BLACKPINK đến cung điện Buckingham nhận huân chương công trạng

Không chỉ có cơ hội tham dự yến tiệc tại cung điện Buckingham, BLACKPINK còn trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhân Huân chương từ Vương quốc Anh

Sau buổi biểu diễn thành công tại Hyde Park, London, BLACKPINK đã có cơ hội quay trở lại Vương quốc Anh cho một sự kiện vô cùng quan trọng. Ảnh: Twitter

Ra mắt công chúng trong vai trò một nhóm nhạc thần tượng, thế những chỉ sau 7 năm hoạt động, BLAKCPINK đã nhanh chóng vươn lên thành những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Với sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nhóm nhạc không chỉ gặt hái thành công trong lĩnh vực chuyên môn như âm nhạc hay thời trang mà còn là biểu tượng của văn hóa và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Gần đây, BLACKPINK được đích thân vua Charles III vinh danh và trao huân chương tại cung điện Buckingham. Sự kiện này chính là sự công nhận xứng đáng dành cho BLACKPINK sau hành trình dài.

BLACKPINK được vinh danh tại cung điện Buckingham vì những đóng góp cho xã hội

BLACKPINK vô cùng lộng lẫy trong buổi yến tiệc tại cung điện Buckingham. Ảnh: Getty Images

Ngày 21/11 vừa qua, 4 thành viên BLACKPINK đã tạo nên cơn sốt truyền thông cho cả thế giới khi bất ngờ cùng nhau xuất hiện tại sảnh cung điện Buckingham, dinh thự của Vua Vương quốc Anh ở London, cũng là nơi ở và làm việc chính thức của Vương thất Anh.

Với trang phục trang nhã chuẩn white tie, BLACKPINK chính là những khách mời đặc biệt trong buổi yến tiệc cấp quốc gia giữa Hàn Quốc và Anh. Buổi tiệc được tổ chức nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến thăm Vương quốc Anh để củng cố mối quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia.

Các thành viên liên tục chia sẻ niềm vinh dự này đến fan trên các nền tảng MXH. Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Sự kiện này đã trở thành cột mốc quan trọng của BLACKPINK, không chỉ vì các cô gái có cơ hội gặp gỡ với đại diện hàng đầu của các quốc gia lớn. Bởi trong bài phát biểu trước 170 vị khách quý bao gồm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, Hoàng tử William và Kate Middleton, Vua Charles còn bất ngờ nhân cơ hội này vinh danh BLACKPINK vì những hoạt động vì mục đích môi trường mà họ đã thực hiện:

“Thật vui khi thấy thế hệ trẻ Hàn Quốc đi theo con đường bảo vệ hành tinh này. Tôi hoan nghênh Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé, hay được gọi chung là BlackPink vì vai trò của họ trong việc đưa thông điệp về môi trường bền vững đến với khán giả toàn cầu với tư cách là Đại sứ cho Chủ tịch COP 26 – Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 của Vương quốc Anh và sau đó là người ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.”

Các nữ thần tượng sang trọng và quý phái trong đầm dạ hội

Thông thường, bộ tứ Kpop được nhớ đến với trang phục biểu diễn trẻ trung, nhiều màu sắc. Do đó, màn xuất hiện của BLACKPINK tại cung điện Buckingham đã làm các fan ngỡ ngàng, bởi tất cả đều mặc đầm dạ hội chuẩn white tie.

>>> XEM THÊM: WHITE TIE LÀ GÌ: DRESS CODE YÊU CẦU ĂN MẶC TRANG TRỌNG NHẤT KHI DỰ TIỆC

Ảnh: Getty Images

Là Đại sứ toàn cầu của Dior, chị cả BLACKPINK Jisoo chọn chiếc váy tay phồng màu đen thuộc BST Resort 2024 của nhà mốt. Cô làm bật lên tính chất của một quý cô Dior bởi vẻ dịu dàng, quý phái.

Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Rosé cũng chọn cho mình một chiếc váy đen nhưng quyến rũ hơn với phần cúp ngực đơn giản và thu hút, thiết kế thuộc BST Xuân Hè 2023 của Saint Laurent, thương hiệu do cô làm Đại sứ. Trong bộ tứ, Rosé là người chăm chỉ nhất trong việc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Ảnh: Ảnh: Instagram @Jennierubyjane

Trong khi đó, Jennie chọn chiếc váy trắng trễ vai sang trọng, tôn lên vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch của cô. Thiết kế do NTK người Úc Toni Maticevski thực hiện. Được biết, chiếc đầm này đã được cải biên với phần tay áo được nối dài so với thiết kế gốc.

Ảnh: Instagram @lalalalisa_m

Tạo hình của Lisa khiến nhiều fan liên tưởng đến hình ảnh công chúa Elsa. Cô chọn chiếc đầm đính kết tinh xảo trên nền vải tuyn xanh thuộc BST Xuân Hè 2024 của Georges Hobeika. Bên cạnh đó, Lisa cũng gây chú ý khi diện thiết kế vòng cổ kim cương sang trọng từ Bulgari, hãng trang sức mà cô hiện đang hợp tác cùng.

Vua Charles III đích thân trao huân chương cho 4 thành viên

Tuy nhiên, chuyến ghé thăm cung điện Buckingham của BLACKPINK vẫn chưa kết thúc. Sáng ngày 22/11, sau 1 ngày tham dự yến tiệc quan trọng, các thành viên nhóm nhạc lại tiếp tục có mặt tại sự kiện khuyến khích các nghệ sĩ văn hóa cũng được tổ chức ở Cung điện Buckingham trong sự chào đón của ban nhạc quân đội của Tiểu đoàn vệ binh xứ Wales với ca khúc DDU-DU-DDU-DU của nhóm ngay trước sân cung điện. Được biết, ban nhạc đã biểu diễn nhạc của BLACKPINK trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

4 nữ ca sĩ bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã vinh dự được đích thân Vua Charles III trao tặng Huân chương Thành viên Hội đồng Đế quốc AnhMember of the Order of the British Empire, viết tắt là MBE, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc nâng cao nhận thức công dân toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu. Khi trao tặng Huân chương danh dự cho BLACKPINK, Vua Charles III còn bắt tay và trò chuyện với từng thành viên. Ông không ngần ngại tỏ mong muốn được xem trực tiếp nhóm biểu diễn ngoài đời.

4 thành viên BLACKPINK nhận Huân chương bên cạnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, phu nhân Kim Keon Hee và Vua Charles III. Ảnh: Getty Images

Huân chương Vương quốc Anh được trao tặng cho những người có đóng góp ý nghĩa cho xã hội Anh, hoặc đạt được thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa – nghệ thuật, khoa học, thể thao. Huân chương MBE mà 4 thành viên BLACKPINK nhận được là huân chương đứng thứ 3 trong hệ thống huân chương danh dự của đất nước này và chỉ đứng sau huân chương CBE – Chỉ huy đế quốc Anh và OBE – Sĩ quan Đế quốc Anh.

BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu danh hiệu cao quý này. Trước đó, chỉ có các nghệ sĩ người Anh như nhóm nhạc The Beatles, ca sĩ Adele, ca sĩ Ed Sheeran nhận Huân chương MBE. Còn diễn viên Kate Winslet, diễn viên Benedict Cumberbatch và ca sĩ Elton John là những nghệ sĩ từng nhận Huân chương cấp cao hơn: CBE.

4 thành viên BLACKPINK vô cùng phấn khích khi nhận được Huân chương từ Vương quốc Anh. Ảnh: Getty Images

Là biểu tượng của thời trang hiện nay, trang phục của các thành viên khi nhận Huân chương cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong dịp vô cùng quan trọng này, Lisa đã tinh tế tôn vinh quê hương của mình khi lựa chọn chiếc váy cúp ngực ôm sát với điểm nhấn là chiếc áo choàng kín đáo đến từ thương hiệu Asava của Thái Lan.

Cùng với đó, các thành viên còn lại của nhóm cũng đã góp phần làm nổi bật không khí sang trọng và đẳng cấp của sự kiện. Rose thu hút ánh nhìn trong bộ suit màu xám mang đậm dấu ấn Saint Laurent. Jennie chọn với chiếc váy tweed đặc trưng của Chanel, toát lên tinh thần quý phái và tinh tế. Jisoo cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang từ Dior với chiếc áo khoác Dior Bar màu đen, chiếc váy dài đến ống chân và giày cao gót. Cô đã tinh tế phối cùng chiếc đồng hồ Cartier Crash bằng vàng hồng 18 karat, tạo nên sự kết hợp độc đáo và sang trọng.

Vua Charles III trò chuyện với từng thành viên. Ảnh: AFP

Sự kiện này không chỉ là một niềm vinh dự lớn dành cho nhóm nhạc BLACKPINK, 4 thành viên còn mang đến một bữa tiệc thời trang với phong cách đa dạng và đẳng cấp.

HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA BLACKPINK:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm