7 điều cần tránh khi rửa mặt

Bạn đã rửa mặt đúng cách? Bazaar mách bạn những điều cần tránh khi rửa mặt để giúp làn da đẹp hơn

Rửa mặt là việc làm hàng ngày tưởng chừng rất dễ dàng nhưng nếu rửa không đúng cách sẽ dễ gây tổn thương cho da về lâu dài. 7 điều cần tránh sau đây không những làm thay đổi thói quen rửa mặt của bạn mà còn giúp làn da bạn trông rạng rỡ hơn hẳn.

 

1. Rửa mặt quá nhiều lần

Rửa mặt nhiều lần trong ngày có thể gây lão hóa da. Không nên rửa mặt quá hai lần một ngày. Tuy nhiên bạn có thể rửa mặt thêm một lần trước hoặc sau khi tập thể dục.

 

 2. Sử dụng sản phẩm tẩy rửa quá mạnh

Nên sử dụng các sản phẩm rửa mặt không chứa xà phòng vì chúng có thể gây kích ứng và làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên da. Đối với làn da nhạy cảm bạn nên dùng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và thành phần dịu nhẹ như nha đam, cám gạo hay trà xanh. Nếu da nhờn dễ bị mụn, bạn nên chọn sữa rửa mặt có chứa thành phần a-xít salycilic.

 

3. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên hoặc không hề tẩy

Càng lớn tuổi, da càng mất đi lượng enzyme cần thiết cho quá trình tái tạo da, khiến làn da chúng ta trông sần và xỉn màu. Do đó, tẩy tế bào chết sẽ giúp làm sáng mịn da mặt. Các chuyên gia khuyên bạn nên tẩy tế bào chết vào buổi tối trước khi thoa các sản phẩm dưỡng da vì đó là lúc da bắt đầu “chương trình” phục hồi và tái tạo. Tuy nhiên tẩy tế bào chết nhiều hơn 2 lần/tuần có thể gây kích ứng da.

 

4. Lười tẩy trang và rửa mặt sạch trước khi ngủ

Sau một ngày làm việc dài, ai lại không muốn ngả lưng lên chiếc giường êm ái ngay lập tức. Thói quen để nguyên lớp trang điểm trên da qua đêm lâu dài sẽ gây tổn thương cho da vì lớp trang điểm sẽ làm bít lỗ chân lông, ngăn cản quá trình tái tạo và làm ẩm da. Do đó, tẩy trang và rửa mặt sạch là một bước vô cùng thiết yếu để có một làn da đẹp. Bạn cũng đừng quên tẩy sạch lớp trang điểm trên mắt để tránh gây dị ứng cho mắt.

 

5. Rửa mặt với nước nóng 

Nước nóng có thể gây khô da. Do đó bạn nên rửa mặt bằng nước lạnh hoặc nước ấm, tránh rửa mặt khi tắm dưới vòi nước nóng.

 

6. Lạm dụng khăn ướt tẩy trang 

Khăn ướt tẩy trang thật tiện lợi và nhanh chóng trong việc tẩy đi lớp trang điểm khi chúng ta đang vội, nhưng không nên sử dụng chúng quá thường xuyên. Luôn luôn sử dụng các sản phẩm tẩy trang chuyên dụng để tẩy sạch chất bẩn trong lỗ chân lông để có được một làn da thông thoáng nhất.

 

 7. Chà xát da mặt quá mạnh

Nhiều bạn có thói quen chà xát hoặc bóp đẩy da mặt quá mạnh khi rửa mặt để chắc chắn là rửa thật sạch. Tuy nhiên thói quen này có thể gây nhão và chảy xệ da, khiến da bạn lão hóa sớm hơn hoặc đôi khi gây kích ứng da.

Theo: harpersbazaar.com

Xem thêm