Tuần lễ thời trang Couture Paris chào đón 3 nhà thiết kế mới

Hội đồng Couture Paris Chambre Syndicale de la Haute couture đã quyết định mời 3 nhà couture mới trình diễn trong Tuần lễ thời trang Couture Paris sẽ diễn ra vào tháng Một năm sau

3 nhà couture nhận được vinh dự này là Aouadi của Pháp, Gou Pei của Trung Quốc và Iris Van Herpen của Hà Lan.

Aouadi

Aouadi Paris là nhãn hiệu vừa ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào tháng 7 vừa qua và nhanh chóng được các ngôi sao như Cate Blanchett và Cara Delevingne chọn mặc trên thảm đỏ.

53rd New York Film Festival - "Carol" - Arrivals

Cate Blanchett trong thiết kế của Aouadi tại Liên hoan phim New York lần thứ 53

Aouadi là thương hiệu của nhà thiết kế 35 tuổi người Pháp gốc Algeria Yacine Aouadi lập nên. Anh học thiết kế tại Berçot Studio ở Paris trước khi bắt đầu sự nghiệp tại nhà mốt Balmain, làm việc cho Christopher Decarnin và sau này là Olivier Rousteing.

Aouadi4

Bộ sưu tập đầu tay của Aouadi thể hiện tư duy độc đáo và mới lạ, bằng cách dùng tay nghề thủ công để làm nên những thiết kế mang cảm giác đương đại. Đặc biệt nhất là những mầu đầm đen phối hoa văn thêu tinh xảo trên nền chất liệu trong suốt tạo cảm giác như những hình xăm từ mực in thật trên da.

Guo Pei

Guo Pei là cái tên không còn xa lạ từ sau Met Gala 2015. Hình ảnh Rihanna mặc bộ “hoàng bào” vàng rực trên thảm đỏ sự kiện này có lẽ là một trong những khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất năm nay. Và nhà thiết kế đứng sau tác phẩm ấy không ai khác là Guo Pei, nhà couture 40 tuổi người Trung Quốc. Guo Pei tốt nghiệp Học viện thiết kế thời trang ở bắc Kinh và sau đó trở thành người thu mua chất liệu cho một nhà sản xuất vải. Bà lập nên studio riêng của mình năm 1997 và bắt đầu phô diễn tài năng trên những bộ dạ hội lộng lẫy choáng ngợp đòi hỏi tay nghề thủ công tuyệt đỉnh. Những thiết kế của Gou Pei ngày càng gây tiếng vang và được giới thời trang quốc tế công nhận. Bà có tác phẩm trưng bày trong triển lãm Trung Hoa: Qua lăng kính của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York diễn ra ngay sau Met Gala.

Rihanna-Dress-Met-Gala-2015

Rihanna trong thiết kế của Guo Pei

Guo-Pei-Exhibition-couture-30

Những thiết kế hoa mỹ của Guo Pei

Iris Van Herpen

Iris Van Herpen cũng là cái tên không xa lạ với giới mộ điệu, thậm chí là nổi tiếng nhất trong cả 3 nhà mốt. Nữ thiết kế người Hà Lan từng được mời tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang Couture Paris vào năm 2011. Từ năm 2013 cô tập trung vào thiết kế dòng ready-to-wear trình diễn tại Paris.

Từ một người đam mê khiêu vũ, Iris chuyển sang thiết kế thời trang sau khi học về nghệ thuật. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Artez ở Arnhem, Hà Lan năm 2006 và lập nên thương hiệu thời trang riêng một năm sau đó.

Từng thực tập tại nhà mốt Alexander McQueen ở London nên phong cách thiết kế của Iris Van Herpen có sự lập dị nguyên bản và độc đáo như chính nhà thiết kế quá cố. Cô không ngừng tìm tòi những cải tiến mới trong công nghệ, nổi tiếng với việc sử dụng kỹ thuật in 3D và những chất liệu mới mẻ trong các bộ sưu tập. Những thiết kế của Iris thường lấy cảm hứng kiến trúc với phom dáng đầy kết cấu và hình khối lạ mắt, như những tác phẩm nghệ thuật sống động làm ngẩn ngơ người xem. Nữ ca sỹ Bjork nổi tiếng thường mặc những thiết kế của đậm tính nghệ thuật của Iris Van Herpen để thăng hoa trong những màn trình diễn của cô.

bjork02

Bjork trong thiết kế của Iris Van Herpen

  bjork-iris-van-herpen-2

Harper’s Bazaar  – Tổng hợp

Xem thêm