Điểm lại một số thiết kế nổi bật từ Tuần lễ tốt nghiệp trường LCDF Hanoi

Đến hẹn lại lên, Tuần lễ tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Thời trang London Hanoi (trường LCDF) vừa diễn ra hết sức hoàng tráng tại Khách sạn Melia Hà Nội

Previous Next

Tuần lễ thời trang tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCDF) vừa khép lại với những dấu ấn khó quên. 15 sinh viên với 15 bộ sưu tập mang những dấu ấn cá nhân riêng đã đem đến một đêm tiệc thời trang đặc sắc.

Tuần lễ tốt nghiệp trường LCDF Hanoi

Sự kiện của trường LCDF Hanoi quy tụ nhiều doanh nhân trong ngành thời trang

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức với quy mô lớn cùng với nhiều hoạt động chuyên nghiệp dành cho khách mời và đối tác trong ngành công nghiệp thời trang.

Sự kiện năm nay có sự tham dự của Hội đồng Anh, Đại sứ quán Anh; chị Trần Nguyễn Thiên Hương – Chủ biên tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam; Chị Trang Lê – Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á. Cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp thời trang Việt Nam như:  May 10; Maxport; May Đức Giang; Giovani, Eva De Eva,…

Tuần lễ tốt nghiệp trường LCDF Hanoi

Từ phải qua: chị Trần Nguyễn Thiên Hương – Chủ biên tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam, chị Hà Thị Hằng – Giám đốc Điều hành trường LCDF; chị Quỳnh Hương – Giám đốc nội dung tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam; Nhà thiết kế Huy Võ

Chị Hà Thị Hằng và chị Trang Lê – Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á

Thảm đỏ Tuần lễ tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Thời trang London – Hanoi còn có sự xuất hiện của: Hot girl Linh Rin và Phillip Nguyễn; Quỳnh Anh Shyn; Stylist Kelbin Lei; Đồng Ánh Quỳnh; Hồ Thu Anh;…

Tuần lễ tốt nghiệp trường LCDF Hanoi

Hot girl Linh Rin và Phillip Nguyễn

Tuần lễ tốt nghiệp trường LCDF Hanoi

Quỳnh Anh Shyn cũng góp mặt tại sự kiện với mái tóc xanh cực kỳ nổi bật 

Stylist Kelbin Lei chụp hình cùng Đàm Tiến Cường, một trong số sinh viên có bộ sưu tập trong Tuần lễ tốt nghiệp của trường LCDF Hanoi 

Chủ đề mang đầy tính nhân văn

Tuần lễ tốt nghiệp của trường LCDF Hanoi năm nay mang chủ đề Utopia – Không tưởng. Đây là thuật ngữ miêu tả một xã hội gần như lý tưởng và hoàn hảo đến không tưởng.

Bằng chủ đề này, các Nhà thiết kế tốt nghiệp của trường LCDF Hanoi mong muốn xây dựng một thế giới lí tưởng mới bằng việc lên án những mặt trái của xã hội; thức tỉnh những giá trị văn hoá truyền thống bị lãng quên. Họ là những người đột phá trong thời đại mới. Họ đấu tranh cho những bất công và thờ ơ của chính con người với con người trong xã hội hiện đại đầy biến động.

Ở thế giới không tưởng mà họ tạo ra, thời trang không còn là những thứ quần áo xa xỉ hay những sàn runway phù phiếm xa hoa. Thời trang ở đây là một loại hình nghệ thuật. Nó bao hàm tính nhân văn có thể phản ánh hiện tượng xã hội; thân phận; khát vọng của con người.

>> Xem thêm: NICKY VŨ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG LCDF HANOI, CHIA SẺ VỀ NHỮNG XU HƯỚNG SÁNG TẠO MỚI

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm