Ferragamo Thu Đông 2023 tìm cảm hứng từ cách ăn vận của Marilyn Monroe

Ferragamo của Maximilian Davis đã làm sống lại vẻ đẹp của Hollywood trong một kỷ nguyên mới

Previous Next

Dưới sự dẫn dắt và sáng tạo của Maximilian Davis, Ferragamo đã có một màn “lột xác” đầy ấn tượng kể từ bộ sưu tập Xuân Hè 2023. Giờ đây, nhà thiết kế trẻ đã quay trở lại với bộ sưu tập mới nhất dành cho mùa Thu Đông 2023. Nhà thiết kế tiếp tục chọn Hollywood làm đề tài truyền cảm hứng cho mình.

Ferragamo Thu Đông 2023 hướng về các ngôi sao Hollywood

Với BST Ferragamo Thu Đông 2023, Maximilian Davis tiếp tục hướng về Hollywood như ở mùa Xuân Hè 2023. Nhưng nếu ở mùa trước anh truyền tải vẻ đẹp của khung cảnh hoàng hôn Hollywood, thì ở mùa này anh lại tìm cảm hứng từ các ngôi sao nổi tiếng từng hợp tác với Salvatore Ferragamo trong suốt những năm 1950.

“Ferragamo đã khởi nghiệp với việc sản xuất giày cho các bộ phim vào những năm 1930. Điều đó đã phát triển thành việc xây dựng mối quan hệ với các ngôi sao điện ảnh như Sophia Loren và Marilyn Monroe vào những năm 1950. Tôi tham khảo vẻ quyến rũ và cách ăn vận của họ, nhưng xem xét cách chúng tôi có thể làm cho phong cách ấy hiện đại và phù hợp hơn với ngày nay”, Maximilian Davis chia sẻ tại hậu trường show diễn.

Ảnh: Imaxtree

Những thiết kế mang hình bóng của thập niên 1950 được Maximilian Davis diễn giải qua một lăng kính hiện đại bằng các hiệu ứng đồ họa. Các thiết kế tưởng chừng như đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ cách sử dụng chất liệu, kỹ thuật may đo cao cấp, thể hiện qua màu đỏ đặc trưng của Ferragamo và các sắc màu mới gồm màu đen, xám trầm và màu vàng nổi bật.

Ảnh: Imaxtree

Đặc biệt, Maximilian đã làm sống lại kiểu may hai mặt sắc nét, đậm chất điện ảnh của những năm 1950 và đưa vào trong tủ đồ hiện đại. Từ chiếc váy bóng được làm bằng nylon đỏ quang học, cho đến đường cắt kén từ thời trang cao cấp của những năm 50 nay được sử dụng cho áo sơ mi.

Ảnh: Imaxtree

Hơn hết, các bộ vest được cắt may sắc nét, áo khoác với chi tiết da khi mở khóa để lộ ra những mảng màu sáng rực khiến người xem phải “gật gù” khen ngợi kỹ thuật may đo cao cấp và gu thẩm mỹ chính xác của Maximilian Davis. Nhà thiết kế còn đem đến nhiều trang phục thấm nhuần năng lượng mới như các biến thể áo khoác ngoài có mũ trùm đầu, có thể tháo rời hay cấu trúc đồ bất đối xứng.

Ảnh: Imaxtree

Nổi bật nhất phải nhắc đến là sắc đỏ tiếp tục là gam màu thống trị xuyên suốt show diễn. Đây chính là màu sắc đã nhuộm cho đôi giày lấp lánh mà nhà sáng lập Salvatore Ferragamo thiết kế riêng cho Marilyn Monroe vào năm 1959. Những thiết kế bóng bẩy ánh kim cũng được nhìn thấy rải rác trên sàn catwalk. Rõ ràng là một tham chiếu trực quan nhất về sự hào nhoáng và quyến rũ của Hollywood mà Maximilian Davis đem vào show diễn.

Ảnh: Imaxtree

Về phụ kiện, Maximilian Davis đã tái hiện lại một đôi giày lưu trữ, ban đầu được sản xuất vào năm 1956 bằng vàng 18 cara, phản ánh qua hình dạng góc cạnh ở phần gót và sợi dây xoắn có dạng quai đeo.

Chiếc túi Wanda lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1988 đặt tên theo vợ của Salvatore cũng được tái hiện theo tỷ lệ mới. Bên cạnh đó, từ phiên bản túi Wanda, Maximilian còn sáng tạo thêm nhiều biến thể túi mới lạ cho show diễn lần này.

Ảnh: Imaxtree

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm