Thái tử tập đoàn LVMH, Antoine Arnault, cưới siêu mẫu Natalia Vodianova

Siêu mẫu Natalia Vodianova là một cô dâu hiện đại trong trang phục haute couture của Ulyana Sergeenko

Siêu mẫu Natalia Vodianova và CEO Berluti Antoine Arnault bước ra từ phòng đăng ký kết hôn ở Paris. Ảnh: Instagram @natasupernova

Nếu bạn sinh trưởng ra trong gia đình Arnault sở hữu và điều khiển tập đoàn LVMH, một trong những gia đình thời trang lớn mạnh nhất toàn cầu, bạn sẽ tổ chức đám cưới ra sao? Lựa chọn của Antoine Arnault lại khá khiêm tốn: một đám cưới nhỏ và thân thiện tại phòng đăng ký Paris.

Những đám cưới bị gò bó bởi dịch cúm COVID-19

Người con cả của tỷ phú Bernard Arnault đã ước mơ có một đám cưới nhà thờ cực long trọng cùng bạn đời của mình, siêu mẫu Natalia Vodianova, tại thánh đường Saint-Pierre d’Hautvillers Abbey. Ban đầu, cặp đôi dự kiến tổ chức lễ cưới vào ngày 27/6 năm nay. Nhưng rồi mọi thứ bị hoãn bởi dịch cúm COVID-19.

Thánh đường Saint-Pierre d’Hautvillers tọa lạc tại Champagne. Đây là vùng làm rượu sâm panh nổi tiếng của Pháp. Là cái nôi của Dom Pérignon. Và cũng là một kiến trúc được liệt kê trong danh sách UNESCO World Heritage. Ảnh: Grandes Marques & Maisons de Champagne.

Rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng khác cũng gặp trắc trở như Natalia Vodianova và Antoine Arnault. Nhưng cặp đôi này, thay vì tìm cách đẩy lùi một năm để có thể làm một lễ cưới long trọng và hoành tráng hơn, thì lại chọn một giải pháp đơn giản và khiêm tốn hơn.

Đám cưới khiêm tốn

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on

Trên Instagram, Natalia Vodianova đăng tải một tấm ảnh bình dị. Cặp đôi bước ra từ phòng đăng ký kết hôn, tay trong tay, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Cô dâu mặc một thiết kế từ thương hiệu haute couture Ulyana Sergeenko. Do Natalia Vodianova là người Nga, việc lựa chọn một thương hiệu đến từ nhà thiết kế Nga là điều dễ hiểu. Và để thuận tiện cho việc đăng ký kết hôn, cô đã chọn một bộ suit thay vì áo cưới đuôi dài. Thiết kế trắng ngà tinh giản, ngoại trừ một chi tiết ren ở cổ.

Chú rể thì lịch lãm trong một bộ suit xanh biển. Do Antoine Arnault là Giám đốc điều hành của thương hiệu Berluti (một thương hiệu thời trang nam cao cấp thuộc nhà LVMH), có lẽ đây là một thiết kế của Berluti, nhỉ?

Mối tình sâu sắc giữa siêu mẫu Nga và doanh nhân Pháp

Cặp đôi Antoine Arnault và Natalia Vodianova có một mối tình đẹp và bền vững. Ảnh: Instagram @antoinearnault

Tình cảm giữa Natalia Vodianova và Antoine Arnault đã kéo dài gần một thập kỷ. Cặp đôi lần đầu tiên gặp nhau năm 2008, tại một buổi chụp ảnh thời trang của Louis Vuitton. Lúc ấy, chàng thái tử của tập đoàn LVMH vẫn đang làm việc tại thương hiệu này. “Tôi nhớ nhìn thấy cô ấy và ngay lập tức rơi vào tiếng sét ái tình”, Antoine Arnault nói.

Cặp đôi đã có với nhau hai đứa bé kháu khỉnh, trước khi quyết định kết hôn.

Để bảo vệ quyền riêng tư của con, cặp đôi ít khi chia sẻ hình ảnh của các con. Nếu có thì hình cũng khá mờ hoặc che mặt của các bé. Ảnh: Instagram @natasupernova

Natalia Vodianova theo xu hướng mặc suit cưới

Xu hướng mặc suit – quần và áo – tại đám cưới ngày càng thịnh hành. Không chỉ Natalia Vodianova, nhiều các quý nữ khác cũng chọn giải pháp lịch thiệp mà quyền lực hơn này.

Lần đầu tiên phái đẹp mặc suit thay cho váy đầm tại đám cưới là năm 1971. Người bắt đầu trào lưu này là Bianca Jagger, khi bà cưới ca sỹ của ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones, Mick Jagger. Từ đấy, việc mặc suit cho đám cưới ngày càng thịnh hành. Mẫu thiết kế gọn gàng này phù hợp với những buổi đăng ký kết hôn, nhưng cũng được nhiều cô dâu thích cho buổi đón khách.

Bộ suit cưới Yves Saint Laurent được may đo riêng cho Bianca Jagger. Ảnh: EXPRESS NEWSPAPERS/GETTY IMAGES.

>>> Xem thêm: H’HEN NIÊ, THÙY DUNG LĂNG XÊ XU HƯỚNG ÁO CƯỚI MỚI: MẶC QUẦN CƯỚI

Theo Tatler
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm