Viktor & Rolf Xuân Hè 2015 Couture

Previous Next

Bộ sưu tập Xuân Hè 2015 Couture của Viktor & Rolf

Giám đốc sáng tạo: Viktor Horsting và Rolf Snoeren

Thời gian: 28-1-2015

Địa điểm: Paris

20 thiết kế trong bộ sưu tập Couture Xuân Hè 2015 của Viktor Horsting và Rolf Snoeren đều có cùng 3 đặc điểm chung: kiểu đầm ngắn phồng dạng búp bê in hoa, luồn dây nơ đen viền trên cổ hoặc mép váy, dép kẹp đế thấp mùa hè và mũ rơm phóng đại. Hai nhà thiết kế đã nhờ đến công ty Hà Lan Vlisco có thâm niên từ năm 1896 để làm nên những thước vải dệt nhuộm in hoa kiểu batik, một kỹ thuật phổ biến trong ngành dệt may ở miền Tây và Trung Phi.

Mở màn là một thiết kế đầm dạng chữ A, vai chéo một bên, lót lớp lụa organza bên dưới để tạo độ phồng, bề mặt vải in đầy những bông hoa như được vẽ phác thảo từ bút mực xanh. Thiết kế này như một bước đệm để mỗi sáng tạo tiếp theo đều là những tác phẩm siêu thực hóa về chiều, kích thước và màu sắc: những đóa hoa bắt đầu có màu sắc, và rồi nổi hẳn lên trên thành những bông hoa vải 3D đính đầy khắp thân áo như trăm hoa đua nở. Chưa hết, thực thể hoa còn vượt khỏi diện tích của váy áo, vươn ra ngoài khoảng không cho đến khi chạm vào chiếc mũ rơm khổng lồ phía trên.

Viktor và Rolf cho biết, năng lượng vẹn nguyên trong những bức tranh phong cảnh của danh họa Van Gogh đã ám ảnh họ, cho họ cảm hứng để làm nên vườn hoa khoa trương và phá cách này. Cặp đôi còn trích dẫn cả phát ngôn mà họ yêu thích nhất của Van Gogh: “Tôi đặt trái tim và tâm hồn vào các tác phẩm của mình đến nỗi lạc mất tâm trí trong đó”, như lý giải cho cái chất điên điên trong bộ sưu tập. Đó chẳng phải là cuộc đấu tranh luôn tồn tại trong bất kỳ người làm công việc sáng tạo nào? Bởi không có tác phẩm nào thành công từ sự thờ ơ, không tác phẩm nào đủ độ sâu nếu tác giả không thật sự cảm và điên theo trong quá trình sáng tạo.

Ảnh: Kim Weston Arnold / Indigitalimages.com .Theo: style.com
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm