Cuộc thi thiết kế thời trang VIETNAM NEWGEN AWARD 2020 chuẩn bị công bố Top 6

Ngày 06/6/2020, ban giám khảo 2 miền Nam Bắc đã cùng tụ họp, lắng nghe các thí sinh TOP 15 Vietnam NewGen Award 2020 thuyết trình về bài dự thi, từ đó bàn bạc để lựa chọn ra TOP 6 chung cuộc

Tại buổi thuyết trình, các thí sinh trình bày cụ thể về ý tưởng thiết kế cũng như kế hoạch kinh doanh thương hiệu của mình cho BGK.

Các thầy cô từ trường London College for Design & Fashion – Hanoi cùng Ban biên tập của Harper’s Bazaar Việt Nam vừa gặp mặt nhau cho buổi chấm thi cuộc thi Vietnam NewGen Award 2020.

Buổi sáng, mọi người cùng lắng nghe phần trình bày trực tiếp từ các thí sinh khu vực phía Nam. Buổi chiều, ban giám khảo cùng thảo luận để chọn ra TOP 6. Đây là sáu bạn thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng chung kết cuộc thi Vietnam NewGen Award 2020. Từ đấy sẽ chọn ra hai thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Asia NewGen Award 2020 tại Singapore.

Những thí sinh trẻ đầy tố chất

Thí sinh Ngô Hoàng Kha ứng dụng các kỹ thuật như xếp nếp, thắt nút, ruching vào những thiết kế của mình.

Thí sinh Bành Nhật Duy sử dụng các chất liệu như gấm thêu chìm, lụa, phom dáng và chi tiết lấy cảm hứng từ lễ phục của Hoàng hậu Nam Phương.

Mẫu thật mà thí sinh Bành Nhật Duy đã chuẩn bị để giới thiệu đến BGK.

Thí sinh Nguyễn Tùng Chinh mang đến mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ tác phẩm “Cá chép vượt vũ môn”.

Sau 2 buổi làm việc cùng 15 thí sinh khu vực phía Bắc và phía Nam, nhà thiết kế Nicky Vũ (thành viên BGK, thạc sỹ chuyên ngành Thời trang bền vững, Central Saint Martin, United Kingdom) vô cùng phấn khởi. Anh cho rằng: Tuy có một ít khuyết điểm cần được hoàn thiện trước cho bộ sưu tập khi có thể bước vào đường đua quốc tế, các thí sinh năm nay có mặt bằng chung khá tốt.

(Từ trái qua) Thầy Gary Wilson, NTK Nicky Vũ, Doanh nhân Trần Nguyễn Thiên Hương – chủ tịch Harper’s Bazaar VN và chị Hà Thị Hằng đại diện đến từ trường London College for Design & Fashion – Hanoi.

Thầy  Gary Wilson (thành viên BGK, Giảng viên thời trang tại London College for Design & Fashion – Hanoi) cũng cho biết thêm, khả năng tiếng Anh là một trong những yếu tố quan trọng để BGK cân nhắc chọn lựa các thí sinh vào vòng trong. Anh khá ấn tượng với một số bạn thí sinh không những bởi khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát mà còn bởi sự tự tin và nhiệt huyết làm nghề của các bạn.

Ban giám khảo nhận xét và đóng góp ý kiến để các thí sinh hoàn thiện BST của mình

Giải bộ sưu tập được yêu thích nhất và TOP 6 Vietnam Newgen Award 2020

Sau 3 tuần bình chọn, Giải thiết kế được yêu thích nhất đã thuộc về thí sinh Lâm Tấn Sang với BST dự thi mang tên Hạt gạo làng ta (Cultivate). Ban tổ chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 bạn đã bình chọn cho thí sinh Lâm Tấn Sang để tặng vé tham dự vòng chung kết Trình diễn thời trang và Trao giải cuộc thi Thiết kế thời trang Vietnam NewGen Award 2020 sắp tới.

Bộ sưu tập dự thi Hạt gạo làng ta (Cultivate) của thí sinh Lâm Tấn Sang

>>> Xem thêm: Ý TƯỞNG BỘ SƯU TẬP HẠT GẠO LÀNG TA CỦA LÂM TẤN SANG

Bên cạnh đó, vào ngày mai 08/6/2020, kết quả TOP 6 cuộc thi Vietnam NewGen Award 2020 sẽ chính thức được công bố trên trang Facebook của Harper’s Bazaar VN. Các thiết kế vào vòng chung kết sẽ được hướng dẫn thực hiện mẫu thực và lập kế hoạch kinh doanh thương hiệu bởi các thầy cô từ London College for Design & Fashion – Hanoi.

Các thành viên Ban giám khảo đã cùng bàn bạc, đưa ra lựa chọn TOP 6 chung cuộc.

Theo dõi trang fanpage của Harper’s Bazaar Việt Nam và London College for Design & Fashion – Hanoi để liên tục được cập nhật các thông tin về cuộc thi.

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm