Thời trang lộng lẫy của Anne Hathaway tại LHP Cannes 2022

Tất cả hãy cúi chào nữ hoàng Genovia lần đầu tiên hạ giá đến liên hoan phim Cannes!

Cánh báo giới săn lùng Anne Hathaway tại liên hoan phim Cannes 2022. Ảnh: Getty Images

Anne Hathaway đang có mặt tại liên hoan phim Cannes 2022 để quảng bá cho bộ phim Armageddon Time. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đến với liên hoan phim danh giá nước Pháp. Cô xuất hiện lộng lẫy với những bộ cánh sang trọng, khiến mọi người phải liên tưởng đến vai diễn hoàng gia trong loại phim Nhật ký Công chúa của cô. Rất nhiều người đùa, “Hãy tránh đường cho nữ hoàng Genovia nào!” khi thấy hình bóng thanh lịch của Anne Hathaway.

Những bộ cánh đắt giá của Anne Hathaway tại LHP Cannes 2022

Jumpsuit từ Schiaparelli

Ảnh: GC Images

Từ khóa “Anne Hathaway tại liên hoan phim Cannes 2022” bắt đầu xuất hiện trên tiêu đề các tạp chí thời trang khi nữ diễn viên xuất hiện trong bộ jumpsuit sequin lấp lánh từ nhà mốt Schiaparelli.

Ảnh: Getty Images

Bộ cánh phủ đầy những đóa hoa trừu tượng tương đối khác biệt với phong cách ăn mặc đơn giản thường ngày của Anne Hathaway. Tuy nhiên, từ khi đóng phim We Crashed đến nay, nữ diễn viên đã thử nghiệm với nhiều bộ cánh sặc sỡ và táo bạo hơn.

Đầm Giorgio Armani và trang sức Bulgari

Ảnh: Getty Images

Bộ cánh khiến ai cũng liên tưởng đến vai diễn hoàng gia Genovia của Anne Hathaway chính là chiếc đầm suôn (column dress) từ Giorgio Armani. Thiết kế không có gì quá cầu kỳ, chỉ gồm áo cúp ngực và chân váy lưng cao, sequin cũng thuộc loại ánh xà cừ nhẹ thay vì lấp lánh như quả cầu disco. Tuy nhiên, chính vẻ nền nã thanh lịch này đã giúp Anne Hathaway nổi bật giữa một rừng sao ăn mặc vô cùng cầu kỳ.

Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, dáng đứng thanh thoát và cái vẫy tay rất “hoa hậu” của nữ minh tinh khiến mọi người phải nhớ lại cảnh trong phim Nhật ký Công chúa. “Bao nhiêu năm rồi mà cô ấy trông chẳng già đi”, nhiều người nhận xét trên Instagram như vậy.

Anne Hathaway cho biết, mình đã chọn lễ phục này vì “đa phần các nữ diễn viên đều mặc trang phục màu trắng khi lần đầu tiên đến với Liên hoan phim Cannes. Nên tôi cũng có quyết định tương tự”.

Ảnh: Getty Images

Điểm nhấn đắt giá của bộ cánh này chiếc là chiếc vòng đeo cổ Mediterranean Reverie từ thương hiệu Bulgari. Thiết kế là một phần của bộ sưu tập nữ trang cao cấp Bulgari Eden the Garden of Wonders, nạm viên lam ngọc sapphire Sri Lanka nặng 107,15 carat.

Ảnh: Getty Images

Cũng tại LHP Cannes 20222, Bulgari tuyên bố rằng Anne Hathaway là đại sứ thương hiệu mới nhất của hãng.

Bộ cánh Gucci phong phạm thập niên 1960

Ảnh: Instaram @erinwalshstyle

Nếu bộ cánh Giorgio Armani khiến người ta liên tưởng đến phim Nhật ký Công chúa, thì bộ cánh Gucci của Anne Hathaway lại đậm chất Devil Wears Prada.

Ảnh: Instaram @erinwalshstyle

Phần ngực có chóp nhọn khiêu khích, thân váy lại ôm sát như kiểu váy Mod Style thịnh hành trong thập niên 1960. Phối cùng mái tóc đánh phồng kiểu bouffant và cặp mắt kính mắt mèo, Anne Hathaway “chắc chắn sẽ được Miranda Priestly khen ngợi”, các fan của cô nhận xét.

Bộ cánh Valentino hồng toàn tập

Ảnh: Greg Williams / Harper’s Bazaar Mỹ

Tưởng như Anne Hathaway sẽ chỉ mặc toàn trang phục sequin tại liên hoan phim Cannes 2022. Nhưng không. Vì bộ cánh màu hồng trơn từ Valentino đã “phá vỡ” phong cách lấp lánh được thiết lập bởi ba bộ cánh trên.

Ảnh: Greg Williams / Harper’s Bazaar Mỹ

Ngay từ khi trình làng show diễn Thu Đông 2022 phủ sắc hồng và đen, các mẫu thiết kế hồng fuchsia rực rỡ của Valentino đã được những ngôi sao hàng đầu Hollywood lựa chọn, ví dụ như Zendaya, Gigi Hadid và Nicolas Peltz.

Và trang phục Louis Vuitton thanh nhã

Ảnh: Instaram @erinwalshstyle

Sau những bộ cánh với màu sắc, họa tiết và sequin lấp lánh nổi bật, Anne Hathaway trở lại với phong cách trang nhã khi chọn một bộ cánh màu beige đơn giản từ Louis Vuitton.

Anne Hathaway bật khóc tại Liên hoan phim Cannes 2022

Lý do chính để Anne Hathaway có mặt tại liên hoan phim Cannes 2022 vì bộ phim Armageddon Time. Bộ phim này nằm trong danh sách được đề cử cho giải thưởng Palme D’Or danh giá nhất.

Nội dung Armageddon Time xoay quanh sự phân biệt đối xử giàu nghèo và phân biệt sắc tộc tại xã hội Mỹ. Chủ đề này đặc biệt nhức nhối trong hai năm vừa qua tại Mỹ trong thời kỳ đại dịch.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của hai đứa trẻ, một từ gia đình gốc Do Thái, một từ một gia đình da đen sinh sống và lớn lên cùng nhau. Paul Graff, đứa trẻ Do Thái, rất thân thiết với Johnny, đứa trẻ da màu thuở còn học tiểu học. Tuy nhiên, khi lên đến trung học phổ thông, Paul được gửi tới trường tư với chất lượng giáo dục tốt hơn, còn Johnny theo học hệ thống trường công kém hơn. Bên cạnh đó, đến trường tư thì Paul còn được tiếp xúc với con cháu của các gia đình khá giả – Paul có cơ hội làm quen với Maryanne Trump, chị gái Donald Trump.

Bộ phim này được xây dựng và cải biên dựa trên cuộc sống thực tế của vị đạo diễn James Gray. Ngay từ khi công chiếu tại liên hoan phim Cannes, bộ phim đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 7 phút từ khán giả. Anne Hathaway và đạo diễn James Gray đã không kiềm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc trước sự đón nhận nồng hậu này.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm