Diễn viên Đức Tiến trở lại với phim điện ảnh Đóa hoa mong manh

Diễn viên Đức Tiến trở lại màn ảnh với phim Đóa hoa mong manh - A Fragile Flower. Phim được ra rạp tại Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam trong thời gian tới

Diễn viên Đức Tiến cùng NSX Mai Thu Huyền và các khách mời tại buổi công chiếu phim Đóa hoa mong manh cho các nhà đầu tư

Sau một thời gian định cư tại Mỹ với những hoạt động sôi nổi như dẫn chương trình, tổ chức các sự kiện nghệ thuật lớn nhỏ, diễn viên – MC Đức Tiến quay trở lại điện ảnh với dự án phim Đóa hoa mong manh do nghệ sĩ Mai Thu Huyền làm đạo diễn.

Đóa hoa mong manh, phim điện ảnh do người Việt sản xuất tại Mỹ

Bộ phim Đóa hoa mong manh đánh dấu sự phát triển của dòng phim điện ảnh được thực hiện ngay tại Mỹ do người Việt sản xuất. Đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết cô luôn ấp ủ làm phim về người Việt ở nước ngoài để khán giả trong nước hiểu hơn về đời sống của người Việt xa xứ.

Là một bộ phim điện ảnh – âm nhạc nên ở Đóa hoa mong manh sẽ được giới thiệu đến khán giả 15 ca khúc với cả 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp được lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với các tình tiết trong phim. Diễn viên Đức Tiến còn tiết lộ nhân vật của anh có nhiều điều thú vị mang thông điệp rõ ràng trong phim.

Đội ngũ sản xuất và nhà đầu tư của phim Đóa hoa mong manh

Mới đây, nhà sản xuất Jacqueline Thảo Nguyễn cũng đã tổ chức buổi công chiếu cho các nhà đầu tư và những vị khách đặc biệt ở Beverly Hill Hollywood. Đức Tiến và ê kíp rất hào hứng khi đón nhận những lời khen ngợi trước khi chính thức ra mắt phục vụ khán giả.

“Sau bao khó khăn, tưởng chừng không thể thì phép màu đã đến với Đoá hoa mong manh và chúng tôi đã tạo nên một tác phẩm tròn trịa để gới đến khán giả”, Đức Tiến chia sẻ sau buổi công chiếu.

Diễn viên Đức Tiến vào vai vị đạo diễn mang tình yêu cao đẹp với nữ chính

Chia sẻ về vai diễn của mình trong phim Đóa hoa mong manh, Đức Tiến cho hay: “Tôi tham gia phim lần này với vai đạo diễn Đằng Jonhson, là một người có tình cảm, tình yêu cao đẹp dành cho nhân vật nữ chính. Anh ấy giúp sức cho người mình có tình cảm thăng hoa trong nghề nghiệp nhưng lại không chiếm hữu”.

Bên cạnh vai diễn của mình, Nam nghệ sĩ sinh năm 1980 còn cho biết con gái anh – Madison (bé Mèo) cũng sẽ xuất hiện trong phim với vai con của Mai Thu Huyền và Quốc Cường. Đây là lần đầu tiên, nam nghệ sĩ cho con gái mình chạm ngõ nghệ thuật.

Đức Tiến cho biết trong phim Đóa hoa mong manh có nhiều cảnh quay rất thú vị, độc đáo. Cụ thể như các show ca nhạc hơn 4000 khán giả, dãy núi Yosemite thuộc thắng cảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ, cánh đồng cối xay gió Lancaster bát ngát,…

Làm phim ở Mỹ khó khăn về mọi mặt

Nói về những khó khăn khi tham gia bộ phim, cựu siêu mẫu cho biết anh dành một tháng để rong ruổi cùng ê kíp. Bộ phim quay ở Mỹ nên khó khăn về mọi mặt như nhân sự, thời gian, giấy phép, địa hình, thời tiết… Đức Tiến cho rằng nhìn đâu cũng thấy khó nhưng cả đoàn ai cũng quyết tâm và may mắn nhận được sự hỗ trợ của bạn bè thì đoàn mới có thể hoàn thành phần quay. Về thuận lợi thì Đức Tiến chia sẻ, anh được ghi hình ở các bối cảnh tập trung ở Califonia nên có thể sắp xếp thời gian đi quay mà không quá ảnh hưởng đến công việc cũng như chăm sóc gia đình.

Đức Tiến cũng dành nhiều lời khen ngợi cho đạo diễn – diễn viên Mai Thu Huyền khi thực hiện bộ phim tại đất nước cờ hoa:

“Mai Thu Huyền là phụ nữ nhưng lại làm công việc đạo diễn thì rất vất vả, lại còn đóng vai chính nữa nên cô ấy stress nặng. Nhưng ra hiện trường thì Huyền làm việc rất siêng năng, chuyên nghiệp, nhiệt tình. Với tôi Huyền không chỉ giỏi mà còn rất khéo léo, tôi rất may mắn khi làm việc với những người giỏi và tâm huyết như thế”.

Đức Tiến cũng cho biết thêm, anh là người luôn động viên, ủng hộ tinh thần và thêm lửa cho Mai Thu Huyền sau những ngày vất vả trên phim trường. Qua đó, bộ phim được hoàn thành một cách tốt nhất.

Diễn viên Đức Tiến mừng vì phim Việt có vị trí vững chắc trên thị trường

Khi được hỏi về việc bộ phim Mai chiếm lĩnh thị trường trong nước và vừa ra mắt tại thị trường Mỹ, liệu có sự e dè nào trước khi bộ phim mình tham gia ra mắt, diễn viên Đức Tiến cho biết:

“Tôi thấy mừng vì phim Việt đã có vị trí vững chắc và chỗ đứng riêng trong nền nghệ thuật, giải trí, văn hoá. Nếu Mai của Trấn Thành hướng đến người trẻ thì Đoá hoa mong manh hướng đến tâm hồn, tình yêu, vị tha và những người trưởng thành nên sẽ có phân khúc khán giả riêng. Tôi nghĩ khán giả sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho mình”.

Bộ phim Đóa hoa mong manh với sự góp mặt của Mai Thu Huyền, Quốc Cường, Đức Tiến, Maya, Nhật Hạ, Trizzie Phương Trinh, Baggio,.. dự kiến ra rạp vào ngày 21/3 tại Mỹ, ngày 8/4 tại Việt Nam và Ấn Độ. Song song, bộ phim cũng sẽ tham gia các liên hoan phim quốc tế, trong đó có liên hoan phim đình đám Cannes.

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm