Vương Nhất Bác, Park Seo Joon lãng tử tại show Chanel Nhật Bản

Bên cạnh sự xuất hiện của đại sứ thương hiệu Jennie, tại show Chanel Métiers d'art 2022/23 Nhật Bản còn có sự tham dự của những ngôi sao đình đám như Vương Nhất Bác, Park Seo Joon, Kristen Stewart...

Dàn khách mời nam thanh nữ tú tại front row Chanel Metiers d’Art. Ảnh: Chanel

Dàn khách mời quốc tế lên đồ dựa trên cảm hứng Sailor Moon

Kết hợp các yếu tố từ văn hóa Nhật Bản, buổi trình diễn Chanel Métiers d’Art 2023 đã bắt đầu với màn trình diễn đặc sắc của nhạc sĩ Ryuichi Sakamoto với 2 ca khúc The World Is Still Beautiful và Merry Christmas Mr. Lawrence.

Tuy các thiết kế được trình diễn lại nhưng nó phản ánh tinh thần Sailor MoonThuỷ thủ mặt trăng, một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Cũng nhân dịp này Chanel đã mời nhà văn, kiêm họa sĩ minh họa Thủy thủ Mặt trăng – Naoko Takeuchi cùng thực hiện dự án hình ảnh mang tên Girl Power. Trong dự án hình ảnh này, 10 bộ trang phục từ bộ sưu tập Métiers d’Art 2022/2023 đã được mặc bởi các nhân vật như Usagi, Thủy thủ Sao Mộc, Thủy thủ Sao Hải Vương và Mặt trăng Chibi.

Chanel đã mời nhà văn, kiêm họa sĩ minh họa Thủy thủ Mặt trăng – Naoko Takeuchi cùng thực hiện dự án hình ảnh mang tên Girl Power. Ảnh: Chanel

Điều này cho thấy rõ rằng đây là một phiên bản Chanel-Dakar theo phong cách Nhật Bản, mang đến sự tiếp cận khác biệt trong hành trình giao thoa văn hóa. Màn trình diễn của những vũ công Nhật Bản đến từ Trường Đại học Mỹ thuật Tama của Tokyo đã tạo ra một yếu tố phá cách trẻ trung khi họ di chuyển đồng loạt trên sàn catwalk trong sự hòa hợp vui vẻ trước khi buổi trình diễn bắt đầu. Chính vì nguồn cảm hứng rất Nhật của Chanel đã ảnh hưởng đến phong cách thời trang của dàn sao quốc tế khi tham dự.

Jennie xuất hiện với trang phục gợi nhắc  nhân vật trong Sailor Moon. Ảnh: Chanel

Diện một thiết kế hoa trà kinh điển, Jennie kết hợp kiểu tóc Old Hollywood Glamour để trình diễn ba ca khúc gửi đến những vị khách mời kính mến. Ảnh: Chanel

Đặc biệt sự xuất hiện của đại sứ Chanel Jennie (Blackpink) đã gây ấn tượng với trang phục đầy quyến rũ mang thần thái của một ngôi sao hàng đầu. Chọn outfit tương tự Sailor Moon, Jennie diện một chiếc váy ngắn sang trọng, tạo nên vẻ ngoài lộng lẫy với chiếc mũ đính đá lạ mắt. Sau buổi trình diễn bộ sưu tập, Jennie đã lên sân khấu và hát ba ca khúc đầy cuốn hút: Fly Me to The Moon, Killing Me Softly và phiên bản remix đầu tiên của bài hát solo You and Me. Sự xuất hiện của Jennie đã tạo thêm điểm nhấn đặc biệt cho buổi tiệc và mang đến một không khí sống động và sôi động cho mọi người tham dự.

Vương Nhất Bác ẩn chứa phong cách cool ngầu, hiện đại với chiếc quần jean chấp vá đầy ngẫu hứng. Đặc biệt chiếc áo choàng dài của nam thần làm nhắc nhớ đến nhân vật Tuxedo Mặt nạ. Ảnh: Chanel

Sau Jennie, Park Seo-joon chính là gương mặt Hàn được mong chờ xuất hiện. Giữ hình ảnh hiện đại mà phóng khoáng, Park Seo Joon mix quần denim xanh nhạt với áo tweed và chelsea boots trắng. Ảnh: Chanel

Ngoài ra tâm điểm chú ý được dồn vào dàn khách mời là những nhân vật tên tuổi có mối quan hệ thân thiết với nhà mốt Pháp từ rất lâu. Đại sứ lâu năm của Chanel như Kristen Stewart (đến cùng với hôn phu Dylan Meyer) và người mẫu Pháp quyến rũ Caroline de  Maigret. Cùng với đó, còn có siêu sao Hàn Quốc Park Seo-joon và ca sĩ, diễn viên Trung Quốc Vương Nhất Bác. 

Kristen Stewart tham dự với thiết kế vải tweed đầy nữ tính. “Nhập gia tuỳ tục”, nữ diễn viên còn thêm sự nữ tính với đôi guốc mang cùng vớ trắng đậm chất Nhật. Ảnh: Chanel

Người mẫu Pháp Caroline de Maigret xuất hiện với bộ trang phục đầy cá tính và phong cách riêng.  (Ảnh: Chanel)

Dàn sao Nhật Bản với những gương mặt khét tiếng trong làng thời trang

Các ngôi sao nổi tiếng của Nhật Bản như nữ diễn viên Rinko Kikuchi, người mẫu Nana Komatsu và cặp đôi DJ sinh đôi Ami và Aya (AMIAYA) xuất hiện đầy tự hào tại “sân nhà”. Tất cả họ đều là những gương mặt cộm cán, thường là khách mời tại các tuần lễ thời trang. Tổng thể, các khách mời Nhật Bản đã thể hiện sự sáng tạo và cá nhân hóa trong cách ăn mặc, tất cả họ tạo nên một không khí thú vị và đa dạng trong buổi trình diễn của Chanel.

Nana Komatsu là một người bạn thân thiết với Chanel trong nhiều năm, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện cô đều để lại dấu ấn khó quên với những trang phục cách điệu lạ mắt. Trong lần tham dự này Nana Komatsu mặc chiếc váy da bóng màu đen, sự lựa chọn này giúp cô nổi bật hơn so với dàn sau đang diện những set đồ vải tweed.  Ảnh: Chanel

Chị em DJ sinh đôi Ami và Aya khét tiếng bởi gu ăn mặc táo bạo và dị biệt trong làng mốt Nhật và thế giới. Ảnh: Chanel

Khác hẳn vẻ mạnh mẽ, cá tính trong bom tấn “Pacific Rim”, Rinko Kikuchi được đánh giá nữ tính và rạng rỡ với thiết kế Chanel màu đỏ.  Ảnh: Chanel

Người đẹp Nhật Bản Fumi Nikaido chọn tạo hình trong trẻo nữ sinh với kiểu tóc thắt bím và diện trên người phong cách preppy.  Ảnh: Chanel

Nữ diễn viên Nhật Bản Kyoko Hasegawa theo đuổi sự thanh lịch với quần jean monogram và áo sơ mi trắng.  Ảnh: Chanel

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm