HOÀNG TỬ HARRY GẶP KHÓ KHĂN THÍCH NGHI VỚI CUỘC SỐNG MỚI Ở LOS ANGELES

Có vẻ cuộc sống hậu rời bỏ hoàng gia Anh của hoàng tử Harry đang không được suôn sẻ như dự kiến

Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã từ bỏ tước vị hoàng gia chính thức từ ngày 31/3. Cặp đôi chuyển đến Vancouver, Canada tĩnh dưỡng một thời gian, trước khi chuyển hẳn về Los Angeles, nơi Meghan Markle từng quen thuộc khi còn là diễn viên.

Cặp đôi đang tuân thủ điều luật cách ly xã hội của bang California. Họ ít khi gặp mặt người ngoài, và chỉ toàn tâm toàn ý nuôi dạy con trai Archie. Tuy vậy, hoàng tử Harry vẫn dành thời gian để trò chuyện với một vài người bạn thân. Trong số đó là bà Jane Goodall, tiến sĩ kiêm nhà nghiên cứu nổi tiếng người Anh trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Jane Goodall chia sẻ một số thông tin về cuộc sống của hoàng tử Harry tại Los Angeles.

Hoàng tử Harry và tiến sỹ Jane Goodall. Ảnh: Town & Country

Xuyên suốt giai đoạn chuyển giao vừa qua, hai người đã trò chuyện khá lâu về cuộc sống mới của Harry. Bà từng tư vấn hoàng tử Harry rằng anh sẽ phải thay đổi tam quan của mình triệt để. Và đúng như thế, Harry đang gặp nhiều khó khăn thích nghi với cuộc sống mới của mình.

“Tôi không biết sự nghiệp của cậu ấy sẽ biến chuyển theo chiều hướng nào. Nhưng tôi vẫn giữ liên hệ với Harry. Hiện tại cậu ấy đang hơi lúng túng vì mọi thứ”, bà nói trong một phỏng vấn với Radio Times.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nỗi lo âu của hoàng tử Harry. Một phần vì cậu ấy phải ở Mỹ, và không thể về thăm bố (Thái tử Charles) khi ông nhiễm bệnh COVID-19. Một phần khác vì dịch cúm corona đã làm xáo động toàn bộ kế hoạch của anh và vợ Meghan. Việc gây quỹ từ thiện và lên các dự án tìm nguồn thu nhập cá nhân của họ bị trì hoãn vô thời hạn.

>>> Xem thêm: NỮ HOÀNG ANH CẤM HOÀNG TỬ HARRY VÀ MEGHAN DÙNG THƯƠNG HIỆU “HOÀNG GIA SUSSEX”

Bà Jane Goodall cũng tiết lộ rằng Harry đã chuẩn bị cho việc rời khỏi hoàng gia nhiều tháng trước khi họ thông báo.

Nữ tiến sỹ từng đến thăm gia đình trẻ tại Frogmore Cottage mùa hè năm ngoái. Thời điểm này, hoàng tử Harry đã bắt đầu sắp xếp để không phải tham dự quá nhiều sự kiện hoàng gia nữa. Anh cũng nhắc nhiều về cách muốn nuôi dạy Archie.

“Cuối buổi [thăm viếng của tôi], Meghan mang Archie đến chơi cùng. Cậu bé còn rất ngái ngủ, và không thích bị quấy rầy chút nào.”

Sau đó, bà đã cầm tay cậu nhỏ, vẫy vẫy như cách nữ hoàng chào tạm biệt thần dân. “Lớn lên thì Archie phải học cách chào như thế này nhỉ”, bà Jane Goodall đùa. Hoàng tử Harry lập tức phản biện, “Không không, bé sẽ không đi theo con đường đó đâu”.

Lúc ấy, dù Archie mới có một tháng tuổi, thì cả Harry lẫn Meghan đều đã từ chối không đặt tước vị cho Archie. Vài tháng sau đó, chính họ cũng thông báo muốn từ giã tước vị.

>>> Xem thêm:  22 TẤM HÌNH NÀY CỦA CÔNG NƯƠNG DIANA GIÚP LÝ GIẢI HÀNH ĐỘNG CỦA HOÀNG TỬ HARRY

Theo Harper’s Bazaar Mỹ
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm