
Chỉ trong vòng 1 tháng, lần lượt 4 idol đình đám đưa ra thông báo đầy tiếc nuối: Mark rời nhóm NCT, Heeseung rời ENHYPEN, Young Eun rời Kep1er còn Ten chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment, dù vẫn còn là một phần của NCT.
Tháng 3 và tháng 4 năm 2026, K-Pop đang hứng chịu làn sóng rời nhóm của hàng loạt thần tượng đình đám.
Ngày 6/3, thành viên Young Eun rời khỏi nhóm nhạc nữ Kep1er. 4 ngày sau đó, đến lượt Heeseung đột ngột thông báo không còn là một phần của ENHYPEN, gây nhiều hoài nghi, chia rẽ trong cộng động fan với công ty chủ quản Belift Lab.
Gây sốc nhất chính là trường hợp của Mark, cựu thành viên NCT. Ngày 3/4, SM Entertainment xác nhận Mark sẽ rời khỏi toàn bộ hệ thống NCT khi hết hạn hợp đồng với công ty. Nam thần tượng đã có 10 năm cống hiến, được mệnh danh là thành viên toàn năng (ace) lẫn sợi chỉ kết nối của NCT khi anh góp mặt trong rất nhiều sub-unit quan trọng và có lịch trình dày đặc nhất nhóm. Việc anh rời đi không chỉ gây chấn động với những người hâm mộ NCT mà với toàn thể K-Pop khi nam thần tượng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong bộ nhận diện của NCT suốt một thập kỷ hoạt động.
Ngay sau Mark, tiếp tục đến thành viên Ten chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment. Tuy anh tuyên bố không rời hệ thống NCT, nhưng việc không còn chung công ty chủ quản với những thành viên còn lại đồng nghĩa các hoạt động nhóm trong tương lai ít nhiều sẽ có bất cập.
Ngoài cảm xúc tiếc nuối, đây cũng là một dịp để nhìn lại những thực tế ảm đạm đang bao trùm lên ngành công nghiệp nắm giữ “quyền lực mềm” này.
Con số 7 thành viên hoàn hảo và cũng đầy rủi ro của K-Pop

Young Eun rời nhóm, khiến đội hình 7 người của Kep1er phải tái cấu trúc khi tiếp tục hoạt động. Ảnh: WakeOne
Cả Mark, Ten, Young Eun và Heeseung đều có lịch sử hoạt động trong nhóm 7 thành viên. Sự rời đi của họ để lại khoảng trống lớn trong nhóm và cũng soi sáng vào cấu trúc đội hình phổ biến này của K-Pop.
Điểm lại trong lịch sử K-Pop, đặc biệt là với Gen 2 và Gen 3, đội hình 7 thành viên gần như hoàn hảo. Các công ty giải trí vốn yêu thích đội hình số lẻ để dễ dàng tạo thế đối xứng trong vũ đạo mà không có thành viên nào bị che khuất, nhưng 7 người còn là số lượng phù hợp để phân bổ các vai trò đặc trưng trong nhóm, cũng như cho phép cá tính và tài năng của từng thành viên được tỏa sáng.
Song, cũng chính vì sự cân bằng này, khi thiếu đi một thành viên, nhóm sẽ lập tức trở nên bấp bênh. Vì mỗi thành viên đều được tỏa sáng nên đánh mất họ sẽ để lại khoảng trống rõ rệt trong bản sắc của nhóm. Tình huống đặc biệt nghiêm trọng nếu thành viên rời đi là thành viên chủ chốt của nhóm. Sự chia rẽ trong nội bộ fandom, chi phí tái định vị thương hiệu, xây dựng lại thế giới quan cho nhóm là những rủi ro mà công ty chủ quản phải đối mặt.

Mark rời nhóm NCT, để lại lỗ hổng lớn cho hệ thống, đặc biệt là NCT DREAM khi anh đảm nhận vai trò leader, anh cả và rapper chính. Ảnh: SM Entertainment
Mark rời đi, fan hâm mộ của toàn bộ các unit có Mark góp mặt đều lao đao, nhưng fan NCT DREAM với đội hình 7 thành viên đặt ra nhiều câu hỏi nhất. Nhóm mất đi vị trí trưởng nhóm lẫn rapper chủ chốt, đứng trước việc phải tái cấu trúc lại concept.
NCT DREAM đã từng trải qua tình huống tương tự vào năm 2018 khi còn sử dụng hệ thống tốt nghiệp (các thành viên rời nhóm dần khi đến độ tuổi trưởng thành). Mark đã rời đi vào cuối năm 2018. Điều này khiến NCT DREAM thay đổi hoàn toàn từ concept trong album We Boom so với 3 album trước đó, định vị màu sắc trưởng thành và gai góc hơn, cùng các bài hát urban Hip-hop với phần đắt giá dành cho đoạn bridge với màn trình diễn vocal thay cho những phần rap mạnh mẽ trước đây khi đã mất đi rapper chính là Mark.
Khi sự việc lặp lại, lần này với việc Mark thực sự chấm dứt hợp đồng và đã rời khỏi SM Entertainment, NCT DREAM một lần nữa đứng trước việc phải tái cấu trúc thế giới quan và vai trò trong nhóm.

Heeseung rời ENHYPEN vào tháng 3/2026. Ảnh: Belift Lab
Tương tự, ENHYPEN mất đi Heeseung – một trong những thành viên luôn có nhiều line hát nhất nhóm, đặt câu hỏi lớn rằng ai sẽ lấp vào chỗ của anh, câu chuyện của ENHYPEN sẽ tiếp tục thế nào… cho chính công ty chủ quản.
Bản sắc của fandom K-Pop là lòng trung thành

Mark thu về 5 triệu post với tin tức rời nhóm NCT của anh. Ảnh: SM Entertainment
Kể cả khi công ty chủ quản đã có định hướng tái cấu trúc, các nhóm nhạc trải qua việc thay đổi đội hình còn phải đối mặt với sự ngỡ ngàng từ phía người hâm mộ.
Khi Heeseung rời ENHYPEN vào 10/3, có đến 2 triệu chữ ký và hàng loạt xe tải biểu tình được gửi đến trụ sở công ty chủ quản, chứng minh cho lòng trung thành của fandom về việc giữ đội hình của ENHYPEN nguyên vẹn.
Với trường hợp Mark và NCT, chỉ trong ba ngày, tin tức rời nhóm của anh thu hút 5 triệu bài đăng trên nền tảng X.

Làn sóng muốn Heeseung quay trở lại với ENHYPEN vẫn chưa dứt. Ảnh: Belift Lab
Vì sao người hâm mộ có phản ứng dữ dội đến vậy trước thông tin rời nhóm của một thần tượng? Các fandom K-Pop phần đông là nữ giới. So với fan nam, họ ngoài yêu âm nhạc, concept còn thường dành tình cảm của mình cho một thành viên cụ thể và đặc biệt là sự gắn kết giữa những thành viên. Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa ghép cặp (shipping culture) rất thịnh hành trong K-Pop. Chính vì điều này mà các fan nữ bài xích chuyện thêm bớt thành viên, và rất có thể sẽ rời đi một khi thành viên yêu thích của họ không còn trong nhóm.
Đó cũng là lý do vì sao sau bao nhiêu năm, K-Pop chưa từng thành công với hệ thống tốt nghiệp của J-Pop. Hệ thống tốt nghiệp, tức thành viên rời đi khi đến một độ tuổi nhất định, rồi nhóm sẽ bổ sung gương mặt mới, là một mô hình mang đến sức bền hàng thập kỷ cho nhiều nhóm nhạc Nhật, đơn cử là AKB48. K-Pop cũng đã cố gắng học hỏi điều này, áp dụng lên các nhóm như Super Junior, After School hay NCT DREAM… mà không hề nhận ra những khác biệt mấu chốt.

Sự thay đổi thành viên của After School qua mỗi năm khi áp dụng hệ thống tốt nghiệp. Ảnh: Wikipedia
Với nhóm J-Pop, như AKB48, nhóm có lượng thành viên đủ lớn để khiến hụt đi một người không làm nhóm đánh mất bản sắc. Thêm vào đó, tệp khán giả chính là nam giới lớn tuổi, những người luôn có sự ưu ái hơn dành cho những idol nữ trẻ tuổi, nên việc liên tục giới thiệu những gương mặt mới vẫn giữ được sự hiếu kỳ, tò mò của fan.
Ngược lại, các fan nữ gắn kết lâu dài với thần tượng, với đội hình cảm thấy hệ thống tốt nghiệp này quá mong manh. Thay đổi đội hình cũng đồng nghĩa với sự thay đổi trong fandom, và đó cũng là điều khiến một nhóm nhạc K-Pop lao đao. Bởi thắng với công chúng, nhóm nhạc có thể có thành tích đầu bảng xếp hạng streaming. Nhưng có fandom mới là những người giúp nhóm đạt doanh thu bùng nổ, tăng tiến về mặt album vật lý, concert hay fanmeeting.
Fan hâm mộ hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho thời điểm hết hạn hợp đồng của các thần tượng

Ten (NCT) cũng đưa ra quyết định rời công ty sau 10 năm cống hiến. Tuy nhiên, anh không rời nhóm. Ảnh: SM Entertainment
Cũng chính vì bản chất fandom coi trọng sự gắn kết, “gia hạn hợp đồng” luôn là chủ đề nóng với K-Pop. Ngành công nghiệp tồn tại hiện tượng “Lời nguyền 7 năm”, ý chỉ một điều rất phổ biến khi những nhóm nhạc tan rã hay mất đi thành viên vào thời điểm đến hạn của hợp đồng hoạt động tiêu chuẩn 7 năm.
Một số nhóm, như NCT, có thể ký hợp đồng 10 năm. Nhưng dù thế nào, giai đoạn gia hạn trở thành bước ngoặt then chốt để các nghệ sĩ cân nhắc giữa việc tiếp tục đi cùng nhóm hay chọn lối đi riêng. Một giám đốc điều hành công ty giải trí từng chia sẻ:
“Không phải thành viên nào cũng hài lòng với định hướng [của công ty quản lý]. Luôn có những thành viên xác định rất rõ ràng về con đường âm nhạc mà họ muốn theo đuổi.
Trước khi ra mắt, họ ưu tiên việc được đứng trong một nhóm nhạc và thường chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng theo thời gian, đặc biệt là với những người có trên 10 năm kinh nghiệm, việc thỏa hiệp trở nên khó khăn hơn và nhiều người bắt đầu tìm kiếm sự nghiệp cá nhân.”
Như trường hợp của Heeseung, ENHYPEN ra mắt năm 2020, và hiện tại, cũng đang gần đến năm hoạt động thứ bảy, anh rời nhóm và chỉ vài tuần sau đó đã hé lộ về album solo cùng nghệ danh mới, càng củng cố cho luận điểm rằng tham vọng nghệ thuật chính là một trong những điều dẫn đến việc rời nhóm.

Ảnh: Belift Lab
Thêm vào đó, với sự phát triển của mạng xã hội, ngày càng nhiều hơn nữa những idol có thể tự quảng bá, tự kết nối với fan và thậm chí là tự nhận các quảng cáo mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào công ty quản lý, được quyền làm chủ hoàn toàn nguồn thu nhập lẫn định hướng nghệ thuật của bản thân.
Với những người hâm mộ, hãy luôn ghi nhớ rằng một nhóm nhạc dù khắng khít ra sao, thứ ràng buộc họ thực sự là những bản hợp đồng. Càng về gần giai đoạn sau của sự nghiệp, khi tham vọng nghệ thuật và khả năng độc lập về tài chính của họ thay đổi, sẽ có những nghệ sĩ mong muốn theo đuổi sự nghiệp solo để thể hiện màu sắc và những dự định riêng biệt.
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho thời hạn kết thúc, thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành nhất cho idol khi còn là một phần của nhóm, và tiếp tục ủng hộ con đường sáng tạo của họ khi rời đi, chính là những “bình thường mới” trong K-Pop ở thời điểm hiện tại.

Ảnh: SM Entertainment
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN NHƯ THẦN TƯỢNG KPOP
VÌ SAO BTS, ARIANA GRANDE PHÁT HÀNH NHIỀU PHIÊN BẢN CỦA MỘT BÀI HÁT
VÌ SAO NGHỆ SỸ KPOP MÊ ĐẮM DÒNG NHẠC AFROBEATS?
Harper’s Bazaar Việt Nam



