Nên mặc áo ngực có gọng hay không gọng? Loại nào tốt hơn?

Nên mặc áo ngực không gọng hay có gọng? Nếu bạn chưa rõ nên chọn áo ngực có gọng hay không gọng, để quyết định loại nào tốt hơn, hãy tham khảo các ưu và nhược điểm cùng Harper's Bazaar

Nên mặc áo ngực không gọng như loại của Calvin Klein, hay loại có gọng thì tốt hơn? Ảnh: Instagram @hoooooyeony

Chọn mua áo ngực không phải là điều dễ dàng, vì chúng cần sự thấu hiểu rõ về cơ thể để có thể vừa vặn nhất với bản thân bạn. Thị trường áo ngực nay cũng muôn hình vạn trạng, có hàng tá những thiết kế mới mẻ. Xu hướng mới là các mẫu áo ngực không gọng, như áo lá (bralette) hay áo mút êm. Vậy, bạn có nên “chạy theo” xu hướng này, hay ở lại với áo ngực có gọng truyền thống?

Hãy cùng Harper’s Bazaar so sánh giữa những lợi ích và bất cập của áo ngực có gọng và không gọng, để tìm ra loại nào phù hợp nhất với bạn.

Sự khác biệt giữa áo ngực có gọng và không gọng là gì?

Phần gọng của áo ngực ren này được viền bằng satin mềm mại. Ảnh: Instagram @forloveandlemons

Các loại áo ngực có gọng (underwired bra) có một gọng nhựa hoặc kim loại bên dưới cúp ngực. Gọng này được may lồng vào bên trong chiếc áo để tạo độ êm, tránh gây chà sát với ngực. Mục tiêu của gọng là nâng đỡ bầu ngực, tránh để nó xệ xuống.

Bạn đừng nhầm lẫn khái niệm áo ngực có gọng với áo ngực có cúp ngực được độn (lined). Một số loại áo ngực có gọng không có cúp ngực được độn, ví dụ như áo lingerie bằng ren quyến rũ như ảnh trên. Ngược lại, cũng có loại áo ngực có cúp độn nhưng không có gọng.

Các loại áo ngực không gọng, đơn giản, là không có gọng nhựa hay kim loại này. Những mẫu áo ngực này nâng đỡ ngực bằng kiểu dáng và chất liệu vải. Ví dụ, áo ngực thể thao thường là loại không gọng, nhưng có thể nâng đỡ ngực hoàn hảo vì chất liệu thun co giãn dày dặn. Trong khi đó, áo lá (bralette) lại thường được may với cúp tam giác vừa khít với bầu ngực. Áo bralette cũng có thể có thân áo kéo dài xuống eo để tăng cường độ ôm sát cơ thể, tránh bị xộc xệch.

Nên mặc áo ngực có gọng hay không gọng? Hãy cùng tham khảo các ưu và nhược điểm của mỗi loại

Áo ngực có gọng

Áo ngực có gọng giúp tạo bầu ngực no đủ, phù hợp để mặc cùng lễ phục. Ảnh: Vera

Ưu điểm

• Tạo hình tròn trịa cho bầu ngực. Gọng của kiểu áo ngực này giúp tạo hình dáng đầy đặn, cao vút cho bầu ngực. Vì vậy áo ngực có gọng là lựa chọn tốt nhất để mặc cùng áo dài hay lễ phục, khi bạn muốn tạo đường cong hoàn hảo cho cơ thể.

• Nâng đỡ ngực hoàn hảo. Với các loại áo ngực không gọng, bạn sẽ cần thử áo cụ thể để cảm nhận độ nâng đỡ thực tế cho bộ ngực của mình. Trong khi đó, chọn áo ngực có gọng thì bạn biết ngay rằng núi đôi của mình sẽ được bảo vệ bởi gọng.

• Tốt hơn cho người có bộ ngực “khủng”. Gọng giúp nâng đỡ tốt hơn chỉ vải vóc hay mút. Mặc áo ngực có gọng sẽ giúp hạn chế đau lưng, mỏi vai vì bộ ngực cỡ lớn.

Nhược điểm

• Phức tạp hơn trong khâu bảo quản. Bạn cần phải giặt tay áo ngực có gọng, tránh để chiếc áo bị méo mó khi giặt máy. Gọng có thể trở nên không vừa vặn với cơ thể bạn, hoặc sẽ bị bung ra khỏi lớp vải bảo vệ và đâm vào ngực bạn khi mặc. Vì vậy, áo ngực có gọng không dành cho những người phụ nữ bận rộn, không có thời gian giặt tay áo lót.

• Cần được chọn kỹ để vừa vặn với cơ thể. Áo ngực không gọng thường được làm từ chất liệu vải co giãn tốt, may theo kích cỡ S, M, L tương đối đa năng. Còn áo ngực có gọng thì bị ràng buộc trong số đo cụ thể như 75, 80, 85 và và kích cỡ cúp ngực A, B, C… Bạn cần đến cửa hàng nội y để được đo đạc chính xác trước khi chọn mua áo ngực có gọng.

Áo ngực không gọng

Áo ngực không gọng phù hợp để làm việc nhà, thoải mái đi loanh quanh, thư giãn hay thậm chí là để ngủ ban đêm. Ảnh: Instagram @klinhnd

Ưu điểm

• Thoải mái hơn. Áo ngực không gọng luôn được làm từ chất liệu co giãn tốt, thông thoáng. Những kiểu áo ngực có gọng, dù vừa vặn với cơ thể bạn, vẫn có thể tạo cảm giác gò bó do phần gọng áp sát vào mạn sườn.

• Nên chọn áo ngực không gọng khi tập thể thao. Nhiều chị em cho rằng nên mặc áo ngực có gọng để được nâng đỡ tốt nhất, vì ngực bị tác động mạnh khi bạn vận động. Tuy nhiên, điều này không đúng, vì gọng áo có thể đâm vào mạn sườn khi bạn vận động, khiến bạn không thoải mái. Ngoài ra, áo ngực thể thao được chế tác đặc biệt với chất liệu vải dày để nâng đỡ ngực, co giãn tốt, thấm hút mồ hôi – hãy chọn loại áo chuyên dụng này khi đi tập gym.

• Tốt hơn cho tuần hoàn máu. Loại áo ngực có gọng, nếu lựa chọn sai kích cỡ, có thể khiến tuần hoàn máu quanh khu vực ngực và vai của bạn trở nên kém đi. Trong khi đó, áo ngực không gọng, do làm từ chất liệu vải co giãn, sẽ không gặp vấn đề này. Vì vậy, nếu bạn là tuýp người thích mặc áo ngực khi ngủ, hãy chọn áo lá (bralette) không gọng.

• Dễ bảo quản. Có thể được giặt máy bằng chế độ nhẹ (delicate).

Nhược điểm

• Không thể tạo bầu ngực tròn trịa, căng đầy. Nếu bạn có sẵn bầu ngực tròn trịa thì chúc mừng bạn, mặc áo ngực không gọng vẫn quyến rũ. Còn những cô nàng “phẳng lì như bàn ủi” muốn dùng áo để nâng ngực, hãy tìm đến áo có gọng để có giải pháp tốt nhất.

• Không phù hợp cho người có kích cỡ ngực “khủng”. Những chị em có cỡ ngực D trở lên có thể sẽ cảm thấy khó chịu trong hoạt động hàng ngày nếu mặc áo không gọng, vì chúng không thể nâng đỡ ngực bạn như áo có gọng.

Áo ngực có gọng có thể gây ung thư vú không?

Tin đồn áo ngực gây ung thư là không có cơ sở khoa học. Ảnh: Instagram @forloveandlemons

Nhiều chị em chọn áo ngực không gọng, dù không hợp với bản thân mình, vì nghe tin đồn rằng mặc áo ngực có gọng gây ung thư vú.

Thông tin này đến từ một quyển sách xuất bản năm 1995, gọi là Dressed To Kill của hai tác giả Sydney Ross Singer và Soma Grismaijer. Trong quyển sách, họ viết rằng phụ nữ mặc áo ngực có gọng 12 tiếng đồng hồ/ngày sẽ dễ bị mắc ung thư vú hơn những người không mặc. Hai tác giả cho rằng đó là vì áo ngực có gọng làm ngăn trở sự hoạt động của hệ bạch huyết, từ đó gây tăng khả năng bị ung thư.

Tuy nhiên, Harper’s Bazaar xin đính chính: Tin đồn này hoàn toàn thất thiệt!

Theo Tổ chức Ung thư vú, không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc mặc áo ngực có gọng và ung thư vú. Năm 2014, có một nghiên cứu khác đã chứng minh điều này. Các nhà nghiên cứu, dựa trên 1000 người phụ nữ, không thể tìm ra mối liên hệ giữa mặc áo ngực và bệnh ung thư vú.

Tuy nhiên, có sự tương quan giữa thể trạng béo phì và ung thư vú. Mà những phụ nữ béo phì cũng có xu hướng chọn mua áo ngực có gọng, do họ có vòng một đồ sộ. Có lẽ vì vậy mà hai tác giả trên đã hàm hồ và vội kết luận sai trái, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc trong việc chọn mua áo ngực có gọng hoặc không gọng. Bên cạnh đó, Susan Love, bác sỹ nội khoa chuyên nghiên cứu về ung thư vú, cho rằng người ta luôn muốn tìm một điều gì đó để trách móc khi mắc căn bệnh nan giải này, nên mới đổ tội cho chiếc áo ngực.

Tất nhiên, việc mặc áo ngực quá chật có thể gây khó thở, tuần hoàn máu kém, chà sát vùng da quanh ngực, hạn chế vận động. Vì vậy, quan trọng nhất là bạn chọn kiểu áo ngực vừa vặn nhất với cơ thể và lối sống của bản thân.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm