Tổ chức đám cưới du lịch như thiên thần Josephine Skriver

Là người con của phố thị hiện đại nhưng thiên thần Josephine Skriver lại chọn tổ chức đám cưới giữa thiên nhiên nhiệt đới xanh mát

Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Thiên thần Victoria’s Secret Josephine Skriver vừa lên xe hoa cùng bạn trai lâu năm là nam ca sỹ-nhà soạn nhạc Alexander DeLeon. Cả hai trao nhau nhẫn cưới và những lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Nói về đám cưới của mình, thiên thần Victoria’s Secret cho biết: “Nhìn chung thì chúng tôi muốn có một hôn lễ giữa thiên nhiên”. Cặp đôi do đó đã quyết định thực hiện một đám cưới du lịch (destination wedding) ở Cabo San Lucas, Mexico, nơi có những tán cọ và cây thùa (agave) tỏa bóng xanh mát mang đến khung cảnh mộng mơ cho hôn lễ.

Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Trước khi tổ chức hôn lễ tại resort Acre, cặp đôi còn chụp bộ ảnh cưới bên bờ biển với chú ngựa trắng tuyết. Những hình ảnh tuyệt đẹp này khiến tất cả mọi người phải ghen tị.

Đám cưới thiên thần Josephine Skriver và Alexander DeLeon

Cặp đôi này yêu nhau từ năm 2013 và đính hôn từ năm 2018. Nhưng mãi đến 2022 thì họ mới có thể tổ chức một hôn lễ như mong muốn. Lý do vì họ muốn tổ chức một đám cưới thơ mộng tại địa phương xa. Nhưng đại dịch toàn cầu diễn ra khiến mọi kế hoạch của họ đổ sông đổ bể. “Alexander không thể ngừng khóc. Đây là lần thứ ba chúng tôi cố gắng tổ chức đám cưới. Bây giờ có thể thực hiện được nên thực sự mừng quá”, Josephine nói trong ngày cưới.

Tuy nhiên thì tất cả công sức của cặp đôi đã được đền đáp. Đám cưới của Josephine Skriver và Alexander DeLeon kéo dài cả cuối tuần. Bắt đầu với một buổi tiệc đón chào khách mời bên bãi biển. Bạn thân của họ, nam ca sỹ Miguel, đã làm hẳn một liveshow dưới trời đầy pháo hoa để chúc phúc cho Josephine và Alexander.

Ngày hôm sau, khách mời có dịp nghỉ dưỡng tại resort cả ngày, trước khi tham dự hôn lễ tổ chức vào buổi hoàng hôn. Tiệc tối được đặt bên bờ biển, lúc này đã mát lạnh, lãng mạn và ấm áp giữa ánh đèn nhấp nháy.

Josephine Skriver và Alexander DeLeon trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Cặp đôi đã hẹn hò từ 2013 đến nay. Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Cho hôn lễ, thiên thần đã chọn áo cưới được may đo riêng từ nhà thiết kế Alberta Ferretti. Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Hôn lễ của họ được tổ chức lúc chiều tà, khi thời tiết bên biển không còn quá nóng. Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Bạn có muốn một đám cưới tuyệt đẹp như thiên thần Josephine Skriver? Hãy chọn destination wedding.

Destination wedding là gì?

Destination Wedding là đám cưới kết hợp với du lịch và trăng mật. Những hôn lễ này được tổ chức ở một địa điểm khác với nơi mà cặp đôi đang sinh sống và làm việc. Gọi là đám cưới du lịch vì cô dâu chú rể, bạn bè và gia đình phải di chuyển cùng nhau để có thể đến nơi tổ chức lễ cưới.

Nhiều người chọn lễ cưới du lịch này vì để đổi gió cho bản thân trong ngày trọng đại. Trong trường hợp của Josephine Skriver, cô là người Đan Mạch, sinh sống và làm việc ở New York. Chú rể Alexander DeLeon đến từ Las Vegas. Hôn lễ của họ lại được tổ chức ở thành phố biển Cabo San Lucas tại Mexico.

Destination wedding ngày càng thịnh hành, nhất là đối với giới trẻ mê dịch chuyển. Josephine Skriver và Alexander DeLeon, từ khi chính thức hẹn hò năm 2013 đến nay, liên tục đi du lịch cùng nhau. Nam ca sỹ thậm chí đã cầu hôn nàng mẫu dưới ánh quang cực huyền ảo của Phần Lan. Do đó, một đám cưới tổ chức nơi ngoại lai nên thơ hơn rất nhiều khi so sánh với một khách sạn ở trung tâm đô thị.

Kết thúc hôn lễ với màn khiêu vũ lãng mạn ngoài trời. Ảnh: Instagram @courtneypecorino

Những lý do nên hoặc không nên chọn destination wedding

Những hôn lễ du lịch đẹp mơ màng, nhưng cũng có thể mang đến nhiều phiền toái. Mỗi lễ cưới nên được đo ni đóng giày cho cặp đôi. Trước khi quyết định tổ chức đám cưới như Josephine Skriver và Alexander DeLeon, bạn hãy tham khảo những ưu và khuyết điểm của destination wedding.

ƯU ĐIỂM

• Tổ chức hôn lễ ở một nơi đẹp như mơ. Đó có thể là bờ biển lộng gió của Nha Trang, hoặc rừng cây xanh mát giữa lòng Đà Lạt.

• Kinh phí tổ chức có thể thấp hơn khi so với đám cưới thành phố. Một phần vì số lượng khách mời sẽ có hạn. Một phần vì khung cảnh đẹp sẵn cũng yêu cầu không phải tốn nhiều chi phí cho việc trang trí.

• Có thể kết hợp đi chơi cùng lễ cưới, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho cả cô dâu chú rể lẫn gia đình và bạn bè.

Tổ chức hôn lễ tại một địa phương lạ cũng là cơ hội để khách mời nghỉ dưỡng và tạo nên những kỷ niệm khó quên. Ảnh: Instagram @josephineskriver

Khung cảnh thơ mộng của hôn lễ trên bãi biển. Nền là hàng xanh mát đã đủ đẹp nên không cần trang trí nhiều. Ảnh: Instagram @courtneypecorino

NHƯỢC ĐIỂM

• Quá trình di chuyển đến địa điểm tổ chức đám cưới có thể hơi phức tạp trong việc phối hợp tàu, xe, lên kế hoạch đón đưa khách mời. Hoặc nếu cô dâu chú rể muốn tổ chức ở nước ngoài, khách mời có thể gặp khó khăn trong việc xin visa.

• Nếu chi phí di chuyển cao và quá trình dịch chuyển phức tạp, khách mời có thể khước từ không tham gia.

• Đám cưới Việt Nam thường có số lượng khách mời cao (từ 300 người trở lên). Destination wedding lại thường được tổ chức ở resort nên số lượng khách mời hạn chế (từ 150 trở xuống). Để giảm thiểu lượng khách mời có thể là một vấn đề đau đầu ở khâu tổ chức.

Để quá trình lên kế hoạch trơn tru nhất có thể, bạn nên đặt một đơn vị chuyên tổ chức đám cưới để hỗ trợ. Trong trường hợp của Josephine Skriver và Alexander DeLeon, cặp đôi đã làm việc cùng Bliss Events, đơn vị nhiều lần tổ chức đám cưới ở Mexico. “Vì đám cưới được tổ chức theo dạng destination wedding, chúng tôi phải trao đổi rất nhiều qua email và tin nhắn”, Josephine nói.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm