Mạng xã hội sốt trend tạo ảnh đại diện bằng công nghệ AI của app Zalo

Zalo bắt nhịp cuộc chơi của AI

Với tính năng tạo ảnh đại diện bằng công nghệ AI, Zalo đã tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook Nguyen Hong Hanh

Sau khi cơn sốt tạo ảnh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) quét qua mạng xã hội, ứng dụng Zalo cũng không thể bỏ qua cơ hội bắt trend này.

Vào ngày 20/10 vừa qua, Zalo đã giới thiệu tính năng tạo ảnh đại diện (avatar) bằng công nghệ AI, cho phép người dùng tạo ra những bức ảnh đại diện đẹp lung linh đa dạng. Ngay lập tức, tính năng mới của Zalo đã khiến cộng đồng người dùng phát sốt và ngay lập tức phải thử nghiệm.

Việc tạo ảnh bằng công nghệ trí thông minh nhân tạo không phải mới. Dân sành sỏi AI có thể dùng các nền tảng như Dall-E, Midjourney để làm ra các tác phẩm theo nhiều phong cách mỹ thuật khác nhau. Ở khoản tạo ảnh đại diện bằng công nghệ AI, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng của nước ngoài như EPIK.

Tuy nhiên, các công nghệ kể trên đều đòi hỏi phải trả phí.

Ngược lại, ứng dụng Zalo cho phép tới 50 lượt tạo ảnh miễn phí mỗi ngày, để người dùng có thể thoải mái trải nghiệm. Đây là một số lượng ảnh rất lớn khi so sánh với các công nghệ tạo ảnh AI phải trả phí kể trên. Nhờ đó, Zalo đã tạo ra một làn sóng hưởng ứng cực lớn trên mạng xã hội.

>>> XEM THÊM: CÁCH TẠO ẢNH AI PHONG CÁCH KỶ YẾU MỸ ĐANG GÂY SỐT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

App Zalo mang tới rất nhiều phiên bản hình ảnh khác nhau với chỉ duy nhất một tấm ảnh đại diện. Ảnh: Facebook Hà Mai

Đa số người dùng thích thú với công nghệ tạo ảnh avatar bằng AI vì nó như một trò chơi. Chỉ cần đăng tải một ảnh selfie của mình, app sẽ sử dụng sức mạnh của AI để đưa ra các tùy biến cho bức ảnh đó. Từ kiểu trang điểm, kiểu tóc, phông nền, thậm chí là tuổi tác và giới tính… tất cả đều có thể tùy chỉnh. Đăng tải những tấm ảnh này lên mạng xã hội giúp người dùng thu hút nhiều lượt like và bình luận từ bạn bè. “Nhiều người đã lâu không liên lạc thậm chí cũng vào bình luận cho tôi. Cũng vui khi có điều gì đó để thảo luận với mọi người”, chị Phương Kiều, nhân viên văn phòng ở TP.HCM, cho biết.

Đối với những người yêu thời trang và làm đẹp, công nghệ AI là cách hay để thử nghiệm một phong cách mới cho bản thân. Nhiều người muốn thay đổi kiểu tóc, màu tóc nhưng cứ mãi đặt câu hỏi, “Liệu phong cách ấy có hợp với bản thân?”. Câu hỏi này có thể được giải đáp ngay và luôn với các mẫu ảnh mà ứng dụng đưa ra.

Chị Hồng Hạnh, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mes Demoiselles, bất ngờ với mái tóc dreadlocks. Ảnh: Facebook Nguyen Hong Hanh

“Nói thật là nhiều bức ảnh AI chỉnh sửa hơi quá, chẳng giống mình lắm, nhưng tôi vẫn thích vì nó cho phép tôi ngắm bản thân ở những phiên bản siêu thực, đẹp hơn ngày thường, lộng lẫy, sang trọng, bừng sáng mà bản thân không cần vất vả làm tóc, trang điểm, tạo dáng”, Phương Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, chia sẻ.

 

Cách tạo ảnh đại diện với công nghệ AI của Zalo

1. Đăng nhập vào ứng dụng Zalo. Bấm vào mini program “Zalo AI Avatar – Nâng cấp ảnh đại diện với Zalo AI”.

2. Bạn cần đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ của Zalo để bắt đầu sử dụng.

3. Chọn một tấm ảnh selfie. Ảnh chỉ nên chứa một khuôn mặt và không bị che khuất bởi tiền cảnh. Ảnh cũng nên được chụp chính diện, trong điều kiện ánh sáng tốt, để thấy rõ khuôn mặt.

4. Chọn phong cách bạo yêu thích. Bạn có 50 tùy chọn mỗi ngày. Nếu sử dụng hết lượt, bạn phải chờ sang đến ngày hôm sau để tạo mới.

5. Xuất bản ảnh. Bạn có thể dùng chúng làm ảnh đại diện Zalo hoặc cho các nền tảng mạng xã hội khác.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm