Đi du lịch Thượng Hải không thể bỏ qua những trung tâm thương mại cao cấp này

Được mệnh danh là “Paris của Phương Đông”, Thượng Hải nổi tiếng với nhiều kiến trúc phương Tây và khu vực mua sắm phong phú. Du lịch Thượng Hải là cơ hội tuyệt vời để bạn thả ga lựa chọn cho mình những sản phẩm ấn tượng.

Đi Thượng Hải du lịch, bạn không thể bỏ qua những trung tâm thương mại hàng đầu ở đây. Ảnh: Peng LIU/Pexels

Nói về những thành phố thời trang của Trung Quốc, Thượng Hải đang nổi lên như một trung tâm mới sánh vai Bắc Kinh, Hồng Kông, Macau. Bách bộ trên bến Thượng Hải, bạn sẽ không tránh khỏi bị hấp dẫn bởi mặt tiền của những trung tâm thương mại được trang trí tuyệt đẹp ở thành phố này.

Nghĩ đến những trung tâm thương mại thì bạn có thể nghĩ ngay đến các lựa chọn cao cấp từ Cartier, Dior, Louis Vuitton… Nhưng Thượng Hải còn có Tuần lễ thời trang nổi tiếng châu Á và vô vàn lựa chọn thời thượng từ các local brand.

Sau đây là 11 địa điểm mua sắm những người mê mua sắm không thể không check-in khi đến Thượng Hải đi du lịch, công tác.

Những khu trung tâm mua sắm nổi tiếng bậc nhất ở Thượng Hải

1. Trung tâm thương mại cao cấp Three on The Bund

Ảnh: Flickr

Đây là trung tâm thương mại cao cấp nằm ở khu vực bến Thượng Hải sầm uất. Nơi đây trưng bày sản phẩm đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới như: Giorgio Armani, Cartier, Louis Vuitton,…

Three on The Bund nổi tiếng với các mặt hàng từ thời trang đến phụ kiện cao cấp như quần áo, giày, ví, túi, trang sức,… Nếu là một tín đồ yêu đồ hiệu thì đây nhất định là điểm đến bạn nên ghé thăm. Đặc biệt, nếu may mắn bạn còn có thể bắt gặp các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đang chụp hình quảng cáo cho nhãn hiệu Louis Vuitton.

Còn gì hạnh phúc hơn khi mà vừa đi du lịch vừa lựa chọn được một món đồ yêu thích tại trung tâm thương mại nổi tiếng hàng đầu Thượng Hải?

ĐỊA CHỈ: No.3 Zhongshan Dongyi Road, Huangpu District, Thượng Hải, Trung Quốc.

2. Trung tâm mua sắm IFC Thượng Hải

Ảnh: IFC

Đây cũng là một trung tâm mua sắm cao cấp khác thuộc quận Phố Đông, Thượng Hải. Nơi đây có không gian sang trọng, thoải mái. Toàn bộ trung tâm được thiết kế với tone màu trắng kem chủ đạo. Nơi đây không chỉ buôn bán các mặt hàng thời trang cao cấp đến từ các thương hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng mà còn có các cửa hàng ẩm thực mang phong cách Nhật Bản. Bạn có thể thưởng thức các món ăn nhẹ như sushi, sashimi,.. trên tầng B2.

ĐỊA CHỈ: 8 Century Avenue, Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc.

3. Jiuguang Center

Ảnh: Alamy

Bạn có thể dễ dàng đến với trung tâm này bằng tàu điện ngầm số 2 hoặc số 7. Đây là một cửa hàng được xếp hạng hàng đầu, nơi tập trung các thương hiệu quốc tế lớn như Burberry, Celine, Calvin Klein, Vertu, Coach,… Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thưởng thức một số đồ ăn nhẹ ở tầng hầm khi đến đây mua sắm. Đứng ở cao chụp ảnh xuống, bạn sẽ có thể bắt được khung ảnh tuyệt đẹp là layout các tầng mở của trung tâm thương mại này.

  • Địa chỉ: 1618 Đường Tây Nam Kinh, Thượng Hải, Trung Quốc.

4. Bailian Outlets Plaza

Ảnh: Trip.com

Đây chính là trung tâm thương mại thời trang hấp dẫn hàng đầu với giới mộ điệu khi đến Thượng Hải, bởi Bailian Outlets Plaza chuyên bày bán các sản phẩm hạ giá từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Giorgio Armani, Burberry, Ralph Lauren,…

Là một trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất nhì ở Thượng Hải, Bailian Outlets Plaza được chia làm 3 khu vực lớn: Khu A dành cho các thương hiệu hạng nhất, Khu B dành cho các thương hiệu thể thao, một số thương hiệu nội địa Trung và Khu C dành cho ẩm thực và giải trí.

ĐỊA CHỈ: Số 5555 Đường Middle Jiasong, Quận Qingpu, Thượng Hải, Trung Quốc.

5. IAPM Mall

Ảnh: Shutterstock

Nếu muốn trải nghiệm hoạt động mua sắm vào thời điểm đêm muộn, bạn có thể đến với IAPM Mall. Đây là khu trung tâm mua sắm tọa lạc ở đường Huaihai, Thượng Hải với hơn 200 thương hiệu nổi tiếng phải kể đến là Prada, Gucci, Valentino,… Bên cạnh mua sắm, bạn cũng có thể thưởng thức món ăn tại nhà hàng Lei Garden ở tầng 4 của IAPM Mall – nhà hàng được trao một sao Michelin.

ĐỊA CHỈ: Số 999, Đường Middle Huaihai, Quận Xuhui, Thượng Hải, Trung Quốc.

6. Plaza 66

Ảnh: Flickr

Plaza 66 là khu phức hợp thương mại và văn phòng tại Thượng Hải, bao gồm một trung tâm mua sắm và hai tòa nhà chọc trời. Với 66 tầng, Plaza 66 còn là tòa nhà cao nhất trong khu vực Puxi của Thượng Hải. Bước vào đây, bạn sẽ có cảm giác như đang đi trên đại lộ có cửa sổ.

Nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng đã lựa chọn tòa nhà này là nơi đặt store của họ. Nếu đến đây đúng thời điểm, bạn có thể được chiêm ngưỡng các chương trình thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng cùng với màn trình diễn của các người mẫu từ khắp nơi trên thế giới.

ĐỊA CHỈ: 1266 Đường Nam Kinh, Quận Jing’an, Thượng Hải, Trung Quốc.

7. Sogo Department Store

Ảnh: iStock

Trung tâm mua sắm Sogo Thượng Hải nằm bên cạnh đền Jing’an đường Tây Nam Kinh, một trong những con đường có hoạt động mua sắm nổi bật nhất thành phố.

Sogo có tổng cộng 10 tầng, tầng hầm là nơi buôn bán các mặt hàng thực phẩm tươi nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm Nhật Bản. Chín tầng còn lại kinh doanh nhà hàng và cửa hàng mua sắm.

Sau đây là bố cục của Sogo Thượng Hải, bạn có thể dựa vào đây để đi đến khu vực bán mặt hàng mong muốn: B1 (Thực phẩm); 1F (Quần áo và trang sức nữ); 2F (Quần áo và trang sức nữ); 3F (Quần áo & Đồ lót nữ & Phụ kiện); 4F (Quần áo thời trang & Quần jean & Giày dép); 5F (Quần áo & Túi xách & Sản phẩm Golf); 6F (Quần áo & Đồ chơi & Văn phòng phẩm); 7F (Đồ dùng nhà bếp & Bộ đồ giường & Đồ gia dụng & Bán hàng đặc biệt); 8F & 9F (Nhà hàng).

ĐỊA CHỈ: Số 1618, Đường Tây Nam Kinh, Quận Jing’an, Thượng Hải, Trung Quốc.

8. New World Daimaru

Ảnh: Pinterest

Cửa hàng bách hóa New World Daimaru là nơi buôn bán uy tín hàng đầu khu vực trung tâm Thượng Hải. Nơi đây chuyên cung cấp các mặt hàng mỹ phẩm và quần áo cao cấp và nổi tiếng với chất lượng dịch vụ tuyệt vời.

Bạn có thể tham khảo bố cục sau để mua sắm đồ dùng cần thiết theo nhu cầu: B2 (Thực phẩm & Hoa); B1 (Giày & Trang sức nữ); 1F (Mỹ phẩm & Đồng hồ xa xỉ); 2F (Quần áo nam và nữ); 3F (Quần áo & Đồ lót nữ cổ điển); 4F (Quần áo & Quần jean nữ & Đồ lót nữ & Thực phẩm Nhật Bản); 5F (Quần áo nam & Đồ thể thao ngoài trời & Túi xách & Sản phẩm kỹ thuật số); 6F (Sản phẩm dành cho trẻ em & Đồ gia dụng).

ĐỊA CHỈ: No88, Đường Đông Nam Kinh, Quận Hoàng Phố

Các con phố đi bộ và phố mua sắm nổi tiếng ở Thượng Hải

Ngoài những trung tâm thương mại, người yêu thời trang còn có thể lạc lối ở Thượng Hải khi bước vào những con phố mua sắm sầm uất sau.

Phố đi bộ Nam Kinh

Ảnh: Pinterest

Đến Thượng Hải du lịch mà không ghé qua đường Nam Kinh sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn. Đây được xem là khu phố đi bộ nổi tiếng hàng đầu Trung Hoa với vô số hàng quán đa dạng.

Với chiều dài khoảng 5,5km, phố đi bộ Nam Kinh hay còn gọi là Nam Kinh Lộ là khu phố có nhiều khách du lịch ghé thăm nhất Thượng Hải. Nơi đây thu hút khách du lịch là nhờ có các chương trình biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu. Họ sẽ đứng trên các tòa nhà dọc tuyến phố và thổi kèn, tạo nên khung cảnh hết sức sôi động, kích thích khách du lịch. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong trang phục cao bồi đi lại qua tuyến phố để du khách có thể chụp hình lưu niệm.

Nhưng có lẽ đó chưa phải là lý do hàng đầu hấp dẫn khách du lịch đến với tuyến phố này. Chính các cửa hàng thời trang, nhà hàng, đồ lưu niệm mới là lý do chính đáng nhất. Nơi đây tập trung nhiều cửa hàng quần áo từ bình dân đến sang trọng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Chắc chắn bạn sẽ chọn được một món đồ phù hợp khi đến tuyến phố này.

Khu mua sắm Thành Hoàng miếu

Ảnh: Pinterest

Nếu bạn yêu thích kiến trúc cổ xưa thì nhất định phải đến khu mua sắm này. Thành Hoàng miếu là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng, siêu thị, nhà hàng được thiết kế mang đậm chất phong cách truyền thống Trung Hoa.

Nơi đây kinh doanh đa dạng các mặt hàng từ quần áo, đồ lưu niệm cho đến thực phẩm, thuốc men. Nhưng mặt hàng nổi tiếng nhất ở đây có lẽ phải kể đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm do chính bàn tay của các nghệ nhân địa phương làm ra.

Đến Thần Hoàng Hiếu, bạn có thể mua những thang thuốc bắc, thuốc y dược,… hoặc những món đồ thủ công tinh xảo như khăn tay, đồ gốm,… Để mua được giá hợp lý, bạn nên trả giá xuống 1/3 thậm chí 1/4 giá chủ cửa hàng đưa ra ban đầu để không bị “hét giá” quá cao.

Khu phố Đông

Ảnh: Pinterest

Khu phố Đông là niềm tự hào của người dân địa phương và là bộ mặt của Thượng Hải với vô số những tòa nhà cao ốc sang trọng, những khu mua sắm sầm uất và những nhà hàng nổi tiếng.

Để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của khu phố và mua sắm vào thời điểm nhộn nhịp nhất, bạn nên đến vào buổi tối, khi mà ánh đèn từ các cửa hàng đã phản chiếu xuống, tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt vời. Không du khách nào đến đây lần đầu mà không ngỡ ngàng trước bức tranh phố phường lung linh huyền ảo này.

Điểm nhấn của khu phố này có lẽ phải kể đến những tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc Đông – Tây kết hợp tạo nên vẻ đẹp hiện đại xen lẫn cổ kính ít nơi có được. Vì vậy, đến đây ngoài việc mua sắm và ăn uống bạn cũng có thể chụp một vài bức hình kỷ niệm tại khu phố nổi tiếng hàng đầu Thượng Hải này.

Mua sắm gì ở Thượng Hải khi đến đây du lịch?

Ảnh: Pinterest

Ngoài mua sắm các sản phẩm hàng hiệu, nơi đây có rất nhiều những món đồ thú vị bạn có thể mua về để làm quà cho gia đình, bạn bè như sau:

  • Đồ gốm sứ: Người Trung Quốc sử dụng gốm hàng nghìn năm nay. Đây chính là nơi đã tạo ra những món đồ gốm đẹp, tinh xảo được cả thế giới yêu thích. Bạn có thể mua các loại gốm để làm. Nếu đang lăn tăn không biết nên đi Thượng Hải nên mua gì thì hãy chọn cho mình vài món đồ gốm như đĩa, bộ tách trà, ly uống nước,… được bày bán rất nhiều.
  • Lụa: Là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa, Trung Quốc là nơi sở hữu cách thức làm ra loại vải đặc biệt này từ rất lâu và được các nước phương Tây mến mộ. Ở một số của hàng bán lụa ở Thượng Hải, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cách thức người thợ thủ công dệt lụa từ kén tằm hay xem các video tư liệu về vòng đời của con tằm, nghề dệt lụa. Ở nơi đây bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều những sản phẩm từ lụa như quần áo kiểu phương Tây và cả quần áo truyền thống Trung Quốc, khăn choàng, ga giường, vỏ gối,… Giá của các món đồ lụa này tùy thuộc vào từng mặt hàng. Bạn hãy nhớ mặc cả một chút giá trước khi quyết định mua sắm để mua được món đồ mình thích với giá tốt.
  • Quạt giấy: Quạt giấy có lẽ là món đồ lưu niệm mà bạn chỉ thấy xuất hiện rất nhiều ở Trung Quốc và Thượng Hải. Đây là vật biểu tượng cho sự nữ tính, quyền quý được sử dụng bởi các cung tần, mỹ nữ trong hoàng cung ngày xưa.
  • Đồ thủ công mỹ nghệ: Bạn có thể mua sắm tại phố Nam Kinh những món đồ trang sức, khăn choàng dệt tay những món đồ trang trí thủ công nhỏ xinh để về làm quà tặng, làm đồ lưu niệm.

Một số lưu ý khi mua sắm tại Thượng Hải

Ảnh: Flickr

Khi mua quà lưu niệm ở Thượng Hải, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

  • Kiểm tra kỹ càng chất lượng hàng hóa: Trung Quốc vốn rất nổi tiếng với hàng giả, hàng nhái nên bạn hãy lưu ý kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt với những món hàng đắt tiền. Tất nhiên bạn có thể an tâm khi mua sắm tại các trung tâm thương mại cao cấp nhất ở Thượng Hải, nhưng trong trường hợp muốn xuống phố trả giá thì hãy lưu ý điều này.
  • Trả giá: Một số người bán hàng thường đưa ra mức giá cao hơn rất nhiều so với bình thường. Bởi vậy, bạn hãy nhớ mặc cả để tránh bị mua hớ.
  • Cẩn thận giữ gìn tài sản: Một số khu chợ đông đúc thường có tình trạng kẻ gian lợi dụng móc túi, trộm cắp, vì vậy, bạn nên giữ đồ của mình cẩn thận.

Ảnh: Pinterest

Du lịch Thượng Hải không chỉ là một cơ hội để bạn khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng. Mà còn là một cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm hoạt động mua sắm. Những cái tên kể trên chỉ là một phần trong số rất nhiều trung tâm mua sắm bậc nhất ở Thượng Hải, và vẫn còn rất nhiều những trung tâm thương mại hấp dẫn khác đang chờ bạn đến khám phá. Nếu bạn là một người yêu thích shopping, mong muốn tìm kiếm một điểm đến hấp dẫn thì đừng bỏ qua Thượng Hải nhé.

Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ chọn được những món đồ ưng ý nhất để lưu lại những kỷ niệm của chuyến đi. Chúc bạn một chuyến du lịch vui vẻ và ý nghĩa!

TIN VỀ THƯỢNG HẢI:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm