Show Valentino Xuân Hè 2016 RTW đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm sắc tộc

Đụng chạm văn hóa là vấn đề không mới trong thế giới thời trang, nhưng dường như lần này chuyện lại trầm trọng hơn trong show Valentino vừa qua

 

Mùa Xuân Hè 2016 RTW, Valentino trình diễn bộ sưu tập mang “cảm hứng Châu Phi” với trang phục họa tiết tribal, safari và người mẫu tết tóc sâu róm – kiểu tóc đặc trưng của người Châu Phi. Lấy cảm hứng từ một nền văn hóa khác là điều bình thường trong thời trang, và các thiết kế của Valentino dĩ nhiên đều rất đẹp và kỳ công. Nhưng vấn đề là họ lại sử dụng gần như đa số là người mẫu da trắng, vô tình lại làm dậy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người da màu. Họ đã bày tỏ quan điểm trên Twitter và nhận được sự đồng tình rộng rãi trên mạng xã hội này. Thậm chí có người còn đếm kỹ chỉ có 8 người mẫu da màu trong tổng số 87 người mẫu.

Screen Shot 2015-10-13 at 8.41.33 AM Screen Shot 2015-10-13 at 8.41.41 AM

VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-11VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-10VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-9VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-8VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-7VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-4 VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-3VALENTINO-XUANHE-2016-SHOW-5

 

Đây không phải là lần đầu tiên Valentino gặp rắc rối với việc sử dụng kiểu tết tóc sâu róm trong bộ sưu tập. Tháng Giêng năm nay, nhà mốt Ý từng trở thành đề tài chỉ trích khi cho người mẫu làm tóc sâu róm trong bộ sưu tập Pre-Fall 2015.

Có vẻ như kiểu tóc sâu róm này là chủ đề nóng trong năm nay. Hồi tháng 7, ngôi sao Amandla Stenberg của phim Hunger Games cũng từng chỉ trích Kylie Jenner ( em gái Kim Kardashian) khi để kiểu tóc này. Tuy nhiên tiểu thư Jenner chẳng thèm để ý các lời phê bình và tiếp tục giữ kiểu tóc này.

Thiết nghĩ, sáng tạo thời trang dựa vào cảm hứng từ các nền văn hóa khác nhau là điều đáng trân trọng, tuy nhiên có lẽ cách mà nhà thiết kế chọn để thể hiện có khi chưa hợp lý nên mới dễ gây tranh cãi.

Bazaar Việt Nam – Theo: Refinery29

Xem thêm