Giải mã dress code của tiệc Harper’s Bazaar Star Awards 2022

Ngày 30/11 tới đây, Harper’s Bazaar Star Awards 2022 – đêm tiệc tôn vinh những cá nhân và thương hiệu xuất sắc tại Việt Nam sẽ chính thức diễn ra

Chiếc mặt nạ trên thiếp mời Harper’s Bazaar Star Awards 2022 nêu rõ chủ đề dress code của đêm tiệc

Harper’s Bazaar Star Awards 2022 là sự kiện trao giải uy tín do tạp chí thời trang và phong cách sống Harper’s Bazaar tổ chức. Năm nay, đêm tiệc quay trở lại nhằm tôn vinh những cá nhân và thương hiệu có đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp thời trang và phong cách sống cao cấp tại Việt Nam trong năm qua.

Dress code của Harper’s Bazaar Star Awards 2022 là thời trang dạ tiệc (black tie) lấy cảm hứng từ dạ vũ hóa trang (masquerade). Khi mà cảm hứng từ thời trang hoàng gia (regencycore) vẫn là một xu hướng lớn của mùa Thu Đông 2022, bữa tiệc theo sát trào lưu thời trang lớn của thế giới. Vậy, ý nghĩa của dress code này là gì và cách diện đồ sao cho phù hợp?

Dạ tiệc hoá trang – Thú vui kiêu kì của giới thượng lưu

Harper’s Bazaar Star Awards 2022: Phong cách dạ vũ lên ngôi

Dạ tiệc hoá trang (masquerade ball) là một buổi tiệc kết hợp ăn uống, nhảy múa, và những thú vui giải trí triều đình khác xuất phát từ nước Ý vào thời kỳ Phục Hưng. Sau đó dạ vũ hóa trang nhanh chóng trở thành trào lưu khắp châu Âu (Pháp, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Anh,…).

“Masquerade” trong tiếng Anh, hay “maschera” trong tiếng Ý đều có nghĩa là hóa trang. Tại masquerade ball, giới thượng lưu phải hoá trang bằng cách đeo mặt nạ để người khác không nhận ra mình.

Leonardo diCaprio thủ vai vua Louis XIV trong phim Người đàn ông mang mặt nạ sắt (1998). Ảnh: United Artists/MGM

Chúng ta đã ít nhất một lần nhìn thấy dạ vũ hóa trang qua phim ảnh. Là một buổi dạ tiệc gắn liền với lịch sử và giai cấp, Masquerade Ball là chủ đề ưa thích của nghệ thuật. Có thể kể đến bộ phim chính kịch lãng mạn The Man in the Iron Mask – Người đàn ông mang mặt nạ sắt (1998) hay CasanovaKẻ đào hoa (2005). Sử dụng chiếc mặt nạ để che đậy chính bản thân mình là một đề tài xuyên suốt bộ phim.

Giới thượng lưu và quý tộc châu Âu luôn tìm kiếm cho mình những thú vui và hình thức giải trí xa xỉ. Masquerade Ball tạo nên một sân chơi như ý cho giới thượng lưu. Đây là nơi chẳng ai phải lo lắng về việc mình bị đánh giá vì tất cả mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ bí ẩn. Và tất nhiên là tạo cơ hội lên đồ một cách lộng lẫy nhất.

Phong cách thời trang trong một buổi dạ vũ hóa trang hoàng gia

Do dạ vũ hóa trang là một buổi tiệc được ưa thích ở cung đình châu Âu, nên những triều phục cổ đi kèm mặt nạ là kiểu phục trang gắn liền với kiểu dạ vũ này.

CHO PHÁI NỮ

BZ-kinh-do-thoi-trang-paris-phap-10

Những bộ trang phục xa hoa, lộng lẫy theo phong cách Rococo trong phim Marie Antoinette (2006).

Phụ nữ thời xưa thường mặc váy có phần thân trên ôm sát, bó eo và nâng ngực. Phần thân dưới có nhiều lớp váy lót hoặc có khung đỡ làm phồng váy. Váy lót to, rộng được dùng cho các dịp đặc biệt.

Trong thế kỷ 18 thịnh hành kiểu đầm Watteau hay còn gọi là Robe à la Française, có phần thân sau dài như áo choàng cape nối thẳng vào thân trước. Phần cổ vuông, khoét sâu giúp tôn khuôn ngực. Tất cả được hào phóng trang trí bởi rất nhiều ren, nơ và hoa. Còn gọn gàng hơn thì có Robe à l’Anglais, không có váy lót, thường có phần đuôi váy phía sau dài hơn và có ren viền xung quanh cổ.

Phái nữ có thể làm điệu cho bản thân với găng tay dài đến khuỷu (opera gloves), mũ lông, quạt…

>>> XEM THÊM: GĂNG TAY, PHỤ KIỆN SANG TRỌNG PHONG CÁCH HOÀNG GIA

CHO PHÁI NAM

Một cảnh dạ tiệc hóa trang cung đình Ý trong phim Casanova (2005). Ảnh: Buena Vista/Allstar

Phục trang nam tùy thuộc vào mốt ăn mặc của triều phục thời bấy giờ. Tuy nhiên một bộ cánh chuẩn mực thường bao gồm áo khoác, áo gi-lê, quần ống túm.

Áo gi-lê được làm  trang trí với những đường thêu, cổ áo viền bằng loại đăng-ten jabot. Quần ống túm (breeches) thường dừng lại ở đầu gối, với tất trắng đi bên dưới và gót giày bản vuông lớn. Áo khoác được mặc cùng trong những dịp lạnh và cũng được làm từ chất liệu jacquard hoặc len.

Phái nam còn có thể điệu đà với tóc giả, nơ cột cổ, khăn gấp bỏ túi…

Giải mã dress code cho đêm dạ tiệc Harper’s Bazaar Star Awards 2022

Lấy cảm hứng từ Masquerade Ball, Harper’s Bazaar Star Awards 2022 áp dụng dress code black tie hướng tới phong cách dạ vũ. Tuy nhiên, chúng tôi không bắt buộc khách mời phải mặc những bộ cánh cồng kềnh, dày cộm. Chủ yếu, chúng tôi muốn đề cao tinh thần tươi vui của dạ tiệc và mời các quý khách hòa vào không khí hân hoan này.

Dress code của tiệc Harper’s Bazaar Star Awards 2022

Kendall Jenner, Bella Hadid và Eva Herzigova tại dạ tiệc hóa trang Bal Masque của Dior năm 2017. Ảnh: Twitter Dior/Getty Images

Theo dress code black tie, nữ giới cần mặc đầm dài chấm chân và nam giới cần mặc suit. Nhiều người lầm tưởng dress code black tie yêu cầu phải mặc trang phục màu đen, nhưng thực chất chỉ có nghĩa là trang phục trang trọng.

>>> TÌM HIỂU: QUY TẮC ĂN MẶC WHITE TIE VÀ BLACK TIE CÓ GÌ KHÁC BIỆT?
Dress code của tiệc Harper’s Bazaar Star Awards 2022

Chiara Ferragni dùng mặt nạ làm băng-đô tại dạ tiệc Bal Masque của Dior. Ảnh: Getty Images

Thay vì đeo chiếc mặt nạ theo cách truyền thống, sử dụng những phụ kiện có kiểu dáng mặt nạ như hoa tai hay trâm cài trước ngực là một ý tưởng mới. Hay diện trang phục có hoạ tiết mặt nạ cũng là một gợi ý. Thậm chí, bạn có thể dùng kính mát bản lớn để thay thế cho mặt nạ hóa trang truyền thống, như cách Kendall Jenner đã làm.

Không có giới hạn nào cho phục trang trong đêm đặc biệt này. Là đêm tiệc vinh danh sự cống hiến trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống cao cấp, sự sáng tạo chính là điều Harper’s Bazaar Star Awards hướng tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm