Bi hài scandal của Tuần lễ thời trang Thu Đông 2020

Mùa tuần lễ thời trang Thu Đông 2020 thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi diễn ra ngay mùa cúm COVID-19 mà còn bởi những câu chuyện bi hài xảy ra xung quanh nó

1. Tom Ford rời bỏ New York

Tuy là chủ tich hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA), Tom Ford lại là kẻ đầu têu từ bỏ tuần lễ thời trang New York.

Năm nay, tuần lễ thời trang New York diễn ra trùng thời điểm với lễ trao giải Oscar. Ở cương vị là một thương hiệu thời trang gắn liều với các ngôi sao, Tom Ford đã không ngần ngại di chuyển địa điểm diễn show Thu Đông 2020 qua Los Angeles. Điều này tạo điều kiện hết cỡ cho khách mời đến show của ông.

Chính vì vậy, show diễn Tom Ford Thu Đông 2020 có sự tham dự đông đảo của giới Hollywood. Nhưng đồng thời nó bị lên án kịch liệt bởi những thương hiệu thời trang khác. Trả lời về vấn đề này, Tom Ford giải thích, “Tôi là chủ tịch của Hiệp hội nhà thiết kế thời trang Mỹ. Chứ không phải Hiệp hội nhà thiết kế thời trang New York”.

>>> Xem TRỌN VẸN BỘ SƯU TẬP THU ĐÔNG 2020 CỦA TOM FORD

2. Tuần lễ thời trang New York tạo điều kiện cho thương hiệu trẻ

Các thương hiệu trẻ trình diễn tại Tuần lễ thời trang Thu Đông 2020 ở New York (từ trái sang): Christopher John Rodgers, Private Policy, PH5, Fe Noel

Mùa Thu Đông 2020, tuần lễ thời trang New York thiếu vắng hẳn những thương hiệu lớn. Tom Ford dời xuống Los Angeles, Tommy Hilfiger nhảy qua trình diễn tại Luân Đôn, Alexander Wang và Fenty x Savage của Rihanna vắng mặt, còn Kate Spade chuyển sang hình thức giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội.

Trống vắng đi các nhà mốt lớn, New York phải đổi sang mời mọc các thương hiệu trẻ. Nghiễm nhiên, tuần lễ thời trang Thu Đông 2020 tại đây đã trở thành một sân chơi nhộn nhịp cho các nhà thiết kế và thương hiệu đang dần đi lên. Có thể không đủ kinh phí để thuê người mẫu và trình diễn catwalk, nhưng họ vẫn có thể trình làng các bộ sưu tập mới và mời báo giới cùng KOL đến chiêm ngưỡng.

CHROMAT là một thương hiệu trẻ gây ấn tượng bởi những thiết kế cho người ngoại cỡ

Một số gương mặt nổi bật năm nay gồm Private Policy, CHROMAT, Christopher John Rogers, Fe Noel, PH5… Các bộ sưu tập rực rỡ sắc màu và có sự phá cách hiếm thấy ở những sàn diễn của thương hiệu lớn.

3. Giorgio Armani cho người mẫu diễn show trong nhà hát  vắng tanh

Tuần lễ thời trang Milan diễn ra trong không khí ảm đạm. Lúc này, tin tức của dịch cúm COVID-19 đã bùng lên. Để đảm bảo an toàn cho khách mời, Giorgio Armani đã đề nghị toàn bộ khách xem show diễn từ xa. Kết quả là thay vì hủy bỏ show, ông đã điều các người mẫu đi trình diễn catwalk trong nhà hát vắng tanh.

Cuối show, ông cũng ra chào rất đoàng hoàng. Tất nhiên, không phải chào khán giả tại hiện trường mà là khán giả theo dõi qua camera. Không biết tư vị của ông lúc này như thế nào khi ra chào cuối mà không có tiếng vỗ tay?

4. Phillip Plein khiến người xem phẫn nộ vì ăn theo Kobe Bryant

Nhà thiết kế Phillip Plein (trái) bên những thiết kế giống hệt với đồng phục mà ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant (phải) từng mặc

Tài năng bóng rổ Mỹ, Kobe Bryant, và con gái 13 tuổi Gianna, vừa qua đời vì một tai nạn trực thăng tại Los Angeles hồi đầu năm.

Trên sàn diễn Phillip Plein Thu Đông 2020, bỗng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh gợi nhớ đến Kobe Bryant. Những bộ quần áo thể thao lấp lánh màu vàng-tím điển hình của nhóm bóng rổ Lakers, đội tuyển cũ của Kobe Bryant. Sân khấu được trang trí với hai chiếc trực thăng bóng loáng.

Những chiếc áo Jersey và hoodie đính kết pha lê Swarovski

Nhà thiết kế tai tiếng phủ nhận rằng mình đang ăn theo hình ảnh Kobe Bryant để bán được quần áo. Anh đính chính, “Tôi đã đặt làm mô hình trực thăng này từ lâu rồi, trước khi Kobe Bryant gặp tai nạn. Ai mà ngờ được chứ”.

Để “hối lỗi”, Phillip Plein tuyên bố sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện Mamba & Mambacita Sports Foundation để tưởng nhớ cho Kobe Bryant và con gái.

5. Các thương hiệu biến show thời trang thành chương trình giải trí

Gucci Thu Đông 2020

Trước kia, các tuần lễ thời trang luôn tập trung vào những thiết kế. Sàn diễn luôn đơn giản nhất có thể để khoe những chi tiết đắt giá trên bộ trang phục. Mùa Thu Đông 2020, các sàn diễn thời trang lại chuyển mình, cân bằng giữa những yếu tố giải trí và yếu tố chuyên môn.

Tại show Gucci, giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã chia sẻ ánh hào quang với êkíp hậu trường của Gucci. Nhóm stylist, nghệ sỹ trang điểm, làm tóc lần đầu tiên được xuất hiện trên sân khấu. Hậu show diễn, khán giả bàn tán về hành động này của Alessandro Michele không kém gì bộ sưu tập Gucci mới.

>>> Xem TRỌN VẸN SHOW DIỄN GUCCI THU ĐÔNG 2020

Còn ở show Yeezy, cặp đôi Kanye West và Kim Kardashian đã mang con gái North West lên sân khấu biểu diễn. Cô bé nhỏ xíu tự tin rap và nhảy nhót kết lại show diễn, mặc dù lọt thỏm giữa dàn người mẫu cao hơn mình gấp mấy lần. Màn biểu diễn của cô bé được tung hê và chia sẻ trên mạng xã hội còn hơn là hình ảnh của bộ sưu tập Yeezy mới.

 Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm