Đỗ Mỹ Linh thả dáng giữa sông nước Tràng An trong đầm dạ hội Lê Thanh Hoà

Hành trình thứ 6 của Fashion Destination của Lê Thanh Hoà dừng chân ở Ninh Bình. Sông nước hữu tình, lòng người đắm say trước vẻ đẹp của nàng thơ Đỗ Mỹ Linh

Fashion Destination đã đi qua 5 chặng đường. Hành trình khám phá vẻ đẹp giao hoà của thời trang và thiên nhiên của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà vẫn tiếp tục. Ở hành trình tiếp theo, nhà thiết kế Lê Thanh Hoà và nàng thơ Đỗ Mỹ Linh đã chọn dừng chân ở Ninh Bình. Giữa không gian sông nước hữu tình, những thiết kế bay bổng, duyên dáng của Lê Thanh Hoà tiếp tục khiến người ta phải trầm trồ.

Khi nàng thơ Đỗ Mỹ LInh lạc lối giữa cảnh sắc thiên nhiên

Nhắc đến Ninh Bình, nổi tiếng là Tam Cốc Bích Động, Hang Múa, Tràng An, ….. Ninh Bình vừa có núi đá, hang động hùng vĩ, vừa có sông nước uốn lượn đẹp như tranh. Vì vậy, Lê Thanh Hoà đã không ngần ngại chọn nơi đây làm điểm dừng chân của Fashion Destination.

“Tôi muốn khắc họa vẻ đẹp của nàng thơ lạc lối, đắm chìm giữa thiên nhiên. Đó là vẻ đẹp khi con người hoà cùng sự hùng vĩ của núi non, đất trời.”

– Nhà thiết kế Lê Thanh Hoà –

Đỗ Mỹ Linh đã không ngại leo đến 500 bậc thang của Hang Múa, nhúng mình sâu trong vùng nước lạnh Tràng An để thể hiện trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập trong từng khuôn hình. Nét đẹp vừa lôi cuốn, thoáng chút ma mị, quyến rũ giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của nơi đây.

Lê Thanh Hòa chia sẻ: “Mọi người cứ nghĩ Hoa hậu là những cô gái liễu yếu đào tơ, mong manh yếu đuối. Khi mời Mỹ Linh hợp tác trong số này, tôi cũng rất lo lắng. Địa hình khá thử thách, lịch trình dày đặc và phải hoàn thành trong một ngày. Người bình thường khi leo đến đỉnh Hang Múa đã thấm mệt. Linh còn phải thay nhiều váy dạ hội và chụp liên tục dưới nắng gắt. Tôi rất ngạc nhiên trước sức bền cũng như sự chuyên nghiệp của cô ấy”.

>>> Xem thêm: THĂM NON XANH NƯỚC BIẾC ĐẤT TRÀNG AN

Những chiếc váy dạ hội yêu kiều và nữ tính của Lê Thanh Hòa

Các thiết kế dạ hội của Lê Thanh Hoà vẫn luôn có nét đặc trưng. Đó là kiểu dáng mềm mại, cùng đường cắt đầy kỹ thuật và những đính kết cầu kỳ, tinh tế. Những thiết kế xuất hiện trong Fashion Destination 6 cũng mang tinh thần đó. Nhưng cũng dễ nhận ra, Lê Thanh Hoà đặt để nhiều hơn sự nữ tính trong những mẫu đầm này. Hẳn là để phản ánh đúng thần thái của nàng thơ Đỗ Mỹ Linh.

Nét chấm phá với những tone màu nổi bật như: Trắng, vàng gold, đỏ đô, xanh Navy, hồng, … Những chất liệu cao cấp như lụa tơ tằm, taffta, tweet, chất liệu ánh kim, … Được xử lý draping, dập li, lệch vai tinh tế trên form dáng chủ đạo là dạ hội, váy ngắn,… Các chi tiết đính đá, pha lê, lông vũ thủ công… tạo nên tổng thể ấn tượng và tôn lên nét đẹp Á Đông.

Những dự định cuối 2020 của Lê Thanh Hoà

Năm 2020 là một năm có quá nhiều nỗi buồn về thiên tai, bệnh dịch. Là một nhà thiết kế, Lê Thanh Hoà không chỉ thực hiện các bộ ảnh thời trang để quảng bá du lịch trong nước. Anh cũng thể hiện trách nhiệm một cách thiết thực: Trích một phần doanh thu bán sáu BST của Fashion Destination cho các quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung.

Tháng 11 cũng đánh dấu một dự án rất đáng mong đợi của anh. Đó là màn ra mắt bộ sưu tập mới nhất của NTK Lê Thanh Hoà. Anh sẽ kết hợp với Hoa Hậu Viêt Nam 2020 trong đêm thời trang diễn ra ở Vũng Tàu. Những thiết kế độc đáo sẽ được trình diễn bởi 35 thí sinh của vòng chung kết. Một sự kết hợp giữa “Nhà thiết kế của các hoa hậu” với những nhan sắc nổi bật nhất. Sự cộng hưởng này sẽ hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị.

***

Starring : Miss VN 2016 Do My Linh
Producer : Tung Pham
Photographer : Thái Phạm
Stylist : Kye Agency
Make up : Phuong Si
Cameraman & video editor : Nguyễn Thiên Ân
Assistants : Nguyễn Khắc Tùng Quân, Phùng Thiện Tấn
Location : Aravinda resort, Ninh Binh

>>> Xem thêm: HOA HẬU ĐỖ MỸ LINH, LƯƠNG THÙY LINH YÊU KIỀU TRONG ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH LÔNG VŨ CỦA LÊ THANH HÒA

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm