Cách Jennie (BLACKPINK) tri ân quê hương trên sân khấu MMA 2025

Quả nhiên là một trong những đại sứ quảng bá văn hoá và du lịch Hàn Quốc, Jennie vừa có cách vô cùng sáng tạo để tôn vinh chữ viết Hàn nói riêng và văn hoá Hàn nói chung qua trang phục trình diễn.

Không phải là người giành nhiều giải thưởng nhất, nhưng Jennie chắc chắn là nữ nghệ sĩ có màn trình diễn viral và được đánh giá cao về mặt nghệ thuật lẫn cảm xúc nhất lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) 2025. Cô mang đến sân khấu dài gần 9 phút, chứng minh thực lực của một trong những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn qua màn trình diễn vocal lẫn vũ đạo mãn nhãn cho loạt ca khúc từ album solo Ruby (2025).

Thời trang, như thường lệ, là một khoản đầu tư “nặng tay” trên sân khấu của Jennie. Và lần trình diễn này, ngôi sao toàn cầu cùng thương hiệu LEJE gửi thông điệp tri ân đặc biệt đến quê hương Hàn Quốc, không phải thông qua cách quen thuộc là cách điệu những trang phục truyền thống, mà thông qua cách cài cắm chữ viết tiếng Hàn lên outfit, đồng thời không quên gửi gắm bản sắc cá nhân của mình.

Trong màn trình diễn tại MMA 2025, Jennie chứng minh tình yêu bền bỉ dành cho Hàn Quốc và hệ thống chữ viết Hangeul

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00006

Ảnh: Melon

Jennie mở đầu với bản b-side Seoul City, mở ra chương khởi đầu của sân khấu và cũng là điểm khởi nguyên đã tạo nên Jennie của ngày hôm nay.

Trong bầu không khí thiêng liêng như đến từ chiều không gian khác, cô xuất hiện trên không với một tấm mạng dài khoảng 15 mét, phủ kín những câu chữ trích từ Cheonggu Yeongeon (청구영언) – tập tuyển tập những ca từ đầu tiên được ghi chép bằng Hangeul, xuất hiện từ cuối triều đại Joseon.

Cô khoác trên mình tấm mạng che với ý nghĩa biểu trưng cho khoảnh khắc đối diện với cội nguồn và bản sắc của mình, tương tự như cách cô “hồi hương” qua những lễ trao giải nội địa mà từ lâu Jennie đã không tham dự.

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00004

Ảnh: Melon

Hangeul là ngôn ngữ đã gọi tên cô lần đầu tiên, và cũng là dấu vết rõ ràng nhất cho thấy cô đến từ đâu, bất kể tên tuổi của Jennie đã lan đến toàn cầu. Nói cách khác, Hangeul tồn tại như sức mạnh riêng tư nhất cho phép cô bước ra thế giới.

Việc sử dụng Hangeul không phải ý tưởng riêng lẻ bộc phát của Jennie cho sân khấu MMA 2025. Concept trang phục này tiếp nối một trong những nước đi độc đáo nhất trong làng giải trí mà cô cùng đội ngũ sáng tạo ODDATELIER đã thực hiện hồi tháng 10/2025, đó là ra mắt bộ font Hangeul riêng mang tên Zen Serif, có thể sử dụng được trên Instagram, nhằm lan tỏa rộng rãi hơn vẻ đẹp của chữ Hangeul.

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00007

Ảnh: LEJE

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00008

Bản ghi chép Cheonggu Yeongeon. Ảnh: Korean Heritage Service

Chiếc khăn quàng được thắt theo nút thắt hình nơ giống những chiếc goreum trên áo jeogeori truyền thống của Hanbok. Khi gỡ ra và bắt đầu đáp xuống sân khấu để thực hiện vũ đạo cho phần còn lại của ca khúc Seoul City, Jennie lại bóc thêm một lớp văn hóa trên outfit.

Phần áo choàng mới với đường vai cấu trúc nối đến tà lụa được lấy cảm hứng từ tượng Bán Già Tư Duy trong Phật giáo – một trong những tín ngưỡng mà Jennie từng kết hợp trong album Ruby, cũng như tên gọi chung của phần trình diễn này – Nirvana To Self (Niết Bàn về Bản Ngã). Trên cổ áo là những nút norigae (phụ kiện truyền thống thường kết hợp cùng hanbok, tương tự như bùa may) do nghệ nhân thực hiện thủ công.

bzvn-jennie-mma-2025-trang-phuc-trinh-dien-y-nghia (2)

Ảnh: @Juzi22

Lần biến hóa trang phục thứ ba trên sân khấu với Zen, Jennie cởi bỏ lớp áo choàng, hé lộ bên trong là chiếc croptop lệch vai cách điệu theo dáng corset phương Tây từ viền cổ (dongjeong) và dải nơ buộc (goreum) của chiếc áo jeogeori trên Hanbok.

Phần quần ngắn ứng dụng kỹ thuật bút sắt, khắc họa các hình ảnh biểu trưng cho thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc như đoản đao bạc (eunjangdo), trang trí vải quấn quanh vòng eo tương tự nút thắt daenggi.

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00001

Ảnh: Twitter/X

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00005

Ảnh: Melon

Đến phần cao trào cuối cùng với Like Jennie, Jennie thêm vào tủ đồ trình diễn chiếc áo khoác được chế tác trong khoảng 200 giờ bởi nghệ nhân thếp vàng, khắc hơn 2.000 lần cái tên “Jennie” vào mặt trang trí hình tròn, là lối diễn giải đậm chất thơ từ LEJE cho quãng thời gian cô không ngừng chứng minh tên tuổi của mình.

Đi qua mọi tầng lớp của quá khứ, Jennie trở về với chính cái tên của mình, hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại – người tự định nghĩa bản thân bằng ngôn ngữ của chính mình, không phải bằng ánh nhìn của kẻ khác.

Từ âm nhạc đến thời trang, sức hút bền bỉ của Jennie luôn bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc bản sắc, khí chất và con người bên trong. Vì thế, những yếu tố tưởng chừng riêng tư nhất – như tên gọi “Jennie” hay tên đệm Ruby, dễ dàng trở thành chất liệu sáng tạo, được cô chủ động đưa vào thế giới nghệ thuật của mình.

BZVN-JENNIE-MMA-2025-MELON-MUSIC-AWARDS-TRANG-PHUC-TRINH-DIEN-OUTFIT-LEJE00003

Ảnh: @xpz_Loey

Trong toàn bộ màn trình diễn, Jennie nhảy giữa hàng chục vũ công với trang phục gồm quần sapok, áo jeogori và miếng vải haengjeon buộc ở chân như những vị Inwang hộ pháp.

bzvn-jennie-mma-2025-trang-phuc-trinh-dien-y-nghia (7)

Áo của các vũ công là hoodie với nút thắt norigae bên hông. Ảnh: @leje.official

bzvn-jennie-mma-2025-trang-phuc-trinh-dien-y-nghia (10)

Họ diện quần sapok bung phồng, đeo vải ở chân như những vị Inwang hộ pháp. Ảnh: @leje.official

Chất lụa mỏng (sa) – yếu tố quan trọng trong lịch sử phục trang Hàn Quốc – là chất liệu chủ đạo cho sân khấu để truyền tải một mỹ cảm tinh vi mà người Hàn Quốc có thể cảm nhận trọn vẹn.. LEJE đã được truyền cảm hứng từ câu thơ trong bài thơ “bất khả dịch” Seungmu của thiên tài thơ phú Cho Ji Hoon: “Lụa mỏng, mũ cao trắng ngần gấp khẽ, phấp phới bay”.

Đến lựa chọn màu sắc cũng rất ý nghĩa. Jennie xuất hiện xuyên suốt trong sắc trắng, như một biệt danh đã luôn gắn liền với người Hàn từ thời cận đại – Bạch y Dân tộc (Dân tộc Áo trắng), bắt nguồn từ thói quen mặc áo quần xống váy màu trắng toát.

Trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên nhận giải thưởng Bản thu của năm từ MMA với chiếc váy gợi nhớ đến vẻ đẹp kiến trúc Hàn

bzvn-jennie-mma-2025-trang-phuc-trinh-dien-y-nghia (3)

Ảnh: Juzi22

Ở thảm đỏ và phần đầu lễ trao giải, trước khi bước vào sân khấu trình diễn, Jennie lần lượt xuất hiện trong trang phục Haute Couture của Georges Hobeika và đầm bridal từ Vivienne Westwood. Sau khi hoàn tất sân khấu được dàn dựng như một lời yêu thuần khiết gửi đến cội nguồn của mình, Jennie tiếp tục kể một câu chuyện nhất quán: cô không còn diện thiết kế từ các nhà mốt quốc tế ở phần sau của buổi lễ. Chính trong khoảnh khắc nhận Daesang danh giá nhất, Jennie lựa chọn đồng hành cùng LEJE, thực hiện một chiếc váy độc bản mang đậm bản sắc Hàn Quốc.

bzvn-jennie-mma-2025-trang-phuc-trinh-dien-y-nghia (1)

Ảnh: @leje.official

bzvn-jennie-mma-2025-trang-phuc-trinh-dien-y-nghia (4)

Tháp đá Seokgatap tại chùa Bulguksa. Ảnh: @leje.official

Phần cut-out được xử lý điệu nghệ bằng kỹ thuật xếp nếp, với cấu trúc đối xứng gợi nhớ hình khối tháp đá Seokgatap tại chùa Bulguksa. Một mũi tên trúng hai đích trong cách Jennie kiến tạo kỷ nguyên mới của mình: lồng ghép triết lý Phật giáo vào ngôn ngữ thời trang đương đại, đồng thời khẳng định niềm tự hào với mọi chiều kích của văn hóa Hàn Quốc.

Theo chia sẻ từ LEJE, toàn bộ quá trình đều được hoàn thiện thủ công, dựa trên tinh thần của nghề thủ công truyền đời. Sự tinh xảo trong mỗi thiết kế cũng như ý nghĩa đằng sau bảo chứng cho công sức mà đội ngũ trang phục đã đổ vào để làm nên sân khấu mỹ mãn cùng Jennie.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm