Loungewear: Từ trang phục mặc nhà đến xu hướng thời trang thời thượng

Hãy cùng Harper's Bazaar Việt Nam nhìn lại hành trình chinh phục tủ quần áo phái đẹp của món trang phục đặc biệt này

Hóa thân thành Chanel trong phim Coco Avant Chanel, Audrey Tautou diện nhiều mẫu trang phục mặc nhà lụa yêu thích của nhà thiết kế quá cố.

Trang phục mặc nhà (loungewear) là một trang phục rất kinh tế nếu tính theo số lần mặc. Bạn có thể mặc một bộ pajama hay váy choàng chất lượng tốt trong nhiều năm.

Ở Việt Nam, trang phục mặc nhà vốn là thứ gì đó xuề xoà. Có thể là đồ bộ tự may, hay chiếc áo thun cũ đã sờn rách.

Nhưng trên thế giới, loungewear lại có thể cực kỳ xa xỉ. Đặc biệt là trong năm 2020 (và rất có thể là cả 2021). Vì giãn cách xã hội, trào lưu làm việc từ nhà khiến chúng ta không còn cần phải ăn diện để ra đường. Đồ mặc nhà trở thành item bán chạy hơn bao giờ hết. Vì vậy, các thương hiệu xa xỉ đua nhau ra mắt đồ mặc nhà hạng sang trong bộ sưu tập mới.

Trang phục mặc nhà khác gì với đồ ngủ?

Trên thực tế, khái niệm đồ mặc nhà thường dễ bị nhầm lẫn với đồ ngủ (nightwear). Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại trang phục này là bạn có thể mặc loungewear cả ngày. Thậm chí mặc nó để tiếp khách. Trong khi đó, nightwear chỉ có thể mặc khi đi ngủ.

Ý niệm về trang phục mặc nhà bắt đầu xuất hiện trong từ điển thời trang Tây Phương từ thời Rococo (1650 – 1800). Vào thế kỷ 17 ở Âu Châu, ý tưởng về một bộ trang phục mặc nhà đề cao sự thoải mái thực sự là một ý niệm đột phá. Vì lúc ấy, chỉ có trang phục mặc ra phố mới được đầu tư hết mực.

Một trong những loại đồ mặc nhà lai áo ngủ kiểu Âu đầu tiên là chiếc váy lót negligée. Chúng xuất hiện dưới thời vua Louis XIV (1643 – 1715). Loại váy này có chất liệu mỏng nhẹ. Và chỉ được mặc khi phụ nữ ở nhà làm công việc nội trợ, trang điểm và làm tóc vào buổi sáng.

Nữ diễn viên phim câm Juliette Compton trong negligée bằng ren. Ảnh: Getty Images

Những kiểu loungewear đầu tiên

Vào thế kỷ 18, áo choàng mặc ngoài (dressing gown) trở nên thịnh hành. Chúng lấy cảm hứng từ mẫu kimono Nhật Bản. Điểm đặc biệt của loại áo choàng này nằm ở sự bất khuôn phép. Chúng rộng rãi, không bị bó hẹp nơi đường eo. Vạt áo dài chấm đất thanh nhã.

Diễn viên Lana Turner mặc áo negligée có áo choàng đi kèm, trong phim Who’s Got the Action (1963). Ảnh: Getty Images

Ở thời kỳ này, phụ nữ mặc dressing gown để thể hiện sự quý tộc. Do chỉ có phụ nữ thượng lưu mới có thời giờ rảnh rỗi và tiền bạc để mua những bộ cánh lộng lẫy chỉ để mặc tại nhà. Kiểu áo khoác này cũng tạo sự thoải mái, giúp người phụ nữ thoát khỏi những bộ cánh nặng nề, nhiều lớp hằng ngày.

Đến thế kỷ 19, áo choàng mặc ngoài trở nên phổ biến hơn với tầng lớp trung lưu và bình dân. Dần dà, nó trở thành một thứ trang phục phù hợp với các dáng người khác nhau. Những kiểu áo đắt tiền có thể làm từ lụa. Thường là các loại lụa nhập từ Trung Quốc. Hoặc là các tấm lụa kimono thêu hoa với viền da thuộc hoặc ren. Các loại rẻ hơn có thể dùng vải in hoa calico hoặc vải chintz.

Lịch sử Kimono: Trái: Váy ngủ bằng lụa do Nhật sản xuất cho thị trường Âu Mỹ. Thương hiệu Takashimaya sản xuất khoảng 1906. Phải: Váy mặc ngủ nhung mô phỏng kiểu dáng kimono. Thiết kế của nhà mốt Tây Ban Nha Mariano Fortuny, khoảng 1910.

Trái: Váy ngủ bằng lụa do Nhật sản xuất cho thị trường Âu Mỹ. Thương hiệu Takashimaya sản xuất khoảng 1906. Phải: Váy mặc ngủ nhung mô phỏng kiểu dáng kimono. Thiết kế của nhà mốt Tây Ban Nha Mariano Fortuny, khoảng 1910.

Pyjama ra đời

Pyjama, hay còn gọi là pajama, mà tiếng Việt gọi là đồ bộ, vừa có thể mặc nhà lại vừa có thể mặc ngủ. Tuy được ưa chuộng ở phương Tây, nhưng nguồn cội của món đồ này lại đến từ Ấn Độ.

Cái tên pajama được vay mượn từ tiếng Hindi của Ấn Độ, “pae jama” hoặc “pai jama”, có nghĩa là “trang phục có ống quần”. Kiểu đồ bộ gồm áo dài tay và ống quần thụng có dây thít bụng này dành cho cả hai phái nam và nữ tại bản xứ. Không chỉ phổ biến tại Ấn Độ, có nhiều phiên bản tương tự tại Trung Đông và cả đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).

Khi Anh Quốc chiếm đóng Ấn Độ, họ đã vay mượn kiểu trang phục này. Nhưng nếu ở Ấn Độ, đây là đồ mặc ra đường, thì dân Anh lại biến nó thành đồ mặc nhà. Từ những năm 1870, pyjama trở thành một kiểu trang phục mặc nhà cho nam giới Ăng-lê.

Maharadsha of Patiala, một vị vương ở Ấn Độ, năm 1920. Ảnh: Getty Images

Trang phục mặc nhà hóa thành item mang ý nghĩa nữ quyền

Tuy pyjama được nam giới ưa chuộng nhưng phải đến những năm 1920 và 1930, nó mới trở thành một trang phục mặc nhà dành cho nữ giới.

Pyjama trở thành món đồ tiện dụng cho bãi biển. Người mặc có thể dễ dàng mặc trùm lên đồ bơi để giữ ấm hoặc tạo sự kín đáo. Càng về sau, loại trang phục này trở nên linh hoạt hơn khi được mặc trong nhà, tiếp khách tại gia…

Mẫu quần ống rộng của pyjama được phái nữ dùng khi đi biển năm 1934. Ảnh: Getty Images

Vô hình chung, món đồ thoải mái này trở thành một biểu tượng của sự giải phóng phụ nữ. Phom dáng rộng rãi, không bó buộc của pyjama được các quý cô, quý bà trọng dụng. Coco Chanel nhiều lần tiếp khách với bộ đồ mặc nhà lụa cao cấp và dây chuyền ngọc trai chuỗi dài. Nó trở thành một classic look biểu trưng của bà.

Bộ đồ trang phục mặc nhà bằng lụa cao cấp ở Paris. Ảnh: Getty Images

Những minh tinh Hollywood cũng góp phần lăng-xê cho pyjama. Greta Garbo, Joan Crawford hớp hồn dân chúng trong đồ bộ lụa. Những nhà mốt danh giá như Schiaparelli hay Givenchy đều từng thiết kế trang phục mặc nhà lụa cho khách hàng thượng lưu.

Nữ bá tước Edith trong trang phục mặc nhà của thương hiệu Elsa Schiaparelli, 1931. Ảnh: Getty Images

Loungewear hiện đại

Bước vào thế kỷ 21, trang phục mặc nhà…không còn chỉ để mặc nhà. Việc diện đồ bộ chạy nhanh ra đường, mua chút đồ ở tiệm tạp hóa dần dần được chấp nhận.

Song song với lối sống ngày một trở nên dễ dãi, thì các nhà thiết kế cũng mượn chi tiết loungewear kết hợp vào đồ lên phố. Nhất là từ khi các nhà mốt như Dior, Lanvin… lăng-xê các kiểu trang phục cách tân từ loungewear. Những trang phục này dần dà trở thành một xu hướng thời trang và có chỗ đứng nhất định trong guồng quay của giới sành mốt.

Cara Delevigne trong một thiết kế đậm chất loungewear của Balmain Xuân Hè 2019. Ảnh: Rex Features

Những bộ đồ mặc nhà thoải mái, phong cách unisex cũng ngày càng phổ biến và thay thế cho những kiểu áo ngủ rườm rà trước đây. Nó không chỉ còn bó hẹp trong trang phục của giới thượng lưu. Giờ đây, ai cũng có thể mặc.

Gigi Hadid mặc thiết kế hồng của March11 trên đường phố New York. Ảnh: Getty Images

Trang phục mặc nhà hiện đại cũng pha lẫn những dáng dấp của trang phục thể thao. Các kiểu quần thụng, bo ống (sweatpants), áo nỉ, áo hoodie hay quần shorts đều có thể giúp phụ nữ dễ dàng vận động trong nhà và mặc đến phòng gym hoặc tập pilates.

>>> Xem thêm: HÉ LỘ QUAN ĐIỂM VỀ VẺ ĐẸP TÂY PHƯƠNG QUA LỊCH SỬ NỘI Y ĐỊNH DÁNG

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm