Chọn giày cho phụ nữ trung niên êm mà sang như đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, vợ của tổng thống đương nhiệm Joe Biden, nhiều lần xuất hiện với dòng bốt trứ danh của Stuart Weitzman

Chân dung đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden năm 2021. Ảnh: WhiteHouse.gov

Quá khứ cho thấy rằng, các đệ nhất phu nhân Mỹ đều trở thành một biểu tượng thời trang. Họ luôn có phong cách ăn mặc nền nã, phong cách hành xử nho nhã. Vì vậy, mỗi người đều để lại dấu ấn của mình trên làng thời trang Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Ngày nay, ta vẫn phải nhắc đến Jackie O’ Kennedy, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ với phong cách thời trang thập niên 1960 lịch thiệp. Quý bà Michelle Obama gây cảm hứng vì ăn vận thoải mái, ủng hộ phụ nữ ngoại cỡ tự tin về bản thân. Đệ nhất phu nhân tiền nhiệm Melania Trump thì quý phái khi luôn chọn thời trang cao cấp, xa xỉ. Bây giờ, Jill Biden – vợ tổng thống Joe Biden – lại tôn vinh phong cách ăn mặc bình dân, đời thường, gần gũi, không xa hoa.

Chân dung Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden

Tổng thống Joe Biden (phải) và vợ lúc còn trẻ. Ảnh: AP/Time Magazine

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden có một xuất thân bình thường. Sinh ra với tên gốc là Jill Tracy Jacobs tại một thành phố nhỏ ở tiểu bang New Jersey. Rồi chuyển qua sinh sống tại thành phố Philadelphia ở tiểu bang Pennsylvania. Ước mơ của cô gái Jill Tracy Jacobs là có một công việc ổn định, bền vững. Và cô quyết định trở thành cô giáo dạy tiếng Anh vì giỏi môn văn học.

Thuở còn trẻ, Jill Tracy Jacobs từng thử làm mẫu cho một tờ báo địa phương. Mái tóc vàng óng, nụ cười tỏa nắng. Sự nhân từ, hiền hậu của cô đã chiếm trọn trái tim chàng luật sư Joe Biden ngay khi mới gặp mặt.

Lúc này, Joe Biden vừa mất vợ. Vợ trước của anh bị tai nạn xe cộ. Con gái mới một tuổi cũng không qua khỏi, nhưng Joe vẫn còn hai con trai hai và ba tuổi. Jill Tracy Jacobs từng nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Joe Biden vì không tự tin mình có thể trở thành mẹ kế tốt. Tuy nhiên, với sự động viên từ Joe và bạn bè, cô chấp thuận lấy anh. Họ đã chung bước được hơn 40 năm, khi kết hôn năm 1977.

Sau khi lấy Joe Biden, Jill Tracy Jacobs đổi tên thành Jill Biden. Bà vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giảng dạy của mình. Tính đến nay, Jill Biden được cho là đệ nhị phu nhân và đệ nhất phu nhân duy nhất của nước Mỹ vẫn có sự nghiệp riêng không liên quan đến chồng.

Fan của thương hiệu Stuart Weitzman

Dòng bốt da thuộc cao quá gối Kirstie của Stuart Weitzman

Với lối suy nghĩ cấp tiến mà giản dị, lại từng có kinh nghiệm làm mẫu, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden luôn lựa chọn những trang phục vừa thời trang vừa thoải mái. Đặc biệt, thương hiệu giày bà yêu thích nhất là Stuart Weitzman. Trong những lần xuất hiện trước công chúng thời gian gần đây, bà liên tiếp diện ba mẫu bốt khác nhau của thương hiệu.

Vì sao bốt Stuart Weitzman có thể xem là mẫu giày cao cấp hoàn hảo cho phụ nữ trung niên?

Thiết kế Stuart Weitzman nổi tiếng là êm chân. Đế giày thuộc loại vuông vức, vững chãi chứ không chỉ là một mẫu gót nhọn chênh vênh. Đối với phụ nữ ở lứa tuổi trung niên như đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, không gì quan trọng hơn một đôi giày êm chân, hạn chế việc bị đau khớp và vặn vẹo cột sống khi đi lại.

Dòng bốt 5050 của Stuart Weitzman được cả ca sỹ Taylor Swift và đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ưa thích

Những loại bốt cao cổ cũng rất tôn dáng cho các quý bà. Bà Jill Biden, năm nay bước vào tuổi 70, không còn sắc vóc vẹn toàn như tuổi đôi mươi. Cách đôi bốt cao cổ của Stuart Weitzman ôm sát cẳng chân bà giúp tạo đôi chân thêm thon thả. Chất liệu da thuộc, da lộn cao cấp sang trọng nhưng không diêm dúa.

Như phong cách ăn mặc của đệ nhất phu nhân Mỹ cho thấy, bốt da thuộc cao cổ có thể phối với bất kỳ trang phục gì. Quần jeans hay legging cũng hợp. Mặc cùng chân váy thì tạo cảm giác trẻ trung hơn cho phụ nữ trung niên. Cho tiết trời lạnh, hãy phối cùng chân váy midi và áo khoác dáng dài.

Những mẫu bốt Stuart Weitzman của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden trong đôi bốt 5050 trứ danh của Stuart Weitzman. Kiểu bốt này hợp với những người tương đối thấp bé. Vì phần thân trước cao hơn phần thân sau, nên đôi bốt không bị cấn vào sau gối khi đi lại, nhưng vẫn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Muốn giày bốt có chiều cao vừa phải, các phụ nữ trung niên có thể chọn mẫu bốt Kirstie của Stuart Weitzman. Gót cao khoảng 5cm, giúp bạn ăn gian chiều cao vừa đủ. Đây là mẫu bốt cao quá gối phù hợp cho mọi chị em, kể cả những người có bắp chân to, nhờ chất liệu cực co dãn.

Mẫu bốt Milla của Stuart Weitzman. Đế giày vuông vức, vững chãi, không gây bấp bênh khi đi lại. Các thiết kế Stuart Weitzman luôn có nhiều lựa chọn về da thuộc, màu sắc, phù hợp với mọi phong cách thời trang.

ĐỊA CHỈ MUA SẮM

Cửa hàng Stuart Weitzman Việt Nam

Unit 3-4, L1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 028 6681 4683

>>> Xem thêm: VÌ SAO CÁC CHÍNH TRỊ GIA ĐỒNG LOẠT DIỆN GAM MÀU TÍM TẠI LỄ NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG MỸ BIDEN?

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm