Đùi to nên mặc gì? 10 kiểu phối đồ người đùi to cần biết

Đùi to khiến bạn tự ti khi lên đồ. Đừng lo, thời trang ngày nay có thể giúp bạn giải quyết hết mọi rắc rối. Vậy đùi to nên mặc gì?

Chủ trương của thời trang hiện nay chính là sự thoải mái, phóng khoáng. Dù là mặt hàng sản xuất hàng loạt, các nhà bán lẻ cũng tạo ra vô vàn kiểu dáng thích hợp với mọi hình dáng cơ thể. Vậy đùi to nên mặc gì? Nếu bạn không may sở hữu cặp đùi to thì dưới đây là 10 bí quyết ăn mặc giúp bạn không còn ghét bỏ “đôi chân cột đình” của mình nữa.

Đùi to nên mặc gì?

Rất nhiều chị em sở hữu cặp đùi to.

1. Đùi to mặc gì? Chọn quần/váy có màu neutral

Những màu quá sáng chói sẽ thu hút sự chú ý vào đôi chân của bạn. Bạn nên chọn các màu trung tính như nâu, xám, đen hoặc màu kem. Đối với jean, nên chọn black denim hoặc denim màu xanh sẫm, không rách.

Những chiếc quần với quá nhiều chi tiết như nhiều túi, đính sequin… cũng khiến chân bạn thêm nặng nề. Thay vào đó, bạn nên chọn quần trơn.

Đùi to mặc gì? Chọn quần/váy có màu neutral

Quần hoặc váy màu neutral thích hợp với người đùi to. Hình trái là Blair Waldorf diện quần cạp cao màu xám khi quay phim Gossip Girl.

2. Nên chọn quần có họa tiết sọc đứng

Bên cạnh quần trơn thì quần sọc đứng cũng có tác dụng bóp nhỏ đôi chân. Quần sọc trắng đen sẽ tốt hơn những họa tiết nhỏ, phức tạp. Đối với đầm và váy cũng vậy. Váy sọc dọc sẽ giúp thu gọn thân hình và kéo dài đôi chân, trong khi sọc ngang sẽ khiến thân hình bạn to ra.

đùi to nên chọn quần có họa tiết sọc đứng

Đùi to nên mặc gì? Diễn viên Ấn Độ Kriti Sanon (trái) xinh đẹp với quần sọc đứng thoải mái.

3. Nên chọn quần ống rộng

Quần hông rộng sẽ tiện cho bạn đứng ngồi. Nên chọn quần có phần hông rộng và túm ở mắt cá để tạo sự cân bằng. Các kiểu quần tây xếp ly hoặc quần jogger là thích hợp nhất cho người đùi to. Nên chọn quần ống suông hoặc quần bootcut (một dạng quần ống loe nhưng gấu quần cắt ngắn và độ rộng quần được thu gọn bớt).

cách phối đồ cho người đùi to

Lia (nhóm Itzy) mặc quần jogger, trong khi Emma Stone xinh đẹp với quần bootcut.

4. Đùi to nên mặc gì? Nên mặc quần cạp cao

Vòng eo tự nhiên là điểm gầy nhất của thân trên, là nơi bạn đặt tay mỗi khi “chống hông”. Bạn nên chọn các loại quần hoặc váy cạp cao để thu hút sự chú ý vào đường cong của cơ thể. Nếu bạn mặc áo hơi dài thì nên nhét áo vào quần để nhấn mạnh vòng eo.

Đùi to nên mặc gì? Nên mặc quần cạp cao

Nên mặc quần hoặc váy cạp cao như Jessica Alba, Song Hye Kyo để thu hút sự chú ý vào vòng eo.

>>> Bạn có thể quan tâm: VAI NGANG MẶC GÌ ĐẸP? BÍ QUYẾT MẶC ĐẸP CHO NÀNG VAI NGANG, BẮP TAY TO

5. Mặc váy đầm tới đầu gối

Cách này sẽ dời sự chú ý xuống phần gầy nhất của chân. Bạn có thể chọn các loại váy midi ngang gối để che cặp đùi to. Váy có ren hoặc bèo nhún ở chân váy là tốt nhất. Tùy theo vóc dáng cơ thể mà bạn có thể chọn váy chữ A hoặc váy trumpet (trên ôm dưới loe).

đùi to nên mặc váy đầm tới đầu gối

Đùi to nên mặc gì? Sydney Sweeney mặc váy ruffle của Miu Miu, trong khi Camila Cabello cũng tích cực mặc váy ngắn để kéo dài đôi chân.

6. Chọn quần denim chất liệu mềm, co giãn

Chất liệu vải dày và cứng sẽ khiến chân bạn thêm to. Quần jegging jean hoặc jean legging là tốt nhất vì chúng ôm chân mà không bị dày vải. Denim màu sẫm tốt hơn là denim sáng, vì chúng giúp dời sự chú ý khỏi đôi chân.

Chọn quần denim chất liệu mềm, co giãn

Quần jegging jean làm từ chất liệu denim nhưng đã được thêm tính năng co giãn.

7. Đùi to mặc gì? Chọn áo thu hút

Hãy kéo ánh nhìn về phần thân trên của bạn. Những chiếc áo có túi, áo tua rua hay áo thun họa tiết, áo sơ mi cách điệu, áo khoác họa tiết… sẽ giúp làm dịu vóc dáng của toàn bộ cơ thể.

Đùi to mặc gì? Chọn áo thu hút

Margot Robbie mặc chiếc cardigan nhỏ nổi bật, trong khi Triệu Vy chọn chiếc áo voan màu xanh với đường may sắc sảo.

8. Mang giày cao gót

Hãy kéo dài đôi chân bằng những loại giày trơn đơn giản. Nếu không quen đi giày cao gót, bạn có thể chọn sandal đế xuồng hoặc giày cỡ 5 phân. Không nên mang bốt tới đầu gối vì sẽ khiến bạn trông lùn đi.

Giày cao gót màu nude giúp chân bạn như được kéo dài thêm bằng chiều cao của đôi giày. Các loại giày mũi nhọn cũng giúp kéo ánh mắt xuống bàn chân thay vì tập trung vào cặp đùi to.

đùi to nên mang giày cao gót

Một đôi giày 5 phân cũng đủ tôn dáng. Ảnh: SANDRA HAGELSTAM/ 5 INCH AND UP

9. Chọn phụ kiện thu hút

Mục tiêu là di dời sự chú ý tới phần trên của cơ thể. Bạn có thể đeo cài tóc, bông tai to hay dây chuyền ton-sur-ton để người đối diện chú ý vào gương mặt bạn. Việc chọn phụ kiện nên hài hòa với tổng thể trang phục thay vì quá cồng kềnh, không liên quan.

Chọn phụ kiện thu hút

Áo, túi xách, kiểu tóc, vòng cổ, nhẫn, vòng tay… đều là những chi tiết có thể di dời đôi mắt của người khác ra khỏi cặp đùi to của bạn. Ảnh: Selena Gomez quảng cáo túi xách Coach.

10. Nên chọn túi xách to

Nếu đeo túi xách nhỏ thì đùi bạn sẽ trông càng to hơn. Thay vào đó, nên chọn túi satchel hoặc briefcase để che đùi khi đứng ngồi.

đùi to nên chọn túi xách to

Những chiếc túi to giúp bạn che cặp đùi thô.

Bên cạnh việc ăn mặc thì việc giảm cân cũng khá cần thiết. Nếu bạn có cân nặng vượt trung bình thì việc giảm cân sẽ giúp toàn bộ cơ thể, kể cả vòng đùi nhỏ lại. Hy vọng 10 gợi ý đùi to nên mặc gì ở trên sẽ giúp các cô nàng đùi to không còn phải đắn đo mỗi khi đứng trước tủ quần áo.

>>> Xem thêm: BẮP TAY TO NÊN MẶC VÁY KIỂU GÌ?

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm