Baeksang 2023: Song Hye Kyo nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất

Năm nay, giải Nữ chính xuất sắc mảng truyền hình - một trong những hạng mục quan trọng nhất của Baeksang 2023 đã thuộc về Song Hye Kyo

Ảnh: Soompi

Tối 28/4, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2023 (Baeksang Art Awards) lần thứ 59 đã chính thức diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc.

Đáng nói, màn trao giải năm nay chứng kiến hàng loạt diễn viên quyền lực bậc nhất showbiz Hàn như Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, IU, Park Eun Bin, Jung Kyung Ho, Ryu Jun Yeol, Suzy, Park Bo Gum, Thang Duy, Lee Byung Hun…

Đặc biệt, hạng mục tranh giải Nữ chính xuất sắc mảng truyền hình của Baeksang được cho là cuộc cạnh tranh gay gắt nhất khi quy tụ 5 mỹ nhân đình đám xứ Hàn là Song Hye Kyo, Kim Ji Won, Kim Hye Soo, Park Eun Bin và Suzy.

The Glory mang giải thưởng Baeksang về cho Song Hye Kyo

Vượt qua nhiều màn thể hiện ấn tượng của Park Eun Bin trong phim Extraordinary Attorney Woo, Kim Hye Soo trong Under The Queen’s Umbrella…Song Hye Kyo đã chính thức chiến thắng giải thưởng Nữ chính xuất sắc mảng phim truyền hình với vai diễn Moon Dong Eun trong The Glory. Kết quả này được đánh giá không quá bất ngờ bởi trước đó, giới chuyên gia và khán giả đã dự đoán Song Hye Kyo sẽ giành giải.

Song Hye Kyo trên sân khấu Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2023. Ảnh: Soompi

Trên sân khấu nhận giải, Song Hye Kyo nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến biên kịch Kim Eun Seok, các bạn diễn và ê-kip của The Glory vì đã làm nên một bộ phim tuyệt vời. Minh tinh xứ Hàn còn hài hước nhắc lại câu thoại nổi tiếng trong phim: “Yeon Jin à, tôi thắng rồi. Giờ tôi đang hào hứng lắm đây”. Trước đó, “kẻ thù” của Song Hye Kyo trong phim là nữ diễn viên Lim Ji Yeon cũng đã được xướng tên ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc mảng truyền hình.

Trong The Glory, Song Hye Kyo hóa thân thành Moon Dong Eun – một nạn nhân của bạo lực học đường. Khi trưởng thành, Dong Eun ôm đầy thù hận và tổn thương. Cô quyết định lên kế hoạch trả thù nhóm bạn từng bắt nạt cô thời trung học.

Vai diễn này được cho là một màn lột xác của nữ diễn viên so với các hình tượng trước đó. Trong hình tượng của Dong Eun, Song Hye Kyo chứng minh khả năng diễn xuất đột phá, hoàn toàn khác biệt so với loạt vai nữ chính ngọt ngào trong các bộ phim tình cảm lãng mạn cô từng đảm nhận.

The Glory cùng lúc giúp Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon chiến thắng ở Baeksang 2023. Ảnh: Netflix

Từ vóc dáng tiều tụy, gương mặt trống rỗng đến nụ cười ám ảnh đều được nữ diễn viên thể hiện thành công. Sau khi phát sóng, các câu thoại, tình tiết trong phim cũng trở thành xu hướng, tạo nên nhiều trào lưu viral trên mạng xã hội.

Bộ phim dù kéo dài qua phần 2, vẫn không mất đi sức hút. Ngược lại, phần cuối của The Glory còn gặt hái vô số thành tích ấn tượng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở thị trường quốc tế. Phim lọt top 1 Netflix toàn cầu và trở thành phim Hàn thứ 4 trong lịch sử đạt được kỷ lục này.

Trên trang Rotten Tomatoes, phim đạt tỷ lệ “tươi” 100% ở khung điểm dành cho giới phê bình. Đây là thành tích mà hiếm phim Hàn nào đạt được trên trang đánh giá phim nổi tiếng “khó tính” này, đặc biệt là phim dài tập.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm