Lâm Gia Khang phá lệ khi thiết kế phục trang Love Songs cho Hồ Ngọc Hà

Trong liveshow Love Songs – Love Vietnam, ca sỹ Hồ Ngọc Hà biến hóa linh hoạt khi chỉ diện hai phục trang biểu diễn đến từ NTK Lâm Gia Khang. Các thiết kế may đo riêng cho Hà Hồ có phần khác với phong cách thường nhật của Lâm Gia Khang.

Hồ Ngọc Hà diện thiết kế Lâm Gia Khang trên sân khấu Love Songs. Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Trong vài năm trở lại đây, thay vì chỉ chăm chăm diện đồ hàng hiệu, các nghệ sỹ Việt đã tự hào chọn lựa trang phục đến từ các nhà thiết kế nội địa. Hồ Ngọc Hà là một ví dụ. Trong liveshow Love Songs. vừa qua, cô đã đặt người em mình quý mến là nhà thiết kế Lâm Gia Khang cho set đồ biểu diễn.

Hồ Ngọc Hà trút bầu tâm sự cùng 2.000 khán giả qua loạt tình ca buồn

Show diễn Love Songs của Hồ Ngọc Hà diễn ra hôm 4/6 diễn ra ở Quảng trường Ánh Trăng – Bà Nà Hills. Không gian sân khấu lộng lẫy được kết hợp với đồ họa mapping 3D cùng các hiệu ứng ánh sáng, khói lửa, pháo hoa… khiến 2.000 khán giả choáng ngợp.

Ảnh: Strada by Huy Nguyễn

Ảnh: Strada by Huy Nguyễn

Đêm diễn Love Songs – Love Vietnam gồm 2 phần. Phần 1 dành cho các bản hit của chính Hà, từng được cô biểu diễn ở các đêm Love Songs trước như Chơi vơi, medley Comme Toi – Bang Bang, Tìm lại giấc mơ, Sao ta lặng im, Một lần cuối thôi, Hãy nói với em, Tội lỗi, Xóa ký ức, Gửi người yêu cũ.

Ở phần 2 của chương trình, Hà cover (hát lại) những bài hát đình đám của các ca sỹ khác vào những năm 1990, 2000. Cô đã khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện cùng hai khách mời là ca sỹ đàn em cô từng huấn luyện trong các cuộc thi hát: Giang Hồng Ngọc (X-Factor 2014) và Gigi Hương Giang (The Voice 2012). Cả ba đã cùng hòa giọng trong liên khúc Đức Trí Ta chẳng còn ai – Có quên được đâu – Still loving you.

Hà Hồ. bên Giang Hồng Ngọc và Gigi Hương Giang. Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Sự xuất hiện bất ngờ của các ca sỹ khách mời như Noo Phước Thịnh cũng làm tăng thêm sự phấn khích cho khán giả. Noo là người em thân thiết của Hà từ rất nhiều năm, từng ra mắt sản phẩm âm nhạc cùng nhau. Đến đêm diễn, Noo Phước Thịnh song ca với đàn chị hai liên khúc Gạt đi nước mắt – I’m still loving you Nỗi nhớ dịu êm – Nơi ấy bình yên.

Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Hơn 10 ca khúc được êkíp Hồ Ngọc Hà phối lại trên nhiều chất nhạc khác nhau, từ những bản ballad làm tôn chất giọng khàn đặc trưng của cô cho đến lối hát ngẫu hứng, đậm chất jazz. Thậm chí để gần gũi hơn với khán giả, nữ ca sỹ còn đảm nhận luôn vị trí MC để dẫn dắt chương trình trong 2 tiếng đồng hồ.

Lâm Gia Khang phá lệ khi thiết kế phục trang biểu diễn trong đêm Love Songs cho Hồ Ngọc Hà

Ảnh: Phan Mạnh Phát

Để mất quá nhiều thời gian thay đổi phục trang cho phù hợp với từng ca khúc trong đêm diễn Love Songs – Love Vietnam, Hồ Ngọc Hà chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn hai thiết kế của Lâm Gia Khang. Dẫu vậy, nữ ca sỹ vẫn biến hoá linh hoạt và ngời sáng trên sân khấu với sự thay đổi nhỏ về phụ kiện ở mỗi ca khúc.

Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Thiết kế chủ đạo là một chiếc đầm nude bằng chất liệu vải xuyên thấu lấp lánh. Với chỉ một thiết kế này, Hồ Ngọc Hà đã tạo nên sự khác lạ khi phối kính râm, găng tay, đeo lúp voan, hay khoác cùng các loại áo choàng.

Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Thậm chí, cô còn mặc chồng lên chiếc đầm nude lấp lánh với đầm nhung có màu nâu đất trễ vai. Có thể gọi đây là thiết kế độc lập thứ nhì, nhưng được xây dựng dựa trên chiếc đầm lấp lánh mở màn. Sự kết hợp “trọng chất hơn lượng” của Hồ Ngọc Hà đã được người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi.

Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Có thể thấy Lâm Gia Khang đã phá lệ khi thiết kế thời trang biểu diễn tại đêm diễn Love Songs – Love Vietnam cho Hồ Ngọc Hà. Từ ngày sáng lập thương hiệu riêng, nhà thiết kế luôn theo chủ trương tối giản (minimalism). Phong cách định hình danh tiếng Lâm Gia Khang là các mẫu thiết bằng vải trơn, đôi khi xếp nếp, có thể cắp cúp lạ mắt, nhưng chắc chắn không đính kết và cũng chẳng lấp lánh.

Ảnh: Phan Mạnh Phát

Lần cuối Lâm Gia Khang có một bộ sưu tập đính kết có lẽ là tận từ năm 2013, trong đêm chung kết chương trình Project Runway Việt Nam mùa đầu tiên. Từ lúc đó đến nay, nhà thiết kế sinh năm 1990 đã định hình phong cách riêng, xoay vần với sự tối giản và tránh sự phô trương.

Ảnh: Strada by Huy Nguyễn

Dù trang phục biểu diễn Love Songs của Hồ Ngọc Hà đã được thêm thắt các chi tiết lấp lánh, đâu đó vẫn ẩn hiện tư duy thiết kế của Lâm Gia Khang. Các gam màu được sử dụng gồm các tông trầm như đen, nude và nâu đất – bảng màu sở trường của Lâm Gia Khang. Phom dáng không cầu kỳ làm tôn lên vóc dáng Hà Hồ, đồng thời làm nền cho bộ trang sức Bulgari đắt giá mà cô đeo trong đêm.

Ảnh: Thành Luân – Phan Mạnh Phát – Ja Hwi

Trước đêm diễn Love Songs – Love Vietnam, Hồ Ngọc Hà cũng từng nhiều lần chọn trang phục Lâm Gia Khang cho các hoạt động, từ street style thường nhật cho đến phục trang tham gia sự kiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm