GIÀY LOAFER YÊU THÍCH CỦA NỮ HOÀNG ANH THỐNG TRỊ XU HƯỚNG GIÀY 2020

Trang nhã và cổ điển, phiên bản giày loafer của năm 2020 đề cao sự tiện dụng và thời thượng cho bất kỳ loại trang phục nào.

Cách nhanh nhất để thêm chi tiết mới mẻ và thời thượng cho tủ quần áo hàng ngày? Rất đơn giản, hãy diện một đôi giày mới. Sàn runway 2020 đã báo hiệu cho một xu hướng cũ-mà-mới đang quay trở lại: Sự đổ bộ của đôi giày loafer cao gót.

Thành thật mà nói thì giày loafer chưa bao giờ lỗi mốt. Minh chứng rõ nhất phải kể đến Nữ hoàng Elizabeth II. Suốt hơn 5 thập kỷ qua, Nữ hoàng gắn liền với đôi giày loafer cao gót đế vuông. Đây là mẫu thiết kế của thương hiệu Anello & Davide. Người ta thi thoảng cũng thấy công nương Kate Middleton diện loafer theo phong cách preppy.

Nữ hoàng Elizabeth II với mẫu giày loafer yêu thích từ thương hiệu Anello & Davide.

Những phiên bản giày loafer nữ năm 2020

Các tín đồ mê mẩn giày sneaker hầm hố hay giày mule hở gót có thể cho rằng: “Loafer nhàm chán”. Đừng vội vàng! Các thiết kế giày loafer mới lạ trên đường băng sẽ thay đổi cách nhìn của bạn. Nhiều thương hiệu đã mang diện mạo mới tới cho đôi giày loafer.

Chẳng hẹn mà gặp, cả Fendi, Calvin Klein hay Lanvin đều trình làng mẫu loafer theo dáng giày slingback.

PHOTO: Louis Vuitton/ Xuân Hè 2020.

PHOTO: Lanvin/ Xuân Hè 2020.

Louis Vuitton và Gucci làm loafer cá tính hơn: Đai khóa cài; hoa văn in trên giày; hoặc khối màu colour block… Trong khi đó, mẫu giày loafer của Prada gây ấn tượng bởi phần đế đúc vuông vắn và bề mặt da chạm nổi.

PHOTO: Prada/ Xuân Hè 2020.

PHOTO: Louis Vuitton/ Xuân Hè 2020.

>>> Xem thêm: 5 XU HƯỚNG TRANG SỨC TỪ NEW YORK FASHION WEEK SPRING 2020

Về cơ bản, loafer vốn là loại giày lười mà bạn chỉ cần xỏ chân vào. Vô cùng đơn giản dễ đi. Các chi tiết mới thêm vào giúp đôi giày loafer sang trọng hơn, mà vẫn thoải mái cho người mang. Các biến tấu mới trong xu hướng giày loafer không chỉ bắt mắt mà còn thể hiện được cá tính của người mặc.

Cách phối trang phục cùng giày loafer 

Giày loafer phải có sự tương đồng nhất định với chất liệu và phom dáng của trang phục. Tuỳ phong cách quần áo mà chọn giày cho đúng.

Với người thích mặc đầm hay chân váy lụa mềm mại, đôi loafer chất liệu da mềm, gam màu trung tính sẽ phù hợp. PHOTO: Lanvin/ Xuân Hè 2020.

Công thức diện loafer chủ đạo của sàn diễn Xuân Hè 2020: đầm midi/váy mini + giày loafer cao gót và tất ngang mắt cá chân. PHOTO: refinery29.

Giày loafer đế bệt hoặc gót kitten, chất liệu da chạm nổi hoặc có móc cài kim loại nên đi cùng quần jeans. Chuẩn nhất sẽ là quần jeans ống côn xắn gấu hoặc crop trên mắt cá chân. PHOTO: EDWARD BERTHELOT/GETTY IMAGES.

Với thời trang công sở, bạn có thể ứng dụng giày loafer gót cao, kèm điểm nhấn đính kết tinh xảo cho trang phục suit đơn màu. Kiểu giày loafer mũi nhọn sẽ làm tăng vẻ trang nhã, thanh lịch cho bộ đầm suit của bạn. PHOTO: Styledumonde/Ksenia Chilingarova.

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm