Mặc hở cạp quần lót, Sơn Tùng M-TP lăng-xê phong cách Y2K đầy tranh cãi

Phong cách mặc hở cạp quần lót thịnh hành trong làng hip hop và rap Âu Mỹ, nhưng còn gây nhiều tranh cãi khi du nhập vào văn hóa châu Á

Sơn Tùng M-TP bắt trend mặc hở cạp quần lót. Ảnh: Instagram @sontungmtp

Sơn Tùng M-TP nhiều lần cố tình để lộ cạp quần lót

Những xu hướng thời trang dính dáng đến nội y luôn gây tranh cãi. Thường các xu hướng này bắt nguồn từ văn hóa Âu Mỹ, nơi có cái nhìn cởi mở hơn về sự quyến rũ, rồi du nhập vào châu Á qua con đường âm nhạc và điện ảnh.

Nếu nữ giới có phong cách whale tail lộ quần lót chữ G bên ngoài chân váy, thì lời hồi đáp từ nam giới là lựa chọn để lộ cạp chiếc quần boxer với logo. Ở Việt Nam, Sơn Tùng M-TP không ngại là người “đứng mũi chịu sào”, chịu khó áp dụng trào lưu mặc hở cạp quần lót này vào thời trang trình diễn.

Ảnh: Instagram @sontungmtp

Trong chương trình Happy Bee 13 tại Cần Thơ, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã diện áo thun ôm sát phối cùng chiếc quần jean. Điểm nhấn gây bàn tán nhất chính là cạp quần lót (boxer) được để lộ đầy chủ ý. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng “đừng mặc phản cảm như Justin Bieber*”, “sự kết hợp hài hước với chiếc quần ông già”…

*Justin Bieber được gọi tên vì nam ca sỹ “chung thủy” với trào lưu này.

Ảnh: Instagram @sontungmtp

Dư luận tại đêm diễn đó vẫn chưa hết, chỉ vài ngày sau Sơn Tùng M-TP lại tiếp tục lặp lại “lỗi ăn mặc” này trên sân khấu, nhưng lần này là kết hợp với bộ suit oversize thay vì quần jeans. Tuy vậy, nhiều người cho rằng lối phối đồ lần này của nam ca sỹ trông dễ dàng chấp nhận hơn, vì chiếc quần lót tiệp màu với áo sơ-mi xanh dương, không tạo cảm giác quá lố.

Ảnh: Instagram @sontungmtp

Ngoài những màn biểu diễn trên sân khấu, Sơn Tùng M-TP còn áp dụng lối phối đồ hở cạp quần lót vào phong cách thời trang thường ngày. Anh không ngần ngại đăng tải hình ảnh street style của mình lên mạng xã hội.

Ảnh: Instagram @sontungmtp

Xu hướng thời trang sinh ra từ mặt trái của nền văn hóa Mỹ

Lối ăn mặc hở cạp quần lót không mới. Nó đã thịnh hành trong các video âm nhạc Hip-Hop hay rap underground từ thập niên 1990.

Nhưng trong thực tế, lối ăn mặc này có xuất phát điểm không mấy tươi đẹp: Từ các nhà tù nước Mỹ. Đồng phục tù thường to lùng phùng. Nhưng tù nhân lại không được phép đeo dây nịt, vì cai tù sợ rằng họ có thể tìm cách xiết cổ tự sát. Do đó, những chiếc quần thụng trễ để lộ quần lót mặc trong trở thành một hình ảnh thường thấy ở nhà tù nước Mỹ.

Sau khi hết thời gian tạm giam hoặc thi hành án tù, tù nhân trở về với cuộc sống thường nhật vẫn duy trì lối ăn mặc đó. Từ từ, lối ăn mặc học hỏi từ tù nhân bắt đầu được giới Hip Hop và Rap, thể loại âm nhạc của sự nổi loạn, vay mượn để nói lên sự uất ức của họ với xã hội. Sau đó, nó trở thành một trào lưu thời trang đường phố thứ thiệt.

Aaliyah mặc nguyên set Tommy Hilfiger, để lộ cap quần lót cùng nhãn hàng ở bên trong. Ảnh: Twitter

Hình ảnh Aaliyah và TLC mặc quần boxer Tommy Hilfiger dưới chiếc quần jean rộng đã trở thành biểu tượng gợi nhớ đến một thời kỳ thời trang đầy nổi loạn. Hoặc Marky Mark, khi trình diễn trên sàn diễn năm 1993, đã mặc chiếc quần rộng để lộ nội y Calvin Klein theo mỗi bước chân.

Những hình ảnh này đã in sâu vào ký ức của thế hệ 9X, những người bây giờ đã trưởng thành và đang tạo ra thời trang cho thế hệ sau.

Trào lưu mặc hở cạp quần lót trở lại mạnh mẽ cùng phong cách Y2K

Quần jogger cạp trễ lộ nội y. Ảnh: Y/Project

Khi phong cách Y2K trở lại các sàn diễn thời trang, được thúc đẩy bởi sự ám ảnh về thập kỷ 2000 của thế hệ Gen Z, trào lưu ăn mặc lộ cạp quần lót cũng một lần nữa thịnh hành. Những chiếc quần cạp trễ, “đặc sản” của phong cách Y2K, là lựa chọn dễ nhất để lộ chiếc quần lót bên trong.

Quần tây lụng phụng kiêm hở quần lót trong show Prada Xuân Hè 2022. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, hậu đại dịch, giới mộ điệu ưa chuộng các mẫu trang phục thoải mái. Nữ giới cũng bỏ qua quần lọt khe để thay thế bằng quần lót bloomer “bà già” hay quần boxer như nam giới. Bỗng chốc, phong cách mặc hở cạp quần lót boxer theo chân  cả các fashionista và fashionisto xuốngp hố.

Người nổi tiếng hưởng ứng cuồng nhiệt lối mặc hở cạp quần lót khi kết hợp với phong cách logomania

Tạo hình NCT trong MV Baggy Jeans. Ảnh: MV Baggy Jeans

Phong cách ăn mặc “khoe hàng” này cũng vô hình chung tiếp tay cho logomania, cho phép người mặc có thêm một điểm nữa trên cơ thể để khoe hàng hiệu. Bằng chứng là các mẫu quần lót tô đậm logo của thương hiệu Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Dior… vô cùng được ưa chuộng.

Jungkook quảng bá cho bộ sưu tập Calvin Klein. Ảnh: Calvin Klein

Không thương hiệu nào hưởng ứng sự trở lại của trào lưu này mạnh mẽ hơn Calvin Klein. Những thước ảnh quảng cáo với chiếc quần lót có logo Calvin Klein lấp ló bên trong chiếc quần jeans, đi đôi cùng các mỹ nam như Jungkook hay Bright Vachirawit, đã làm thổn thức trái tim fan hâm mộ họ. Đúng với câu nói “Một người đàn ông mặc đồ lót quyến rũ hơn rất nhiều so với một người đàn ông khỏa thân.”

Ảnh: Instagram @sontungmtp

Dior Men cũng đã khai thác xu hướng này ngay trên sàn diễn của mình, để rồi sau được được j-hope (BTS) “bê nguyên xi” vào bộ cánh khoe trên Instagram. Với sự ủng hộ từ các nam nghệ sỹ, từ Justin Bieber tới Sơn Tùng M-TP, các thành viên BTS và NCT… họ đã góp phần đưa lối ăn mặc này thành một xu hướng thời trang đường phố lớn và chính thức.

Sự trỗi dậy của cạp quần tại show diễn Thu Đông 2022 của Dior Men. Ảnh: Getty Images

Và chiếc quần boxer hàng hiệu với brand tag Christian Dior đã được j-hope lăng-xê. Ảnh: Instagram @uarmyhope

CÁC XU HƯỚNG THỜI TRANG KHÁC:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm