
Hai phiên bản của mẫu đồng hồ Omega Speedmaster Moonphase Meteorite mới năm 2025. Ảnh: OMEGA
OMEGA chào sân năm 2025 với phiên bản ngoài sức tưởng tượng cho dòng đồng hồ Speedmaster Moonphase. Phiên bản mới nhất có mặt số bằng đá thiên thạch, đồng thời cũng dùng loại đá quý hiếm này cho phần cabochon thể hiện các pha mặt trăng. Đặc biệt hơn, mặt số hiển thị cả pha mặt trăng ở bán cầu Bắc và Nam.
Tuy diện mạo của mẫu đồng hồ Speedmaster Moonphase Meteorite vô cùng hấp dẫn, nhưng mẫu đồng hồ mới của OMEGA không chỉ là một sự cập nhật về mặt hình ảnh mà còn được cải thiện công nghệ đáng kể.
Một chiếc cầu nối giữa dòng đồng hồ OMEGA Speedmaster và phiên bản Moonwatch chuyên biệt
Bởi thiết kế này có tính năng theo dõi pha mặt trăng, nó thật khiến người ta nhớ đến mẫu đồng hồ Moonwatch đặc trưng của OMEGA. Song, nó lại được OMEGA liệt kế là một thành viên có chỗ đứng hoàn toàn mới trong họ đồng hồ Speedmaster của thương hiệu. Có thể xem nó như một chiếc cầu nối giữa hai biểu tượng của thương hiệu Thụy Sỹ.
Mặt đồng hồ thiên thạch sắt có điểm nhấn màu xanh. Kim đồng hồ bằng vàng trắng. Các vạch đọc giờ cũng bằng vàng trắng, phủ dạ quang. Vành bezel bằng gốm dễ đọc, bọc xung quanh mặt số được nạm đá thiên thạch. Chất liệu gốm trên vành bezel giúp chiếc đồng hồ này khó bị trầy trụa hơn khi so với vành nhôm trên mẫu Moonwatch nguyên thủy.
Đá thiên thạch từ mặt trăng và bầu trời đêm đầy tính kỷ niệm

Ảnh: OMEGA
Đồng hồ Speedmaster Moonphase Meteorite không phải mẫu đầu tiên được OMEGA lắp mặt số thiên thạch. Nhưng có lẽ nó là mẫu đẹp mã nhất, vì tính năng đọc pha mặt trăng ở vị trí 6 giờ. Cả hai mặt trăng nhỏ này, đại diện cho sự chuyển động của vì tinh tú ở hai bán cầu Bắc và Nam, được làm từ đá thiên thạch thu hoạch từ chính mặt trăng – tách biệt khỏi loại thiên thạch dùng làm mặt đồng hồ.
Trang trí cho mặt số phụ của tính năng đọc pha mặt trăng là những ngôi sao nhỏ xíu. Sơ đồ của bầu trời sao trên mẫu đồng hồ này mô phỏng bầu trời đêm của ngày 21/7/1969 nhìn từ Biel, Thụy Sỹ (thủ phủ của OMEGA). Vì sao lại là 21/7/2969? Vì đó là ngày tàu Apollo – cùng chiếc đồng hồ OMEGA đầu tiên – đáp cánh mặt trăng.

Cận cảnh cabochon thiên thạch từ mặt trăng cùng bầu trời sao lịch sử. Ảnh: OMEGA
Đồng hồ OMEGA Speedmaster Moonphase Meteorite sử dụng bộ máy mới
Để có thể vận hành tính năng pha mặt trăng, cũng như các tính năng bấm giờ và đọc ngày, OMEGA đã sáng chế ra một cỗ máy mới: Co-Axial Master Chronometer Calibre 9914. Sự vận hành của cỗ máy phức tạp này có thể được nhìn thấy thông qua nắp đáy kính bằng sapphire trong suốt.
Cỗ máy lên dây cót tay này thậm chí cho phép chiếc đồng hồ OMEGA Speedmaster Moonphase Meteorite trở nên gọn gàng hơn, chỉ dày 13,6mm với mặt số rộng 43mm.
Với tất cả những chi tiết trên, có thể thấy OMEGA đã tận tâm vô cùng khi sáng chế mẫu đồng hồ Speedmaster Moonphase Meteorite. Biết rằng mặt số thiên thạch chính là ngôi sao của thiết kế. Song, tất cả những chi tiết nhỏ hơn đều tỉ mỉ, đáng quan sát. Nó là một bản cập nhật đáng quan tâm, khác hẳn mẫu Speedmaster Moonphase cũng có tính năng đọc pha mặt trăng từ năm 2016.

Ảnh: OMEGA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đồng hồ OMEGA Speedmaster Moonphase Meteorite
Tham chiếu: 304.30.43.52.01.001 (mặt đen) / 304.30.43.52.06.001 (mặt xám)Kích cỡ: 43mm
Độ dày: 13.6mm
Chất liệu vỏ: Stainless steel
Mặt số: Thiên thạch với ba mặt số phụ
Chống nước đến độ sâu 50mCỗ máy: Omega 9914, lên dây cót tay
Tính năng: Đọc giờ, phút, giây, bấm giờ, tính năng đo pha mặt trăng
Dự trữ năng lượng: 60 tiếng đồng hồ
CÁC MẪU ĐỒNG HỒ OMEGA MỚI:
THE FIRST OMEGA IN SPACE: HUYỀN THOẠI SPEEDMASTER TRỞ LẠI
BỐN PHIÊN BẢN OMEGA CONSTELLATION MẶT SỐ THIÊN THẠCH MUONIONALUSTA ĐỘC BẢN
TO THE MOON: ĐỒNG HỒ OMEGA VÀ NHỮNG SỨ MỆNH MẶT TRĂNG
Harper’s Bazaar Việt Nam