Minh Tú, Khánh Vân hoá nhân vật thần thoại trong show Đêm đông cuối cùng của Lê Long Dũng

Vừa qua, nhà thiết kế Lê Long Dũng vừa ra mắt bộ sưu tập thời trang mang tên Đêm đông cuối cùng. Show diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Võ Hoàng Yến, Minh Tú, hoa hậu Khánh Vân,... 

Bộ sưu tập mới nhất của Lê Long Dũng có tên gọi Đêm đông cuối cùng, thuộc khuôn khổ Vietnam Runway Fashion Week 2020.

Bộ sưu tập thời trang mới nhất của nhà thiết kế Lê Long Dũng vừa ra mắt công chúng. Show diễn thuộc khuôn khổ Vietnam Runway Fashion Week, do Xuan Lan Academy tổ chức, kéo dài ba ngày từ 30/10 đến 1/11 tại White Palace, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy tên bộ sưu tập là Đêm đông cuối cùng, nhưng Lê Long Dũng không chú trọng vào sự lạnh lẽo, u buồn như tên gọi. Thay vào đó, anh nhấn mạnh vào niềm hy vọng sau khi mùa đông kết thúc. Đây là lúc thế giới chuyển mình sang sắc xuân rạng rỡ. Sự giao thoa này cũng là đại diện cho sự tái sinh của cộng đồng LGBT, theo như nhà thiết kế chia sẻ.

First-face Minh Tú diện váy nặng 40kg, “thoát xác” ấn tượng

Trong đêm diễn tối ngày 30/10, thuộc đêm thứ hai trong khuôn khổ ba ngày tổ chức Vietnam Runway Fashion Week, BST Đêm đông cuối cùng của nhà thiết kế Lê Long Dũng đã được ra mắt. First-face chính là nàng “tiên hắc ám” Minh Tú.

Cô xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Bởi Minh Tú khoác lên người bộ váy có vạt dài hình chim vàng óng cô khoác lên người nặng đến 40kg. Chiếc áo dài quét đất, đính kết bởi hàng nghìn chiếc vảy chim nhỏ bắt sáng. Trông cô lộng lẫy và rực rỡ như phượng hoàng.

Người mẫu Minh Tú diện thiết kế của Lê Long Dũng, lấy cảm hứng từ tiên hắc ám Maleficent trong bộ phim cùng tên.

Nàng mẫu trang điểm mắt đen đậm, bước đi chậm rãi phù hợp với phong thái uy nghi của một bà hoàng. Đi hết sàn diễn, chú chim gục xuống, đau đớn trước khi “thoát xác” rồi cởi bở lớp áo chim to lớn của mình. Nàng bước ra khỏi lớp vỏ và trở thành một bà hoàng tự tin, quyền lực.

Với kinh nghiệm trên sàn diễn, Minh Tú không mấy khó khăn khi thể hiện vai trò của mình. Màn trình diễn của nàng first-face lấy được sự chú ý và tràn vỗ tay không ngớt từ khán giả, mở màn cho các thiết kế tiếp theo trong BST lần lượt ra mắt.

Dàn sao LGBT xuất hiện trong show Đêm đông cuối cùng

Ngoài Minh Tú, nhiều người mẫu, diễn viên, ngôi sao có tiếng tăm trong showbiz cũng tham gia show diễn của nhà thiết kế Lê Long Dũng.

Trong đó, nổi bật là các gương mặt người mẫu chuyển giới: những người trong cộng đồng LGBTQ+ được tôn vinh trong các thiết kế. Những cái tên xuất hiện bao gồm: ca sỹ Lynk Lee, danh hài BB Trần, Cindy Thái Tài, Hải Triều,…Cả “diva” bánh tráng trộn Cát Thy cũng góp mặt vào show diễn Đêm đông cuối cùng.

BB Trần sải bước duyên dáng trong một thiết kế đính lấp lánh

Hoa hậu Khánh Vân mặc thiết kế đầm đuôi cá phối màu pastel. Cô đội vương miện và tóc giả khiến nàng hậu trông như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Vedette trong show diễn là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Dù mặc váy cầu kỳ, cô vẫn tự tin sải bước thu hút mọi ánh nhìn từ khán giả.

Ấn tượng hơn cả là vedette Võ Hoàng Yến trong thiết kế váy nhiều tầng được đính kết cầu kỳ. Nàng mẫu trang điểm đôi môi đậm và thần thái lạnh lùng. Đến giữa sàn diễn, cô trút bỏ tấm voan che mặt, hóa thânh thành một nữ hoàng lộng lẫy.

BST Đêm đông cuối cùng của Lê Long Dũng theo đuổi phong cách hoàng gia với các mẫu trang phục lộng lẫy, kiêu sa. Các thiết kế đa dạng kiểu cách, được trình diễn bởi cả người mẫu nam và nữ, đa phần được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích châu Âu.

>>> Xem thêm: XITA BY KATY NGUYEN HOLIDAY/RESORT 2020: TÁO BẠO HỌA TIẾT DA THÚ

Ảnh: Team Kiếng Cận, Facebook Minh Tú, Võ Hoàng Yến, Khánh Vân
Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm