Balmain Xuân Hè 2024 tri ân người sáng lập thương hiệu qua cảm hứng hoa hồng

Giám đốc Sáng tạo Olivier Rousteing đã mang tới một bộ sưu tập Balmain Xuân Hè 2024 đầy hoa hồng để tỏ lòng tôn kính với người sáng lập thương hiệu, Pierre Balmain

Previous Next

Sau khi xác nhận tới 50 sản phẩm trong BST Balmain Xuân Hè 2024 bị cướp ngay trước thềm show diễn của hãng tại Tuần lễ Thời trang Paris, Giám đốc sáng tạo Olivier Roustering cùng đội ngũ cho thấy nỗ lực đáng kinh ngạc khi tái thực hiện đến 70% sản phẩm chỉ trong 10 ngày.

Đáng chú ý, BST Balmain Xuân Hè 2024 cũng đánh dấu cách Olivier Roustering thay đổi về quy mô show diễn. Thay vì đem đến những bộ sưu tập phong phú, thường lên tới hơn 100 bộ trang phục cho mỗi buổi trình diễn, nhà thiết kế 38 tuổi đã giảm xuống một buổi biểu diễn thân mật hơn với 55 thiết kế.

>>> TÌM HIỂU VỤ VIỆC BST BALMAIN BỊ CƯỚP NGAY TRƯỚC THỀM TUẦN LỄ THỜI TRANG PARIS

Balmain Xuân Hè 2024 lấy cảm hứng hoa hồng để tri ân người sáng lập Balmain

Giống như các BST trước, Olivier Rousteing bắt đầu với mục tiêu tôn vinh di sản của người sáng lập Pierre Balmain bằng cách tìm về các bản phác thảo từ kho lưu trữ. Nhà thiết kế quá cố Pierre Balmain là một người rất yêu thích hoa hồng. Do đó, đóa hoa này đã trở thành cảm hứng chủ đạo cho BST lần này.

Ngoài cảm hứng về hoa, Rousteing còn tham khảo các yếu tố cổ điển từ những năm 40 và 50 như họa tiết chấm bi, đường viền cổ trái tim, áo cúp ngực và chi tiết thắt eo cao.

Ảnh: Imaxtree

Mở đầu BST Balmain Xuân Hè 2024, từng người mẫu bước xuống sàn diễn trong những bộ trang phục đen trắng mang tinh thần cổ điển của nhà mốt Pháp. Các thiết kế nổi bật với những đường nét sắc sảo, vừa sang trọng nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Sau phần mở đầu với bảng màu đơn sắc, các thiết kể chuyển sang sắc màu rực rỡ với áo blazer sáng màu và váy xếp ly quả chuông. Kỹ thuật xếp nếp này tiếp tục được nhìn thấy trên những chiếc váy hở vai màu hồng nhạt cho đến  váy màu xanh sapphire có khung kim loại gai được trang trí bằng hoa hồng đỏ.

Ảnh: Imaxtree

Trên sàn diễn, Rousteing tiếp tục dẫn dắt người xem qua nhiều hiệu ứng đẹp mắt lấy từ hoa hồng. Từ các họa tiết hoa hồng tạo vẻ lãng mạn cho trang phục cho đến hoa hồng 3D bằng da, cao su, sứ và chai nhựa tái chế được sử dụng để tạo ấn tượng cho áo khoác, váy mini, quần yếm, túi xách.

Ảnh: Imaxtree

Chia sẻ về cảm hứng hoa hồng, Rousteing cho biết: “BST mang đậm tinh thần của hoa hồng. Niềm vui, vẻ đẹp và tình yêu gắn liền với loài hoa này đã tạo nên bộ sưu tập. Ngày nay tất cả chúng ta đều có thể tận dụng được nhiều niềm vui, vẻ đẹp và tình yêu hơn rất nhiều. Tình yêu rất phức tạp, suy cho cùng, bông hồng nào cũng có gai.”

Tiếp nối sự bùng nổ của hoa hồng, Rousteing đưa người xem quay ngược thời gian về với những họa tiết chấm bi đầy cổ điển và cũng là một trong những họa tiết yêu thích khác của Pierre Balmain.

Ảnh: Imaxtree

Ở gần cuối show diễn, nhà thiết kế đã tìm ra tất cả những điểm nhấn để thể hiện sự khéo léo của thương hiệu qua những sản phẩm thêu, may và tạo cấu trúc đẹp nhất của Balmain. Trong số những điểm nổi bật là bộ bodysuit màu xanh lá cây có thêu hoa, một chiếc váy lệch vai có họa tiết chấm bi bất đối xứng và một chiếc váy hình thang thêu hoa ren.

Nổi bật nhất là một chiếc váy ngắn màu bạc với những dải nhỏ xếp lớp và được trang trí bằng hoa, đá quý và sequin hay phải kể đến là các kiểu dáng váy lồng được bao phủ với chim và hoa 3D có màu sắc rực rỡ.

Ảnh: Imaxtree

Ảnh: Imaxtree

CÁC SHOW DIỄN MÙA XUÂN HÈ 2024:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm