên ngọc sáng

Bejeweled mở đầu bằng một tiểu phẩm hóm hỉnh. Taylor Swift vào vai nàng Lọ Lem bị mẹ kế và các chị kế trêu chọc. Nhưng cô chẳng màng. Vì cô có chìa khóa sức mạnh, tự biến hóa bản thân. Rồi cô gặp bà tiên đỡ đầu Dita Von Teese, người dạy cô một lớp học quyến rũ khiến hoàng tử mê mệt. Thế rồi ngay khi nhận được lời cầu hôn từ hoàng tử thì cô lại đá anh ta để chọn lâu đài riêng của mình.

Hoàng tử chính là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff, người đồng hành cùng Taylor trong dự án Midnight. Ảnh: Twitter Taylor Swift

Nếu ở truyện cổ bản gốc, người ta nhìn thấy sự cam chịu ở nàng Lọ Lem, thì ở phiên bản Bejeweled, Taylor Swift lại cho rằng Lọ Lem có đủ quyền lực để vượt qua mọi gian khổ mà chẳng cần được một người đàn ông trao quyền. Qua hình tượng độc lập này người xem có thể phần nào hiểu được thông điệp mà nữ ca sĩ muốn truyền tải. Mỗi chúng ta là một viên ngọc có thể “tự thắp sáng một căn phòng khi chúng ta bước vào”. Và cần gì một chàng hoàng tử nếu ta có thể tự có một lâu đài?

Taylor Swift trở về với hình tượng “công chúa” qua bodysuit và corset đính đầy đá quý

Bà tiên Dita Von Teese dạy Lọ Lem khóa học về sự quyến rũ và hạnh phúc với cơ thể mình. Ảnh: Twitter Taylor Swift

Thuở mới debut, Taylor Swift được nhiều người gọi là công chúa dòng nhạc đồng quê vì phong cách thục nữ và mái tóc xoăn vàng óng. Sau đó khi chuyển sang thực hiện các tác phẩm mang âm hưởng pop, cô chọn một diện mạo hiện đại hơn và cá tính hơn với mái tóc cắt ngắn và lối trang điểm đậm. Bây giờ, trong MV Bejeweled, có thể thấy Taylor Swift đã kết hợp hai phong cách trước của mình để trở thành một phiên bản gợi cảm nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với phục trang chủ yếu là những thiết kế phục cổ phong cách vương giả – rất hợp xu hướng Regencycore mùa Thu Đông 2022 – như áo choàng và corset. Và đúng với cái tên MV, thời trang lấp lánh thống lĩnh MV.

Ảnh: YouTube

Tất nhiên, để truyền tải thông điệp một cách tốt nhất, Taylor Swift khéo léo lựa chọn những trang phục thể hiện tính cách mạnh mẽ, phá vỡ nguyên tắc. Do đó corset, nếu ở thế kỷ 17 là nội y mặc bên trong để định hình cơ thể. Thì bây giờ Taylor lại lựa chọn corset như trang phục mặc ngoài.

Ngoài ra, những bộ cánh trong MV Bejeweled còn gợi lại nhiều tạo hình từ trước giờ của Taylor Swift khiến fan không khỏi thích thú.

Ảnh: YouTube

Ngay sau khi cởi bỏ bộ quần áo người hầu, cô khoác chiếc áo choàng to lấp lánh giấu chiếc corset đen phía dưới. Chiếc áo choàng đen gợi nhớ tạo hình của Taylor Swift trong MV The WillowReady for it. Có fan cho rằng, cùng là áo choàng đen nhưng phiên bản này lấp lánh gấp bội, như đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift với dòng nhạc pop hoa lệ.

Ảnh: YouTube

Rũ bỏ chiếc áo choàng, Taylor Swift để lộ corset đen. Dường như quá bình thường, nhưng rồi hàng ngàn viên đá bay đến đính lên khắp chiếc corset. Với cách trang điểm tạo điểm nhấn ở mắt, Taylor vô cùng quyền lực và mạnh mẽ.

Ảnh: MV Bejeweled

Trong phân cảnh cùng Dita Von Teese, Taylor Swift khoác lên mẫu corset khác, quyến rũ hơn khi theo tạo hình burlesque. Tạo hình của Taylor ở phân cảnh này gợi nhắc về MV Wildest Dream cũng từng tạo được tiếng vang lớn.

Ở mỗi lần trở lại, Taylor Swift không chỉ chiêu đãi người hâm mộ bằng tư duy âm nhạc sáng tạo và chất lượng. Cô còn đang làm tốt vai trò của một người truyền tải thông điệp bằng hình ảnh. “Tôi muốn làm một video đầy rẫy những gì lấp lánh và cũng nhiều bất ngờ cho fan hâm mộ”, nữ ca sĩ nói. Và Taylor Swift đã làm được điều ấy khi MV Bejeweled đạt 5.5 triệu lượt xem chỉ trong 11 tiếng đồng hồ kể từ khi ra mắt – chắc chắn vì các fan đang tua đi tua lại!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm