Dương Mịch lần đầu dự show Prada đã nhận “global first wear”

Tại show Prada Thu Đông 2026, “đặc quyền first wear” bỗng trở thành tâm điểm bàn luận khi Dương Mịch xuất hiện trong thiết kế chưa ra mắt.

Tạo hình của Dương Mịch khi dự show Prada Thu Đông 2026.  Ảnh: Weibo @杨幂工作室

Trong thời trang cao cấp, khái niệm first wear, tạm dịch ra tiếng Việt, là việc được mặc một trang phục nào đó đầu tiên trong một bộ sưu tập. Đó không đơn thuần là mặc trước, mà còn có thể xem như một lời xác nhận ngầm từ nhà mốt: bạn là người được chọn để mở màn câu chuyện của một thiết kế.

Khái niệm first wear càng được nâng cấp với global first wear, có nghĩa là việc một ngôi sao mặc thiết kế hoàn toàn chưa phát hành thương mại. Những hình ảnh đầu tiên về thiết kế này trên toàn cầu đến từ khoảnh khắc song hành cùng ngôi sao này. Và Dương Mịch đã có một global first wear cùng Prada khi dự show Thu Đông 2026 ở tuần lễ thời trang Milan. Điều này cho thấy cách Prada đặt niềm tin vào sức ảnh hưởng truyền thông của Dương Mịch.

Dương Mịch tại show Prada Thu Đông 2026

Ảnh: Weibo @杨幂工作室

Tại Milan ngày 26/2, trong khuôn khổ show Prada Thu Đông 2026, Dương Mịch xuất hiện với thiết kế từ BST Days of Summer 2026. Đây là dòng thời trang mùa hè, thường được Prada công bố vào tháng 4 hằng năm. Nói cách khác, tạo hình của cô đã “đi trước mùa” hai tháng.

Cũng trên hàng ghế đầu show diễn, Dương Mịch mang trên mình các món trang sức từ bộ sưu tập high jewelry hoàn toàn mới, Couleur Vivante, với những cặp đá quý theo cách phối phi truyền thống. Những tổ hợp màu bổ sung và tương phản mạnh tạo hiệu ứng thị giác vừa tươi mát vừa giàu năng lượng.

Sự kết hợp giữa trang sức đá quý màu sắc và trang phục trắng tinh khôi đã mang không khí sôi động của mùa hè đến với Milan, nơi vẫn còn đang chìm đắm trong mùa xuân se lạnh.

Luxury Global Shift: Khi bản đồ xa xỉ không còn một trung tâm

Ảnh: Weibo @杨幂工作室

Trong nhiều thập kỷ, ngành xa xỉ vận hành theo mô hình trung tâm – ngoại vi: Tứ đại tuần lễ New York, London, Milan và Paris là nơi tạo ra xu hướng, còn thế giới tiếp nhận và tiêu thụ. Sau đại dịch, cấu trúc ấy đã thay đổi đáng kể. Tăng trưởng của ngành xa xỉ phẩm ngày càng phụ thuộc vào châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, những thị trường không chỉ mạnh về sức mua mà còn có khả năng định hình câu chuyện thương hiệu thông qua mạng xã hội và văn hóa đại chúng.

Vì thế, khi một thiết kế chưa ra mắt được “mở màn” bởi một gương mặt châu Á ngay tại Milan, đó không đơn thuần là quyết định thẩm mỹ, đó là lựa chọn kinh tế. Châu Á nổi lên như một trục tăng trưởng mới với thế hệ tiêu dùng trẻ và kết nối cao. Luxury không còn chảy theo một chiều từ châu Âu ra thế giới, mà vận hành theo mạng lưới đa cực, nơi quyền lực sáng tạo và quyền lực thị trường song hành. Trong hệ quy chiếu ấy, “global first wear” trở thành điểm giao thoa giữa biểu tượng và kinh tế, nơi giá trị truyền thông và sức mua gặp nhau.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm