Thưởng lãm bộ sưu tập trang sức cao cấp của Cartier tại Singapore

Tiếp nối sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp của Maison, Beautés du Monde (Những nét đẹp trên thế giới) vào tháng 6 ở Madrid. Cartier tiếp tục đưa bộ sưu tập đến với Singapore

Lối vào không gian trưng bày các bộ trang sức cao cấp Cartier

Hơn 200 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm ở Capella Singapore đã thể hiện nỗ lực của Cartier trong việc ghi lại những nét đẹp trên thế giới.

Các tác phẩm thuộc bộ sưu tập Beautés du Monde được đặt trong không gian lớn, bao gồm 5 chủ đề chính: Cultural World (Thế giới văn hoá); World of Wildlife (Thế giới động vật hoang dã); Mineral World (Thế giới khoáng vật); Special Orders (Những thiết kế riêng); và Diamond & Centre Stones (Kim cương & Đá).

Vẻ đẹp của trang sức cao cấp Cartier nổi bật qua từng không gian

Bản vẽ phối cảnh của triển lãm được thực hiện sau sự kiện trưng bày ở Madrid, được thiết kế và dàn dựng bởi nhà thiết kế và nghệ sĩ người Tây Ban Nha – Jaime Hayon. Tiếp nối sự kiện, không gian trưng bày của Cartier tại Singapore là hình ảnh mô phỏng một giếng ánh sáng, với không gian được bảo phủ trong màu sắc. Khu vực trưng bày tập trung phản ánh sự thuần tuý, gồm những mái vòm tròn chia tách từng không gian. Tạo ra một trải nghiệm độc đáo, mời gọi sự ghé thăm và khám phá bộ sưu tập Beautés du Monde.

 

Những tác phẩm tiểu biểu tại buổi trưng bày

  • Dây chuyền và nhẫn Nitescence

Thiết kế dây chuyền Nitescence mang đến niềm kiêu hãnh cho người mang với rất nhiều viên kim cương được đính kết cùng nhau. Toả sáng trong số đó là một mẫu vật hình đệm hiếm có 15 05 carat D IF Type IIa. Thiết kế là sự chứng thực cho niềm yêu thích của Cartier trong việc tao ra tính cốt yếu của sản phẩm.

Nhờ vào độ chính xác vượt bậc và sự cân bằng đã được nghiên cứu, màu vàng trắng ở dây dường như không nhận ra được. Tất cả các viên đá có hình dạng và vết cắt khác nhau được lồng vào nhau tạo thành một thiết kế hoàn hảo. Thêm vào đó là các hiệu ứng ánh sáng nhằm đảm bảo sự toả sáng của các viên kim cương.

  • Dây chuyền, bông tai và nhẫn Iwana Necklace

Dây chuyền Iwana lấy cảm hứng từ loài động vật quý hiếm – rồng nam mỹ Iguana của Maison. Thiết kế gồm 3 viên ngọc lục bảo xanh nặng 43.45 carats. Với mỗi viên ngọc tròn cắt thành 6 cạnh gợi liên tưởng đến da của loài bò sát và các mặt đá tạo nên hoạ tiết  giống vảy của động vật. Ngoài ra các thiết kế còn mô phỏng vẻ đẹp chuyển màu của Iguana qua hiệu ứng hình học và kính vạn hoa qua cấu trúc thiết kế của sản phẩm.

  • Dây chuyền, bông tai và nhẫn Panthère Héroïque

Thiết kế được Cartier lấy cảm hứng từ hình ảnh cây cọ. Vừa mang tính tự nhiên và gợi mở, bộ trang sức cao cấp mở ra như sự sắp xếp của một tán lá được tạo nên từ những viên ngọc bích màu xanh lá cây và xanh lục lam, được tôn lên bởi ánh sáng của những viên kim cương. Thêm vào là những nét chấm phá nhỏ như nốt nhạc từ đá quý tạo nên một tổng thể đẹp mắt. Bộ trang sức được làm thủ công trong 1,009 giờ.

  • Dây chuyền, vòng tay, bông tai và nhẫn Pankha

Nổi bật trong các bộ thiết kế có màu đơn sắc, là bộ trang sức Pankha  gồm một viên đá chính được đặt lệch tâm sang một bên, nặng 43.34 carats. Điểm xuyến trên các thiết kế là các viên ngọc mắt mèo bo tròn với màu sắc sinh động, đem lại một điểm thiết kế nguyên thuỷ hơn so với các phiên bản trang sức có hình dáng hình học.

Viên đá ngọc xanh biển có khối lượng khá nặng và có sắc xanh đậm đồng nhất hoàn hảo. Bộ trang sức được làm bằng tay trong 1,273 giờ.

  • Dây chuyền và bông tai Giravolta

Gắn liền với những đường nét tinh tế và các thiết kế cần thiết, Cartier đã tạo ra một chiếc vòng cổ được cấu trúc hoàn toàn bằng đá quý của thương hiệu. Một chuỗi các viên hồng ngọc hình nửa vầng trăng, được viền bằng cách lát đá, đan xen với một hoạ tiết lặp lại từ những viên kim cương cắt hình baguette, tạo nên một vẻ đẹp nhịp nhàng, uyển chuyển cho sản phẩm.

  • Dây chuyền và bông tai Synesthesie

Giống như bộ trang sức Giravolta, dây chuyền và bông tai Synesthesie cũng là bộ trang sức cao cấp lấy tinh thần từ những đường nét tinh tế và cơ bản. Các viên đá ngọc lục bảo, kim cương, platinum, đá ngọc lam được sắp xếp, xen kẽ theo màu sắc và hoạ tiết  tạo nên một tổng thể đồng điệu và hài hoà.

Đắm mình trong sự xa hoa của trang sức cao cấp với dạ tiệc tối.

Để trải nghiệm vẻ đẹp của triển lãm một cách toàn vẹn và góp phần lan toả sự kiện, khách mời cũng được thưởng thức một buổi tiệc đáng nhớ tại Esplanade, Theatres on the Bay, nơi có các buổi diễn nghệ thuật lôi cuốn và trình diễn đẳng cấp thế giới. Vào buổi tối, nhà hát 20,000 chỗ ngồi biến thành một bối cảnh lộng lẫy, tôn vinh vẻ đẹp của bộ sưu tập trang sức cao cấp từ Cartier.

Bữa tối do Cecile Naour, Giám đốc điều hành Đông Nam Á và Châu Đại Dương và Anne Yitzhakov, Giám đốc điều hành Singapore, Malaysia & ASEAN chủ trì và Bếp trưởng là Mauro Colagreco, 3 sao Michelin phụ trách. Tiếp theo là một màn trình diễn trên không, và buổi hòa nhạc của nhóm nhạc Mỹ, Sister Sledge.

Ảnh: Cartier
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm