Lương Thùy Linh diện váy ngắn giữa trời tuyết -5 độ C ở Nhật Bản

Lương Thùy Linh du lịch đầu năm tại Nhật Bản với phong cách thời trang đa dạng, thách thức thời tiết lạnh lẽo tuyết trắng tại đây

Lương Thùy Linh vừa có chuyến du xuân đầu năm tại Nhật Bản. Hoa hậu, giảng viên đại học 22 tuổi không chỉ tạo sự thu hút với nhan sắc ngọt ngào mà còn có màn biến hóa thời trang đa phong cách tại xứ Phù tang. Từ lối phối đồ gây sốc với váy ngắn giữa trời mùa đông, cho đến thể thao với đồ trượt tuyết, sau đó lại dịu dàng như gái Nhật với kimono hoa anh đào.

Lương Thùy Linh thách thức mùa đông Nhật Bản với váy ngắn…

thời trang Lương Thùy Linh

Thời gian này, Nhật Bản đang vào mùa đông lạnh giá. Lương Thùy Linh do muốn học trượt tuyết nên ghé đến vùng tuyết trắng trong chuyến đi Nhật Bản lần này. Thể hiện chất quậy ngầm của mình, cô cố ý diện một bộ cánh siêu ngắn như thách thức mùa đông -5ºC của nơi đây. Tất nhiên đây chỉ là một bức ảnh kỷ niệm vì sau đó cô đã chuyển sang mặc một set đồ kín cổng cao tường ấm áp để đi trượt tuyết.

thời trang Lương Thùy Linh

Để giữ ấm cho bản thân, Lương Thùy Linh chọn đôi moon boot màu trắng. Đây là kiểu bốt phải có cho môi trường tuyết lạnh. Những mẫu moon boot thường có đế dày và thành làm từ chất liệu chống thấm nước, ngăn cách bàn chân tiếp xúc với cái lạnh của tuyết. Bên cạnh đó còn mang phom dáng oversize thời thượng để giúp nàng hậu luôn thời trang trong mọi khung ảnh.

Trước đó, Lương Thùy Linh cũng từng một lần mặc combo váy ngắn và giày bốt moon boot khi mới đáp cánh Tokyo. Dẫu vậy, khung cảnh tràn ngập nắng của thủ phủ Nhật Bản không tạo được hiệu ứng thị giác về độ chịu chơi khi mặc váy ngắn giữa trời mùa đông của nàng hậu!

…nhưng bản chất thật là rất sợ lạnh!

Tuy ở hai tấm ảnh trên, Lương Thùy Linh có vẻ thách thức trời mùa đông Nhật Bản với chân váy ngắn, nhưng xem những tấm ảnh khác mới biết nàng hậu thực ra bảo bọc bản thân rất kỹ lưỡng trước thời tiết âm độ.

Street style Lương Thùy Linh ở Nhật Bản chủ yếu gồm các trang phục dài tay, nhiều lớp. Cô thích chọn những trang phục có màu sắc nữ tính. Nếu ở trên, cô diện chân váy màu xanh ngọc, thì trong một bộ cánh xuống phố Tokyo khác, nàng hậu lại diện sắc cam kẹo ngọt.

Chiếc quần jean cam và tai nghe Apple Airpod Max màu đồng bộ mang đến vẻ tươi tắn cho Lương Thùy Linh trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Để giữ ấm khi đi du lịch mùa đông, Lương Thùy Linh mang theo rất nhiều phụ kiện mùa đông như đồ chụp tai lông xù, khăn quàng và vớ dày.

thời trang Lương Thùy Linh

Khi đi trượt tuyết, cô diện set trượt tuyết kín mít từ đầu xuống chân. Nàng hậu còn an toàn chụp thêm mũ len giữ ấm đầu, đeo kính bảo hộ để tránh gió quật vào mắt khi chơi thể thao. Cô trông như một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp – dù sự thật thì cô chỉ là dân tay mơ. “Ngã đau nhớ đời luôn”, cô chia sẻ hài hước trên trang cá nhân.

Ngọt ngào như gái Nhật trong quốc phục kimono

thời trang Lương Thùy Linh

Đã đến Nhật Bản, chắc hẳn ai cũng muốn được diện quốc phục kimono và chụp ảnh kỷ niệm. Lương Thuỳ Linh cũng vậy. Nàng hậu chọn cho mình bộ cánh có họa tiết hoa anh đào, quốc hoa Nhật Bản.

thời trang Lương Thùy Linh

Với diện mạo này, nhiều người hâm mộ công nhận Lương Thuỳ Linh giống gái Nhật thật sự. Dù phải di chuyển nhiều và chênh lệch về nhiệt độ nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ.

Lương Thùy Linh hy vọng có cơ hội trở lại Nhật Bản để ngắm hoa anh đào

Nàng hậu chia sẻ rằng cô rất thích Nhật Bản bởi đây là một đất nước thú vị. Người đẹp hy vọng sẽ quay trở lại Nhật vào mùa hoa anh đào để ngắm hoa. 

“Nước Nhật rất thú vị với nhiều cảnh đẹp và đồ ăn ngon. Ăn hoài chưa hết các hàng quán ngon ở Nhật. Người Nhật khá đơn giản, thể hiện qua việc cửa hàng quần áo chủ yếu đều theo phong cách tối giản. Tiếp xúc với một số người Nhật, Linh thấy có rất nhiều người khá là ‘chill’. Cảm giác họ đi làm không vì tiền mà vì đam mê.

Các nhà hàng khá nhỏ, ít chỗ ngồi, chỉ mở cửa vào một khung giờ nhất định để tiếp một lượng khách nhất định thôi. Họ không có nhu cầu mở rộng để kiếm nhiều tiền hơn. Người lớn tuổi đi làm rất nhiều, một phần là do cơ cấu dân số; bên cạnh đó cũng là do họ muốn cống hiến thêm cho xã hội và mong muốn được làm điều họ thích sau khi nghỉ hưu từ công việc nuôi sống họ. Đồ ăn Nhật thì rất phong phú. Họ ăn rất ít rau nhưng bữa nào cũng rất nhiều tinh bột. Đồ ăn được chế biến tinh tế và thanh tao, ít gia vị. Mong được quay lại nước Nhật để đón hoa anh đào nở”.

CÓ THỂ BẠN THÍCH:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm