Chanel Cruise 2024 khẳng định mối quan hệ bền vững cùng Hollywood

Trong quá khứ, Karl Lagerfeld đã mang show diễn Chanel Cruise 2008 đến sân bay Santa Monica. Sau 16 năm, Chanel một lần nữa đặt chân xuống Los Angeles cho show diễn mùa Cruise 2024.

Previous Next

Bộ sưu tập Chanel Cruise 2024 có phần lớn các màu sắc gợi nhớ đến cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Ảnh: IMAXtree

Một điều phải thừa nhận rằng đội ngũ tại Chanel đã rất bận rộn khi sống một “giấc mơ Mỹ” nhộn nhịp trong suốt tháng qua.

Đầu tháng Năm, Chanel vừa phải gấp rút tổ chức buổi triển lãm tại của Met Gala 2023 để vinh danh giám đốc sáng tạo quá cố Karl Lagerfeld, vừa chuẩn bị phục trang cho một loạt ngôi sao bao gồm các đại sứ Penélope Cruz và Jennie (BLACKPINK).

Song song, thương hiệu cũng vừa khai trương một cửa hàng hoàn toàn mới rộng gần 2,000 m² ở Beverly Hills. Và sau đó một tuần là buổi trình diễn Chanel Cruise 2024. Tôn vinh tháng bận rộn tại Mỹ, thương hiệu Pháp đã ra mắt bộ sưu tập chất chứa thẩm mỹ Hollywood, lấy cảm hứng từ thiên nhiên xung quanh thành phố Los Angeles.

Chanel Cruise 2024 ngợi ca Thành phố của các Thiên thần

Thay vì tổ chức show ở một danh lam thắng cảnh tự nhiên hoặc các địa danh kiến ​​trúc của Los Angeles, thì Chanel lại chọn “giấu kín” show Cruise 2024 ở một khoảnh đất thuộc sở hữu của hãng phim Paramount Pictures.

Bên trong là một bối cảnh sáng tạo với đường băng những được thiết lập giống như một sân bóng. Xung quanh được bao quát với những vị khách ngồi trên các khán đài và bảng điểm có thương hiệu ở hai đầu. Một màn hình lớn liên tục phát sóng hình ảnh B-roll về phong cảnh Los Angeles xen kẽ với các video Alma Jodorowsky tập thể dục nhịp điệu ở Chanel. Một màn hình khổng lồ dài bằng sân bóng hiển thị nhiều video đen trắng của các người mẫu Chanel khi nhảy múa và hình ảnh ngoạn mục của Los Angeles với những hàng cọ.

Chanel Cruise 2024 đã tổ chức buổi biểu diễn đằng sau cánh cổng cao của Hãng phim Paramount Pictures. Ảnh: Getty Images

Chủ đề của bộ sưu tập này lần này là “an ode to the City of Angels” (tạm dịch: lời ca ngợi Thành phố của các Thiên thần). Dẫu vậy, giám đốc sáng tạo Virginie Viard vẫn không quên đưa vào ADN của Chanel. Mối quan hệ của Chanel với Hollywood có thể gắn liền với trang phục xuất hiện trên thảm đỏ. Nhưng trên sàn catwalk này, Virginie Viard lại tập trung nhiều hơn vào những gì mà các ngôi sao hạng A có thể mặc khi đến phòng tập.

Hình tượng người phụ nữ Hollywood khác nhau được nhìn thấy trong suốt những năm qua. Từ nữ doanh nhân thập niên 60 trong bộ suit tweed của cô đến nhà huấn luyện thể dục thập niên 80 với chiếc bodysuit cao cổ và cô gái đi tìm sự phù phiếm tại buổi tiệc đêm trong chiếc váy sequin ngắn cũn cỡn của những năm 2000.

Virginie Viard không ngừng phác thảo lại hình ảnh nàng thơ của Chanel

Virginie Viard đã khắc hoạ rõ nét sự nữ tính trong chương trình này với kiểu tóc vàng óng ánh được làm phồng theo tỷ lệ hoành tráng. Ảnh: IMAXtree

Kể từ khi nắm quyền sáng tạo vào năm 2019, Virginie Viard có ít nhiều thay đổi hình ảnh người phụ nữ Chanel. Bóng hồng Chanel của Virginie Viard mềm mại, nữ tính và nhu mì hơn phiên bản kiêu ngạo của Karl Lagerfeld.

Ở show Chanel Cruise 2024, Virginie Viard khắc họa rõ nét sự nữ tính này với kiểu tóc vàng óng ánh đánh phồng theo tỷ lệ hoành tráng, gợi nhắc đến các người mẫu trên đường băng Chanel trong thập niên 90. Bằng một nét dễ thương khác, bảng điểm được bố trí để hiển thị tên của từng người mẫu khi họ bước lên đường băng.

Ảnh: IMAXtree

Sự xuất hiện của những người mẫu ngoại cỡ khiến người xem cảm thấy hân hoan và ghi nhận sự thay đổi thấu đáo của Chanel Ảnh: IMAXtree

Virginie Viard cũng đa dạng hóa vóc dáng của người phụ nữ Chanel. Karl Lagerfeld từng bị chỉ trích là ghét người mập và thậm chí có những tuyên ngôn ác ý về họ. Virginie Viard lại khác, đã tuyển chọn những người mẫu có thân hình “bình thường” hơn. Trên đường băng Chanel Cruise 2024 xuất hiện những vóc dáng ngoại cỡ. Đó cũng là cách Virginie Viard xoa dịu đi những căng thẳng về phát ngôn trước đây của Karl Lagerfeld.

Năng lượng lễ hội của Los Angeles được đề cập trong các thiết kế Chanel Cruise 2024

Vittoria Ceretti với trang phục swimsuit năng động màu đen mang dáng dấp cổ điển. Ảnh: IMAXtree

Hai siêu mẫu Anna Sewers và Vittoria Ceretti đã mở màn buổi trình diễn trong áo tắm năng động màu đen mang dáng dấp cổ điển. Sau đó, bộ sưu tập ngày càng chuyển sắc hào nhoáng hơn với các sắc thái gợi nhớ đến cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Đặc biệt, sự xuất hiện của sắc hồng trong bộ sưu tập đã xoá tan những hoài nghi về sự sống còn của xu hướng Barbiecore.

Xu hướng Barbiecore vẫn chưa mất đi sức hút. Ảnh: IMAXtree

Cụ thể hơn, Viard đề cập đến hình ảnh thể thao hoài cổ, phóng khoáng của cộng đồng Los Angeles. Đó là những vận động viên lướt sóng và những kẻ hippie yêu chuộng hòa bình của thập niên 60, những vận động viên trượt patin khiêu vũ của thập niên 70 và đặc biệt là những người đam mê thể dục nhịp điệu, yêu thích minh tinh thập niên 80 Jane Fonda.

Tinh thần thể thao trượt ván được đề cập mạnh mẽ. Ảnh: IMAXtree

Nếu chương trình Cruise 2023 của Chanel hoàn toàn xoay quanh cuộc đua mô tô Công thức 1, thì năm 2024 là năng lượng lễ hội. Các họa tiết sáng màu neon, kim loại ombré và phấn màu xuất hiện trên vải tuýt nhiều chi tiết, áo liền quần lurex và quần sooc giản dị phù hợp cho ngày đi biển lười biếng. Những lớp lụa thoáng mát có màu đồng nhất được xếp lớp dưới những chiếc váy ngắn và những bộ đồ thể thao sáng bóng lẽ ra phải trong giờ học thể dục nhịp điệu. Giày dép thậm chí còn có gót phát sáng, đảm bảo mỗi cô gái đều có điểm nhấn riêng. những đôi giày thể thao phồng theo phong cách thập niên 80 của họ tung tăng khắp “sân bóng” Chanel khi họ sải bước.

Những bộ đồ thể thao sáng bóng lẽ ra phải trong giờ học thể dục nhịp điệu. Ảnh: IMAXtree

Bên cạnh thiết kế thể thao dành cho những chuyến du lịch thì sự thanh lịch cũng được nhắc nhớ ở phần cuối chương trình. Ảnh: IMAXtree

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm