Fashion Colloquia: tự hào bản sắc Việt qua câu chuyện của Fashion4Freedom

Để mở đầu cho chương trình ngày thứ 2 của chuỗi sự kiện Fashion Colloquia tại trường Đại học RMIT, chị LanVy Nguyễn đã có phần chia sẻ đầy thú vị về Fashion4Freedom - đứa con tinh thần của chị, và là một trong những điểm sáng của ngành thời trang Việt Nam.

Fashion4Freedom (F4F) là một chuỗi cung ứng thời trang được đặt tại Huế. Được thành lập vào năm 2010, F4F là công ty phát triển và sản xuất thời trang đi tiên phong trong mảng phát triển cộng đồng và bảo vệ di sản văn hóa thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Với phương châm kinh doanh “We make goods with good intentions” (tạm dịch: chúng tôi sản xuất bằng cả cái tâm), F4F đã không ngừng nỗ lực trong những năm qua để đem những tinh hoa bản sắc dân tộc Việt vào ngành thời trang đang phát triển rất nhanh trong nước. F4F đã quy tụ rất nhiều các thợ thủ công như mộc, điêu khắc, chạm trổ, dệt may… từ hơn 71 thôn xóm của miền Trung để cho ra đời những mẫu thiết kế và sản phẩm chạm đến lòng tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam.

Chị LanVy Nguyễn chia sẻ về Fashion4Freedom với các chuyên gia thời trang trong nước và quốc tế

Chị LanVy Nguyễn chia sẻ về Fashion4Freedom với các chuyên gia thời trang trong nước và quốc tế

Đường lối kinh doanh của F4F gồm có 3 phân luồng: dịch vụ sản xuất, thủ công chuyên nghiệp, và vườn ươm doanh nghiệp. F4F hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó lấy kinh doanh nhân đạo làm tiêu chí cho ngành sản xuất. F4F với chuỗi cung ứng sản xuất hoàn chỉnh luôn đảm bảo những chế độ và quyền lợi nhân công sản xuất cũng như giải quyết thỏa đáng những bất cập về môi trường trong các công đoạn chế tạo sản phẩm.

Một dòng sản phẩm của F4F - những đôi guốc rồng handmade huyền thoại

Một dòng sản phẩm của F4F – những đôi guốc rồng làm bằng tay signature của hãng

Những nghệ nhân được trao cơ hội để đưa tài năng và kỹ thuật tinh xảo của mình đến với giới mộ điệu trong nước và thế giới

Những nghệ nhân được trao cơ hội để đưa tài năng và kỹ thuật tinh xảo của mình đến với giới mộ điệu trong nước và thế giới

Chị LanVy Nguyễn chia sẻ về mong muốn tha thiết được vinh danh bản sắc Việt qua phát triển thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Những nghệ nhân chân chất từ nhiều vùng quê khác nhau, được truyền nguồn đam mê để đem những tinh hoa văn hóa Việt thường được xuất hiện ở những công trình kiến trúc ở những nơi cổ kính, trang nghiêm vào những sản phẩm rất bình dị, gần gũi với đời sống thường ngày như những đôi guốc, mảnh áo, phụ kiện… Chị khát khao được người tiêu dùng trong nước và cả thế giới nhìn nhận những mặt hàng thủ công mang đầy tính dân tộc của Việt Nam như những mặt hàng luxury cao cấp, gói gọn được tinh hoa và bản sắc của Việt Nam trong từng món đồ.

Chị LanVy Nguyễn cới mở giao lưu với khách mời của Fashion Colloquia trong buổi tiệc trà

Chị LanVy Nguyễn cới mở giao lưu với khách mời của Fashion Colloquia trong buổi tiệc trà

Kết thúc phần chia sẻ vể Fashion4Freedom – đứa con tinh thần đang ngày một lớn khôn, vững chãi của mình, chị LanVy cười tự hào: “Đã có lúc, chúng tôi đi trái lại với những điều phải một chút, và đã tìm được nhịp điệu của chính mình.” (Nguyên văn: “Leaning a little bit left of right, we have certainly found our rhythm.”)

Những sản phẩm tinh xảo kết hợp giữa truyền thống Việt Nam và thời trang hiện đại của Fashion4Freedom đang được trưng bày tại DIA Project, 103 Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM từ 6–20/7/16. Vào cửa tự do.

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm