Cùng chung tay hỗ trợ nạn nhân động đất ở Nepal

Số người thiệt mạng vì động đất ở Nepal đã vượt qua ngưỡng 7.000 người. Có hơn 14.000 người bị thương và con số người chết có khả năng tiếp tục tăng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, hãy chung tay đóng góp hỗ trợ nạn nhân động đất ở Nepal cùng tạp chí Tiếp Thị Gia Đình

Ảnh: nbcnews

Theo Liên Hiệp Quốc, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra hôm 25−4 đã phá hủy và làm hư hại hơn 600.000 ngôi nhà, ảnh hưởng tới 8,1 triệu người, tương đương hơn một phần tư dân số Nepal. Nhiều người dân đến nay vẫn phải ở ngoài trời do không còn nơi trú ẩn hoặc lo sợ dư chấn có thể làm sập những ngôi nhà còn lại. Số phận của hàng nghìn người ở vùng sâu vùng xa vẫn chưa được biết.

Cả thế giới cùng vận động quyên góp cứu trợ nạn nhân của trận động đất ở Nepal (ảnh worldvision.ca)

Cả thế giới cùng vận động quyên góp cứu trợ nạn nhân của trận động đất ở Nepal (ảnh worldvision.ca)

Lở đất và thời tiết xấu đã cản trở những nỗ lực viện trợ cho các huyện bị cô lập. Bên cạnh đó, Nepal còn đang phải chạy đua với thời gian để ngăn dịch bệnh bùng phát ở những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất và còn nhiều thi thể chưa được tìm thấy. Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Ertharin Cousin cảnh báo nguy cơ mùa mưa tới sớm ở Nepal, khiến người dân sau thảm họa động đất thêm khốn khổ và dẫn tới nguy cơ bệnh dịch lây lan.

CÙNG TIẾP THỊ GIA ĐÌNH CHUNG TAY HỖ TRỢ NEPAL

Trong thư gửi cho Tiếp Thị Gia Đình, ông Ravin Lama, Giám đốc Điều hành tập đoàn International Media Network Nepal Pvt Ltd, sở hữu tờ nhật báo The Himalayan Times, khẩn thiết: “Người dân Nepal hiện phải ngủ ngoài trời đêm lạnh giá. Không có điện, thức ăn và nước uống khan hiếm. Nỗi sợ lớn nhất là nguy cơ dịch bệnh. 90% đền chùa bị phá hủy (Nepal là quê hương Đức Phật). Đất nước chúng tôi đang trên bờ tuyệt vọng và không thể phục hồi nếu không có sự cứu trợ của quốc tế”.

20150305_tieudiem_cuutroNepal_2

Những gì còn sót lại đều có thể trở thành báu vật. Ảnh: nymag

Image:

Người dân Nepal cần gạo, muối và đường, chăn màn, thuốc men… để chống lại cái đói lạnh, bệnh dịch trước mắt. Ảnh: nbcnews

Công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời với đại diện là Tạp chí Tiếp Thị Gia Đình quyết định tổ chức quyên góp cứu trợ cho Nepal. Tên và địa chỉ người đóng góp sẽ được công bố trên tạp chí Tiếp Thị Gia Đình.

MỌI ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ

Công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời
Số tài khoản: 004 065 990 004, tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN TP. HCM.
Địa chỉ ngân hàng: 155 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM.
SWITFCODE: EACBVNVX
Khi chuyển bạn ghi rõ “Cứu trợ động đất Nepal” và tên họ, địa chỉ người gửi. Chúng tôi sẽ chuyển cho nhật báo The Himalayan Times.
*** Nếu muốn đóng góp trực tiếp, bạn chuyển tiền vào tài khoản của International Media Network Nepal Pvt Ltd: 001-1948100 – Nepal Investment Bank Ltd, ghi rõ “Quake Relief”, tên họ, địa chỉ người gửi và tên người nhận: Ravin Lama.

Chúng tôi sẽ đăng rõ tên và địa chỉ người đóng góp trên tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Thay mặt các nạn nhân động đất, chân thành cảm ơn bạn.

Phong Vũ (theo Tiếp Thị Gia Đình)

Xem thêm