Top 31 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 chính thức lộ diện

Sau vòng sơ khảo kịch tính, Ban giám khảo Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 lựa chọn top 31 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào quá trình ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Trước khi chương trình chính thức lên sóng, Ban tổ chức công bố danh sách 10 thí sinh đầu tiên của top 31

Chương trình THTT Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng với format mới lạ, độc đáo mang tên trại huấn luyện. Bên cạnh đó, thông tin những thí sinh lọt 31 là điều khán giả quan tâm và mong đợi.

Bên cạnh những gương mặt thí sinh quen thuộc, rất nhiều thí sinh mới là những ứng viên mạnh khi có sắc vóc đẹp, trình độ học vấn tốt cùng quyết tâm giành chiến thắng, hứa hẹn đường đua tới vương miện Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 ngày càng trở nên khốc liệt và kịch tính hơn bao giờ hết.

Phạm Huy Quỳnh Giao

Thí sinh đầu tiên ghi danh vào top 31 là Phạm Huy Quỳnh Giao (SBD: 236) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Giao sở hữu chiều cao nổi bật 1m72 cùng số đo ba vòng lần lượt 85-68-94. Cô hiện đang là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Luật TP.HCM.

Không chỉ đặt mục tiêu chiến thắng, Quỳnh Giao còn mang trái tim ấm áp khi mong muốn có thể mở một cửa hàng bánh từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là ước mơ Quỳnh Giao mong muốn được thực hiện khi quyết định đến với Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022.

Lê Thị Kim Huyền

Đại diện thứ 2 tiếp tục đến từ Thành phố Hồ Chí Minh là thí sinh Lê Thị Kim Huyền (SBD: 777). Sở hữu chiều cao nổi bật 1m77 cùng số đo 3 vòng cân đối 82-64-92, Kim Huyền nằm trong top thí sinh sở hữu chiều cao ấn tượng nhất cuộc thi năm nay. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Kim Huyền bước chân vào làng thời trang vào năm 16 tuổi, Kim Huyền đang tiếp tục rèn luyện để phát triển kỹ năng bản thân, tự tin dự thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Độc lập, tự do, hạnh phúc là ba tính từ thể hiện sự ưu tiên của Kim Huyền trong mọi quyết định và sự lựa chọn. Lợi thế về hình thể cùng kinh nghiệm trình diễn là yếu tố giúp cô nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Đoàn Tường Linh

Thí sinh kế tiếp đến từ Lâm Đồng, Đoàn Tường Linh (SBD: 888) với số đo 3 vòng lần lượt 84-63-91 cùng chiều cao 1m77. Tường Linh hiện đang theo học Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hoá – Nghệ thuật TP. HCM.

Cô có ngoại hình nổi bật, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh nghiệm từng tham gia cuộc thi sắc đẹp, Kim Huyền chia sẻ cô cảm thấy tự tin và hạnh phúc khi được sống với niềm đam mê công việc làm người mẫu của mình. “Trẻ em mồ côi thiếu điều kiện đến trường là những người tôi luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm lớn nhất” – Tường Linh chia sẻ thêm.

Chung Tuệ Nghi

Chung Tuệ Nghi (SBD: 323) ghi dấu ấn nhiều cảm xúc tại vòng sơ khảo khi cho biết bản thân làm công việc vũ công tại các quán bar để có thu nhập duy trì việc học và giúp đỡ gia đình. Tuệ Nghi sở hữu vóc dáng khỏe khoắn với chiều cao 1m71 và số đo hình thể chuẩn, 3 vòng lần lượt là 83-65-95.

Thí sinh Bạc Liêu chia sẻ câu chuyện của bản thân: “Vì gia đình có chuyện nên em đã làm công việc đó được 3 – 4 năm nay. Thu nhập khá ổn định, giúp em và em trai đi học cũng như ổn định gia đình. Còn về khó khăn thì có những trang phục hơi sexy, nhiều người nhìn vào và đánh giá không tích cực lắm. Nhưng điều đó không trách được, mình phải chấp nhận”.

Đặng Trần Ngọc

Thí sinh Đặng Trần Ngọc (SBD: 664) là đại diện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh với chiều cao 1m65 cùng số đo ba vòng là 87-68-95. Đặng Trần Ngọc gây ấn tượng với BGK bằng những thành tích nổi bật như tốt nghiệp loại giỏi ngành Đại học Kinh tế TP.HCM với GPA 8.53, trình độ ngoại ngữ đạt TOEIC 875/900.

Hiện tại, cô đang là MC – BTV và giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Khi nói về mẹ, Trần Ngọc chia sẻ mẹ là nữ hoàng của cuộc đời mình, nếu đăng quang hoa hậu, cô sẽ đội vương miện cho người mẹ thân yêu của mình.

Trần Thị Tuyết Nhi

Ẩn số thứ 6 trong top 31 thí sinh là Trần Thị Tuyết Nhi (SBD: 679) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyết Nhi sở hữu gương mặt sắc sảo và nụ cười thân thiện, chiều cao 1m71, sở hữu số đo hình thể chuẩn với 3 vòng lần lượt là: 85-65-95. Hiện tại, cô đang theo đuổi công việc kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Tại vòng sơ khảo, Tuyết Nhi cho biết bản thân vô cùng quan tâm đến vấn đề các cuộc thi sắc đẹp kém chất lượng đang tổ chức tràn lan.

Lê Trương Tú Phụng

Lê Trương Tú Phụng (SBD: 665) là gương mặt tiếp theo góp mặt trong danh sách top 31 thí sinh xuất sắc nhất. Tốt nghiệp Đại học Hoa Sen, ngành Kế toán – Kiểm toán, Tú Phụng gây ấn tượng mạnh khi sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào cùng khả năng giao tiếp lưu loát, tự tin. Cô có số đo 3 vòng 83-66-93 cùng chiều cao 1m71.

Trần Thị Thu Uyên

Thí sinh Trần Thị Thu Uyên (SBD: 864) là một trong những thí sinh gây thích thú với BGK bằng vóc dáng nổi trội và nhan sắc cuốn hút. Tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành trường Đại học Nam Cần Thơ, Thu Uyên cao 1m74, chỉ số hình thể nóng bỏng: 86-61-92. Cô có gương mặt sắc sảo và vẻ đẹp kiều diễm, được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng, có sức bứt phá mạnh mẽ của cuộc thi năm nay.

Lê Thu Trang

Thí sinh Lê Thu Trang (SBD: 686) có vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ với số 85-61-95 cùng chiều cao 1m75. Từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, quyết định tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022, Lê Thu Trang gây chú ý khi sở hữu kinh nghiệm dày dặn và kỹ năng trình diễn điêu luyện.

Vũ Thúy Quỳnh

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Vũ Thúy Quỳnh (SBD: 234) chính thức ghi tên trong top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Thuộc top thí sinh sở hữu vóc dáng và chỉ số hình thể ấn tượng với chiều cao 1m74, số đo 3 vòng lần lượt là 86-62-94. Thúy Quỳnh chia sẻ, cô quan tâm đến trẻ em vùng cao, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thiểu số. Thúy Quỳnh tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia.

Phạm Ngọc Khánh Linh

Thí sinh thứ 11 của top 31 là Phạm Ngọc Khánh Linh (SBD: 878), cô cao 1m73, số đo ba vòng 83-63-93. Được nuôi dạy và trưởng thành trong gia đình nghiêm khắc, Khánh Linh có thành tích học tập và sở hữu những giải thưởng ấn tượng. Năm 2016, cô đạt IELTS 7.5. Tham gia bộ môn võ thuật, Khánh Linh đạt đai đen 2 đẳng môn Taekwondo và từng giành 4 huy chương vàng cấp thành phố ở nội dung thi đấu đối kháng. Hiện tại, Khánh Linh học thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học RMIT.

Bùi Thị Thanh Thủy

Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bùi Thị Thanh Thủy (SBD: 889) ghi danh vào top 31 của cuộc thi. Thanh Thủy hoạt động nghệ thuật sôi nổi với vai trò ca sĩ, cô được khán giả nhận xét là hát hay như “nuốt đĩa”. Cô sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng lần lượt là 86-62-92.  Đại diện đến từ Phú Yên từng đoạt giải Người đẹp tài năng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thùy (SBD: 540) đại diện tiếp theo của Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 31. Thanh Thùy tốt nghiệp cử nhân Ngôn Ngữ Anh và đang làm Tiếp viên hàng không. Cô từng lọt top 30 Người đẹp truyền thông Hoa Du lịch Đà Nẵng, Top 37 Hoa Khôi Nam Bộ. Nữ tiếp viên hàng không có gương mặt ưa nhìn và chiều cao 1m66, số đo ba vòng 82-64-93.

Nguyễn Công Phương Mai

Nguyễn Công Phương Mai (SBD: 233) chính thức lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Phương Mai đến từ Hà Nội, cao 1m65 và số đo ba vòng 88-57-82. Cô tốt nghiệp ngành Kinh Tế, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Hiện tại, Phương Mai đang làm nhân viên văn phòng.

Thomas Iris Thanh

“Cô gái gốc Đức cao 1m8” – Thomas Iris Thanh (SBD: 866) chính thức lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khủng 1m80 cùng ngoại hình lai nổi bật và số đo 3 vòng 89-65-95. Thomas Iris Thanh có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Việt – Anh – Đức, công việc của cô là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi tại TP. HCM. Hiện tại, Thomas Iris Thanh sống tự lập và làm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi tự do.

Trịnh Thị Hoàng Kim

Thí sinh Trịnh Thị Hoàng Kim (SBD: 689) đến từ TP.HCM lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Cô có vóc dáng khỏe khoắn và hình thể nóng bỏng cùng số đo 3 vòng lần lượt là 83-62-93, cao 1m67. Hoàng Kim sở hữu vốn tiếng Anh phong phú và kỹ năng giao tiếp lưu loát. Hiện tại, cô đang là giáo viên tiếng Anh và mong muốn trở thành MC trong tương lai gần.

Nguyễn Ngọc Phương Vi

Nguyễn Ngọc Phương Vi (SBD: 530) quê Bà Rịa – Vũng Tàu là chiến binh kế tiếp lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Phương Vi đang làm người mẫu ảnh. Cô cao 1m70 và số đo 86-63-93. Cô tự hào vì thành tích 12 năm học sinh giỏi và tiếc nuối khi phải tạm gác lại giấc mơ Đại học. Phương Vi quan tâm đến vấn đề miệt thị cơ thể.

Lê Ngọc Thanh Quyên

Sở hữu nhan sắc cá tính, Lê Ngọc Thanh Quyên (SBD: 669) gây ấn tượng với BGK ngay vòng sơ khảo. Đại diện đến từ Đà Nẵng chính thức ghi danh vào top 31 cuộc thi, cô cao 1m7 và sở hữu vòng eo con kiến với số đo 3 vòng: 80-56-90. Thanh Quyên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn Thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Quay trở lại đường đua nhan sắc, Thanh Quyên sẵn sàng chiến đấu hết mình với tinh thần thoải mái và sự quyết tâm tuyệt đối. Hiện tại, cô là một người mẫu, giáo viên, chuyên viên tư vấn.

Phạm Thị Anh Thư

Phạm Thị Anh Thư (SBD: 333) đang học khoa Diễn viên sân khấu, điện ảnh tại đại học Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM. Hiện tại, Anh Thư là người mẫu tự do và kinh doanh thương hiệu riêng. Đại diện đến từ Hà Nam từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đại diện Hà Nam có một hình thể nóng bỏng và gương mặt cuốn hút với chiều cao 1m75, số đo lần lượt là 84-57-93.

Nguyễn Thanh Thanh

Á khôi Sông Vàm 2022 – Nguyễn Thanh Thanh (SBD: 668) tiếp tục tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 và lọt top 31 chính thức. Đại diện từ quê Trà Vinh là cử nhân ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thanh Thanh có một body gợi cảm với số đo ba vòng là 82-61-93 và chiều cao  1m70.

Phạm Ngọc Khánh Linh

Thí sinh thứ 11 của top 31 là Phạm Ngọc Khánh Linh (SBD: 878), cô cao 1m73, số đo ba vòng 83-63-93. Được nuôi dạy và trưởng thành trong gia đình nghiêm khắc, Khánh Linh có thành tích học tập và sở hữu những giải thưởng ấn tượng. Năm 2016, cô đạt IELTS 7.5. Tham gia bộ môn võ thuật, Khánh Linh đạt đai đen 2 đẳng môn Taekwondo và từng giành 4 huy chương vàng cấp thành phố ở nội dung thi đấu đối kháng. Hiện tại, Khánh Linh học thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học RMIT.

Bùi Thị Thanh Thủy

Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bùi Thị Thanh Thủy (SBD: 889) ghi danh vào top 31 của cuộc thi. Thanh Thủy hoạt động nghệ thuật sôi nổi với vai trò ca sĩ, cô được khán giả nhận xét là hát hay như “nuốt đĩa”. Cô sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng lần lượt là 86-62-92.  Đại diện đến từ Phú Yên từng đoạt giải Người đẹp tài năng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thùy (SBD: 540) đại diện tiếp theo của Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 31. Thanh Thùy tốt nghiệp cử nhân Ngôn Ngữ Anh và đang làm Tiếp viên hàng không. Cô từng lọt top 30 Người đẹp truyền thông Hoa Du lịch Đà Nẵng, Top 37 Hoa Khôi Nam Bộ. Nữ tiếp viên hàng không có gương mặt ưa nhìn và chiều cao 1m66, số đo ba vòng 82-64-93.

Nguyễn Công Phương Mai

Nguyễn Công Phương Mai (SBD: 233) chính thức lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Phương Mai đến từ Hà Nội, cao 1m65 và số đo ba vòng 88-57-82. Cô tốt nghiệp ngành Kinh Tế, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Hiện tại, Phương Mai đang làm nhân viên văn phòng.

Thomas Iris Thanh

“Cô gái gốc Đức cao 1m8” – Thomas Iris Thanh (SBD: 866) chính thức lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khủng 1m80 cùng ngoại hình lai nổi bật và số đo 3 vòng 89-65-95. Thomas Iris Thanh có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Việt – Anh – Đức, công việc của cô là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi tại TP. HCM. Hiện tại, Thomas Iris Thanh sống tự lập và làm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi tự do.

Trịnh Thị Hoàng Kim

Thí sinh Trịnh Thị Hoàng Kim (SBD: 689) đến từ TP.HCM lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Cô có vóc dáng khỏe khoắn và hình thể nóng bỏng cùng số đo 3 vòng lần lượt là 83-62-93, cao 1m67. Hoàng Kim sở hữu vốn tiếng Anh phong phú và kỹ năng giao tiếp lưu loát. Hiện tại, cô đang là giáo viên tiếng Anh và mong muốn trở thành MC trong tương lai gần.

Nguyễn Ngọc Phương Vi

Nguyễn Ngọc Phương Vi (SBD: 530) quê Bà Rịa – Vũng Tàu là chiến binh kế tiếp lọt top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022. Phương Vi đang làm người mẫu ảnh. Cô cao 1m70 và số đo 86-63-93. Cô tự hào vì thành tích 12 năm học sinh giỏi và tiếc nuối khi phải tạm gác lại giấc mơ Đại học. Phương Vi quan tâm đến vấn đề miệt thị cơ thể.

Lê Ngọc Thanh Quyên

Sở hữu nhan sắc cá tính, Lê Ngọc Thanh Quyên (SBD: 669) gây ấn tượng với BGK ngay vòng sơ khảo. Đại diện đến từ Đà Nẵng chính thức ghi danh vào top 31 cuộc thi, cô cao 1m7 và sở hữu vòng eo con kiến với số đo 3 vòng: 80-56-90. Thanh Quyên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn Thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Quay trở lại đường đua nhan sắc, Thanh Quyên sẵn sàng chiến đấu hết mình với tinh thần thoải mái và sự quyết tâm tuyệt đối. Hiện tại, cô là một người mẫu, giáo viên, chuyên viên tư vấn.

Phạm Thị Anh Thư

Phạm Thị Anh Thư (SBD: 333) đang học khoa Diễn viên sân khấu, điện ảnh tại đại học Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM. Hiện tại, Anh Thư là người mẫu tự do và kinh doanh thương hiệu riêng. Đại diện đến từ Hà Nam từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đại diện Hà Nam có một hình thể nóng bỏng và gương mặt cuốn hút với chiều cao 1m75, số đo lần lượt là 84-57-93.

Nguyễn Thanh Thanh

Á khôi Sông Vàm 2022 – Nguyễn Thanh Thanh (SBD: 668) tiếp tục tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 và lọt top 31 chính thức. Đại diện từ quê Trà Vinh là cử nhân ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thanh Thanh có một body gợi cảm với số đo ba vòng là 82-61-93 và chiều cao  1m70.

Top 31 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam bắt đầu ghi hình

Hiện tại, top 31 thí sinh xuất sắc nhất được chọn lựa từ vòng thi Sơ khảo đã chính thức tập trung tại khu huấn luyện của BTC. Họ sẽ được đào tạo và huấn luyện các kỹ năng để trở thành một nữ hoàng sắc đẹp thực thụ khi tham gia ghi hình chương trình Truyền hình thực tế (THTT) “Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022: The Next 10 – Striving For Excellence”.

Chương trình THTT sẽ khắc họa một cách sinh động và chân thật nhất quá trình huấn luyện khắc nghiệt để tiến tới điểm 10 của thí sinh trên hành trình chinh phục vương miện danh giá của Hoa hậu Siêu Quốc Gia Việt Nam 2022.

Đón xem chương trình được phát sóng chính thức từ ngày 12/11/2022, thứ bảy hàng tuần trên Youtube Uni Network. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm