Thí sinh Miss Earth Việt Nam diện trang phục tái chế từ bao nilon, giấy dán tường

Không chỉ thể hiện tình yêu thiên nhiên, môi trường qua lời nói mà các thí sinh của Miss Earth Việt Nam 2023 còn thể hiện qua trang phục họ diện đến chương trình truyền hình thực tế "Miss Earth Việt Nam 2023: Hành trình Trái tim Xanh"

Tập 2 có tên gọi Đánh thức mầm xanh của series truyền hình thực tế Miss Earth Việt Nam 2023: Hành trình Trái tim Xanh vừa lên sóng vào 20h tối (16/9/2023) với thử thách Gen Z với tình yêu thiên nhiên và môi trường là tâm điểm để BGK quyết định chọn ra 36 thí sinh bước vào Vòng bán kết của cuộc thi.

Bên cạnh phần thuyết trình về thông điệp, hiểu biết cá nhân của thí sinh về môi trường, khán giả sẽ chứng kiến những bộ trang phục rất độc đáo và thú vị của các thí sinh được làm hoàn toàn từ những vật liệu tái chế như bao nilon, túi xốp, hạt nhựa, giấy chống cháy, vải vụn… Đây có thể xem là một bộ sưu tập đầy sắc màu gắn với thông điệp bảo vệ môi trường mà các thí sinh Gen Z muốn lan tỏa đến khán giả.

Dưới đây những bộ trang phục tái chế nổi bật của các thí sinh trong tập 2 series truyền hình thực tế Miss Earth Việt Nam 2023: Hành trình Trái tim Xanh.

Nguyễn Hoài Linh (SBD:001)

Thí sinh Nguyễn Hoài Linh cho biết ý tưởng in hai dòng chữ Healthy và Earth trên trang phục, chính là muốn nhắc nhở mọi người về thông điệp một trái đất cần khỏe mạnh. Cùng với nhóm bạn lên ý tưởng và thiết kế bộ trang phục, Hoài Linh tiết lộ chiếc áo khoác được làm từ tấm phông bạt nhựa, trong khi áo và váy hoàn toàn được làm từ vải tái chế…

Phạm Như Quỳnh (SBD: 043)

Phạm Như Quỳnh lại làm khán giả bất ngờ với một mẫu thiết kế Khát vọng xanh của bạn Trọng Khang- đang là sinh viên khoa Thiết kế của Đại học Hutech. Với chiếc nón được làm từ khung tre sau đó phủ lên lớp vải jeans cũ, phần còn lại của trang phục được dùng hoàn toàn bởi đồ jeans đã bỏ đi… nhưng vẫn khiến cho bộ trang phục lấp lánh một sắc màu rất khác.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SBD: 030)

Một chiếc áo dài với tên gọi Việt Nam in denim mang đến một vẻ đẹp táo bạo cho trang phục truyền thống của Việt Nam được mặc bởi thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SBD: 030). Cùng với đó, NTK trẻ Nguyễn Thanh Sơn còn tạo hình bản đồ Việt Nam trên thân áo để ai cũng có thể nhận diện về thông điệp – Việt Nam chúng ta đang từng ngày cải thiện môi trường sống để luôn tươi đẹp. Mẫu trang phục này được làm toàn bộ từ 63 mảnh vải jeans cũ…

Hoàng Thị Kim Chi (SBD: 037)

Với chất liệu là giấy dán tường chống cháy, NTK trẻ Trần Quốc Dũng muốn chuyển tải thông điệp bảo vệ rừng với bộ trang phục trên người của thí sinh Hoàng Thị Kim Chi (SBD: 037), nhất là khi thế giới trong những ngày vừa qua chứng kiến rất nhiều vụ cháy rừng khủng khiếp. Ngoài ra, bộ trang phục này còn được làm từ các chất liệu khác như là nhựa tái chế, mảnh nhôm từ các lon nước… cho các chi tiết nhấn nhá đính kèm…

Phạm Thị Yến (SBD: 005)

Mẫu thiết kế của NTK trẻ Ada Anh Trương được làm từ hộp nhựa dùng một lần và túi nilon, thật sự đã làm nổi bật thí sinh Phạm Thị Yến (SBD: 005). Phạm Thị Yến chia sẻ: “Mình rất tự hào khi mặc lên bộ trang phục này, vì không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà bộ trang phục còn rất đẹp. Đây cũng là cách mà mình muốn nói với mọi người rằng trang phục tái chế hoàn toàn có thể làm bạn tự tin khi đứng trước đám đông”.

Lương Thị Trúc Hà (024)

Là một mẫu trong BST của NTK La Phạm được lấy cảm hứng từ kiến trúc đền chùa và miếu ở Huế, thí sinh Lương Thị Trúc Hà (024) cho biết mình rất ấn tượng với trang phục này vì mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Bộ trang phục được làm từ hai chất liệu chính là vải gai dầu và lụa satin.

Trương Thị Thùy Trang (SBD: 078)

Quạt làm từ lá cọ khô, còn phần còn lại của trang phục được làm từ túi nilon, vỏ chai nhựa, vải giấy tái chế… Thí sinh Trương Thị Thùy Trang (SBD: 078) tiết lộ đây là một mẫu thiết kế được được NTK Dương Phạm Trí lấy cảm hứng từ Việt Phục – những bộ trang phục của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Một bộ trang phục vừa thể hiện văn hóa người Việt xưa nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hiện đại, gần gũi với yếu tố bảo vệ môi trường của người trẻ hiện nay.

Võ Ngọc Châu (SBD: 045)

Lấy cảm hứng từ những chuyến đi lặn biển và phát hiện ra những rác thải dưới đáy biển đang làm ảnh hưởng hệ sinh thái biển cực kỳ nặng nề, thí sinh Võ Ngọc Châu (SBD: 045) cùng với NTK trẻ Nguyễn Đăng Khoa đã tạo nên bộ trang phục mang đậm dấu ấn của thông điệp bảo vệ môi trường biển. Bộ trang phục được thiết kế hoàn toàn dựa trên các loại vải, nhựa tái chế…

Nguyễn Thị Thu Trang (SBD: 062)

Với tên gọi là Món quà của mẹ, mẫu thiết kế của thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang (SBD: 062) được chính mẹ ruột thiết kế tặng để đi thi Miss Earth Việt Nam 2023. Bộ trang phục được làm từ các trang phục cũ, nhưng với Thu Trang là cả một niềm tự hào: “Mẹ mình từng có 15 năm làm về thời trang nên mình rất tự tin mặc lên trang phục do mẹ thiết kế. Và mình cũng hạnh phúc vì cảm giác mặc bộ trang phục lên giống như được tiếp thêm sức lực và tình yêu thương từ gia đình!”.

Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SBD: 032)

Một bộ trang phục được làm hoàn toàn từ chai và ly nhựa đã qua sử dụng, nhưng vẫn khiến thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SBD: 032) lấp lánh trên sàn catwalk của Miss Earth Việt Nam 2023. Mỹ Tiên cho biết mỗi ngày khi đi làm công việc văn phòng, luôn gặp tình trạng các loại chai và ly nhựa được mọi người sử dụng nhiều nhưng lại không thể tái chế để sử dụng lần sau: “Do đó mình và các bạn của mình đã cùng nhau tạo nên ý tưởng cho bộ trang phục từ những loại vật dụng bỏ đi đó, như một cách mình truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường…”.

Hồ Thụy Yến Nhi (SBD: 073)

Hiện đang là Chủ nhiệm của CLB Thời trang của Đại học Văn Hiến, nên ý tưởng về các mẫu thời trang đối với thí sinh Hồ Thụy Yến Nhi (SBD: 073) luôn rất phong phú. Bộ trang phục mà Yến Nhi mặc có tên gọi là Rừng vàng Biển bạc với phần chân váy là rừng còn phần thân trên đại diện cho biển với các hạt ngọc trai đính kèm. Bộ trang phục được Yến Nhi và các bạn trong CLB Thời trang làm hoàn toàn từ các hạt nhựa lấy từ các vựa ve chai cùng với các mảnh vải jeans cũ…

Đỗ Thị Lan Anh (SBD: 063)

Là một mẫu trong BST Dead Coral (San hô chết) của NTK Linh Hoàng, bộ trang phục do thí sinh Đỗ Thị Lan Anh (SBD: 063) trình diễn được làm từ lon sữa tái chế, chỉ tơ, sợi quang học thừa từ các công trình xây dựng… Mẫu trang phục này theo tiết lộ của Lan Anh giống như một cây san hồ ở dưới đáy biển. Và thông điệp mà bộ trang phục muốn lan tỏa chính là mong muốn mọi người gìn giữ môi trường biển trong sạch nhất…

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm