Oscar de la Renta

Oscar de la Renta là một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong làng thời trang thế giới hiện nay. Ông nổi tiếng với những bộ đầm dạ hội nữ tính, lộng lẫy thường được các sao chọn mặc trên thảm đỏ. Ông mất vào ngày 20-10-2014 ở tuổi 82 do căn bệnh ung thư, để lại tiếc nuối lớn cho giới thời trang.

Tiểu sử Oscar de la Renta

Nhà thiết kế Oscar de la Renta sinh năm 1932 tại nước Cộng hòa Dominica. Ông là cậu con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu có 7 người con ở Santo Domingo. Năm 18 tuổi, ông rời vùng Caribbean để theo học ngành hội họa tại Học viện San Fernando ở Madrid, Tây Ban Nha. Trong thời gian học ở đây, ông mơ ước trở thành một họa sỹ tranh trừu tượng nhưng sau đó lại chuyển đam mê sang lĩnh vực thời trang. Tài năng vẽ phác họa của Oscar giúp ông nhanh chóng được nhận vào học nghề và làm việc cho nhà thiết kế couture nổi tiếng nhất thời bấy giờ, Cristóbal Balenciaga.

best-oscar-de-la-renta-looks-01

Oscar de la Renta thời trẻ

Năm 1961, trong một chuyến du lịch đến Paris, Oscar de la Renta được tuyển vào làm công việc chính thức đầu tiên tại hãng Lanvin-Castillo. Hai năm sau, ông chuyển đến New York và gia nhập nhà mốt Mỹ của Elizabeth Arden. Sau khi đã đứng vững ở vị trí thiết kế, ông bắt đầu ra riêng thành lập thương hiệu thời trang ready-to-wear mang tên mình năm 1965.

Năm 1967, Oscar de la Renta kết hôn cùng Francoise de Langlade, tổng biên tập một tạp chí thời trang lớn ở Pháp. Bà Francoise đã giới thiệu chồng mình với những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong giới thời trang và mời những người giàu có, nổi tiếng đến dự show của ông.

Gracie Mansion Fashion Show - August 16, 1977

Oscar de la Renta và người vợ đầu tiên, Francoise de Langlade 

Trong giới thời trang Mỹ, Oscar de la Renta rất được các nhà thiết kế đồng nghiệp kính trọng. Ông được bầu làm chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế Mỹ từ năm 1973 đến 1976, và từ 1986 đến 1988.

Năm 1983, Oscar de la Renta phải chịu nỗi đau lớn khi vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư xương. Một thời gian ngắn sau đó, ông nhận nuôi một cậu bé tại đất nước quê hương ông, Cộng hòa Dominica. Năm 1990, nhà thiết kế kết hôn lần thứ hai với nhà từ thiện trong giới thượng lưu Annette Engelhard Reed.

Oscar de la Renta phát hiện mình bị bệnh ung thư năm 2006. Ông đã nỗ lực chống chọi với căn bệnh này suốt 8 năm, đến ngày 20-10-2014, nhà thiết kế lừng danh qua đời ở tuổi 82, để lại bao tiếc thương cho giới thời trang và người hâm mộ.

Thành tựu

Những thiết kế của Oscar de la Renta sử dụng lụa in họa tiết nhẹ nhàng, tinh tế cùng đường nét mềm mại, nhún phồng và màu sắc tươi sáng. Phụ nữ mê mệt các thiết kế vừa hiện đại vừa lãng mạn của ông. Nhờ đó, ông dần dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thời trang ready-to-wear cao cấp. Tiếp nối thành công, năm 1977, ông ra mắt dòng nước hoa đầu tiên mang tên OSCAR, tiếp sau đó là dòng phụ kiện năm 2001, đồ nội thất năm 2002.

Với những thiết kế đầy nữ tính, tôn lên vóc dáng yêu kiều của phái đẹp, Oscar de la Renta ngày càng mở rộng thương hiệu và tên tuổi trong thập niên 1990. Đến cuối thập niên 1990 đầu thập niên 2000, trang phục của ông bắt đầu được các Đệ nhất phu nhân chọn mặc. Ông thiết kế cho Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan vào những năm 1980 và sau đó là Hillary Clinton năm 1997, Laura Bush năm 2005.

Hillary-Clinton-Oscar-De-La-Renta-DYR002

Hillary Clinton trong trang phục của Oscar de la Renta

Không chỉ có các đệ nhất phu nhân, danh sách các ngôi sao ưa chuộng thiết kế của ông không thể đếm xuể. Có thể kể Audrey Hepburn đến Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Amy Adams, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Cameron Diaz… Ông được xem là ông hoàng của những bộ đầm dạ hội thống trị thảm đỏ.

85th Annual Academy Awards - Arrivals

Từ năm 1993 đến 2002, Oscar thiết kế các bộ sưu tập haute couture cho nhà mốt Pháp Balmain. Ông trở thành người Dominica đầu tiên làm việc cho một nhà mốt couture của Pháp. Năm 2006, Oscar de la Renta ra mắt thêm dòng sản phẩm áo cưới.

best-oscar-de-la-renta-looks-03

Ông cùng các người mẫu trình diễn bộ sưu tập Balmain haute couture thu đông năm 1997

Bên cạnh đam mê thời trang, ông còn tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Ông từng là thành viên trong hội đồng của Metropolitan Opera, Carnegie Hall và Channel Thirteen/WNET. Nhà thiết kế còn hỗ trợ cho các tổ chức văn hóa như New Yorkers for Children, America Society…

oscar-de-la-renta-fashion-show-during-new-york-fashion-week-september-9-2014_4

Oscar de la Renta trong show diễn cuối cùng của ông, mùa Xuân Hè 2015

Mới nhất về Oscar de la Renta

Xem thêm

Nhân vật

Oscar de la Renta
Oscar de la Renta
  • Tên đầy đủ: Óscar Arístides Renta Fiallo
  • Học vấn: Học viện San Fernando, Madrid, Tây Ban Nha
Năm sinh : Ngày sinh: 22-7-1932. Ngày mất: 20-10-2014
Nơi sinh : Nơi sinh: Santo Domingo, Cộng hòa Dominica. Nơi mất: Kent, Connecticut, Mỹ
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Nhà thiết kế, nhà từ thiện
Thành tựu chính
    • Giải thưởng: CFDA Thành tựu trọn đời, American Fashion Critic’s Award, Order of Juan Pablo Duarte, Order of Cristóbal Colón
    • Thương hiệu: Oscar de la Renta