Bạn đã chiêm ngưỡng chiếc áo cưới đính kết công phu hoành tráng nhất thế giới?

Nhà thiết kế áo dạ hội Gail Be vừa trình làng chiếc áo cưới “khổng lồ” được xâu kết thủ công hoàn toàn với hơn 989.000 hạt châu, pha lê và nặng đến 172 kg

Đây được xem là chiếc áo cưới hoành tráng nhất thế giới hiện nay. Nhà thiết kế Gail Be đã ấp ủ ý tưởng này và thực hiện trong suốt 2 năm và cuối cùng bà đã có thể trình làng chiếc áo mà bà miêu tả như là một “tác phẩm nghệ thuật”. 

Chiếc áo cưới Fantasy độc đáo ở chỗ không được may bằng vải mà được xâu kết hoàn toàn từ những hạt châu, pha lê, cườm…. Tác phẩm hoành tráng này do 21 người thợ nữ thực hiện thủ công tại Mỹ và Mexico, mất 2 năm để hoàn thành. Các loại hạt được nhập từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật, Áo, Trung Quốc, Cộng hòa Czech.

THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-7

THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-6

THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-5 THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-4 THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-3

THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-1

THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-8

Những con số ấn tượng: 

Số lượng hạt đính kết: hơn 989.000 hạt

Cân nặng: 172 kg

Chiều dài tà váy: 6,2 mét 

Chiều rộng tà váy: 5,64 mét 

Số người kết hạt: 21 người

Thời gian hoàn thành: 2 năm – 20.000 giờ đồng hồ

Nhà thiết kế 57 tuổi đã tập hợp 21 người thợ thủ công lành nghề để chung tay thực hiện bộ đầm này. “Không ai biết chúng tôi đang làm gì cho đến khi tôi cảm thấy đã gần hoàn thành xong tác phẩm kỳ công này”.

 

Mặc dù mất nhiều công sức để hoàn thành nhưng bà Gail Be không trông chờ sẽ có cô dâu nào mặc chiếc áo này mà bà chỉ muốn được đưa nó lên màn ảnh hay trưng bày trong bảo tàng.

Theo tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, kỷ lục chiếc áo cưới đính nhiều hạt pha lê nhất là 45.024 hạt thuộc về Özden Gelinlik Moda Tasarim ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011. Như vậy với con số ấn tượng 989.000 hạt, áo của bà Gail Be hoàn toàn xứng đáng lập nên kỷ lục mới.

Người phụ nữ đam mê kết hạt 

Bà Gail Be năm nay 57 tuổi, là chuyên gia làm nên những bộ đầm xâu chuỗi kết hạt cầu kỳ, cửa hàng của bà đặt tại thành phố Edina, bang Minnesota (Mỹ). Bà đã thiết kế được 30 “tác phẩm” trong suốt 25 năm qua. Một trong những khách hàng của bà có nữ ca sỹ Lady Gaga. Cô từng mặc áo và trang sức trùm đầu đồng bộ do bà Gail Be thực hiện trên bìa single ca khúc Anything Goes với danh ca Tony Bennett.

THE-WORLD-LARDGEST-BEADED-WEDDING-DRESS-10

Bạn sẽ càng khâm phục và bất ngờ hơn khi biết câu chuyện về nghị lực phi thường của người phụ nữ này. Bà Gail Be hoàn toàn không học qua một lớp thiết kế thời trang nào. Theo như trên website của bà cho biết, bà chưa từng vẽ ra các thiết kế của mình trước khi thực hiện và cũng không hề tính toán gì trong quá trình thực hiện.

gailbe-designer

Bà Gail Be học lớp xâu chuỗi kết hạt đầu tiên trong một cửa hàng của người Mỹ bản địa (American Indian) tại thành phố Minneapolis cách đây 30 năm và ngay lập tức có niềm đam mê với nghề thủ công này.

Năm 1989 bà bất ngờ bị một căn bệnh ở mắt dẫn đến bị khiếm thị, không thể tiếp tục công việc kết hạt. Trong thời gian khó khăn đó, bà chuyển niềm đam mê sang sưu tập hạt trang trí.

Năm 1996, bà đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật và phục hồi được thị lực để trở về với công việc yêu thích của mình. “Tôi luôn quay về với nghề đính kết, niềm đam mê luôn thôi thúc tôi”, bà Gail Be chia sẻ.

Bài: Nhi Ong. Theo: Dailymail, gailbe.com

Xem thêm