Di Petsa Xuân Hè 2022: những nữ thần Hy Lạp trong chiếc váy ướt

Nhà thiết kế yêu thích của Bella Hadid, Gigi Hadid trình làng bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang Paris.

Previous Next

Có một thương hiệu thời trang chuyên thiết kế đầm trông ướt át cho các ngôi sao. Đó là Di Petsa, được thành lập bởi nhà thiết kế thời trang người Hy Lạp Dimitra Petsa. Cho mùa Xuân Hè 2022, Di Petsa tiếp tục khai thác chủ đề của nước và tính quyến rũ.

Dimitra Petsa, nhà thiết kế của những chiếc váy ướt

Nhà thiết kế thời trang Dimitra Petsa sinh ra ở Hy Lạp. Cô tốt nghiệp thạc sỹ trường đại học lừng danh thế giới về thời trang, Central Saint Martins (UAL) ở London, Anh.

Nhà thiết kế được bà của mình, vốn là một thợ may, chỉ dạy cách may đo từ bé. Lớn lên, cô theo học về thời trang và bắt đầu tìm hiểu các vấn đề nữ quyền. “Tôi muốn tạo ra một loại quần áo mà bạn thực sự có thể mặc. Mà bạn không cần phải dội nước vào người”.

Di Petsa

Nhà thiết kế Dimitri Petsa trong một thiết kế của mình. Ảnh: mystylenews.com.

Mới ra mắt thiết kế đầu tiên vào năm 2018, nhưng Di Petsa nhanh chóng được nhiều người nổi tiếng yêu thích. Trang phục mang hiệu ứng ướt sũng, nhờ vào kỹ thuật khâu và xếp nếp đặc trưng được thực hiện khéo léo.

Các thiết kế trong bộ sưu tập của cô luôn thể hiện niềm đam mê cuồng nhiệt với những chiếc váy chỉ mặc một lần. Áo sơ mi xếp từng lớp hỗ trợ nâng vòng ngực. Hoặc kéo trượt xuống hông, hay quấn quanh mắt cá chân của người mặc. Dimitra chia sẻ, đây là phương pháp làm “nổi bật cơ thể trần trụi, không che đậy”.

Các ngôi sao ưa chuộng đầm ướt của Di Petsa có thể kể đến như: chị em Gigi và Bella Hadid, FKA Twigs, Kylie Jenner hay Megan Fox. Trong MV Kiss Me More nổi tiếng của Doja và Sza, hai nữ ca sỹ cũng chọn mặc váy ướt màu thạch anh hồng từ nhà thiết kế.

Kylie Jenner diện váy hiệu ứng ướt át của Di Petsa. Ảnh: Kylie Cosmetics

Di Petsa Xuân Hè 2022: nữ tính và bí ẩn

Mùa Xuân Hè 2022, Dimitra Petsa cho biết, cô cảm thấy có nhiều nhà thiết kế đến với Tuần lễ thời trang đều thích chủ đề tiệc tùng. “Nhưng tôi nghĩ nhiều người vẫn e ngại về việc chạm mặt nhau lần nữa”. Do đó, bộ sưu tập Di Petsa Xuân Hè 2022 có tên Nostos-Touch. Nostos có nghĩa là “trở về nhà” trong tiếng Hy Lạp. Giống như anh hùng Odysseus về nhà sau hành trình dài qua Địa Trung Hải. Còn “touch” là va chạm, đại diện cho ý tưởng muốn được đón nhận, nhưng vẫn cảnh giác hậu quả.

Là người Hy Lạp, nhưng Petsa không lấy cảm hứng từ các anh hùng sử thi. Thay vào đó, cô tìm thấy niềm yêu thích với các nàng tiên cá (siren) trong thần thoại. Những nàng tiên cá trong truyện cổ Hy Lạp thường cất tiếng hát để quyến rũ các anh hùng. Vì thế, họ đại diện cho sự nữ tính, quyến rũ nhưng có phần ma mị, tăm tối.

Bộ sưu tập mới của Di Pesta có bảng màu đầy tâm trạng với sắc xanh cobalt, xanh navy, đỏ burgundy, vàng gold,… giúp tạo nét quyền lực cho các bộ váy. Xếp nếp và cắt xẻ phức tạp. Thế nhưng, kiểu dáng trang phục lại rất dễ mặc. Áo bông và áo làm từ vải Tencel được kết hợp cùng nhẫn, vòng tay, dây chuyền màu xanh biển hoàn thiện vẻ ngoài lộng lẫy của các cô gái trong bộ váy ướt. Trong họ đẹp như những bức tượng nữ thần Hy Lạp.

• XU HƯỚNG TUA RUA LÊN NGÔI TẠI CÁC TUẦN LỄ THỜI TRANG XUÂN HÈ 2022
• HERMÈS XUÂN HÈ 2022: MẶT TRỜI LẶN TRÊN SÂN BAY PARIS

Ảnh: ImaxTree
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm