Tài tử “Xác ướp Ai Cập” Brendan Fraser bật khóc khi nhận tràng pháo tay dài 6 phút tại LHP Venice

Sự cổ vũ xứng đáng dành cho màn tái xuất điện ảnh của Brendan Fraser

Nam diễn viên Brendan Fraser tại liên hoan phim Venice 2022. Ảnh: Getty Images

Brendan Fraser, ngôi sao của các phim The Mummy (Xác ước Ai Cập), Tarzan, rơi nước mắt khi đón nhận trào vỗ tay 6 phút của khán giả dành cho anh tại buổi ra mắt phim The Whale ở Liên Hoan Phim (LHP) Venice 2022.

Branden Fraser được cổ vũ nồng nhiệt tại buổi ra mắt phim The Whale

Trong suốt 6 phút nhận được sự khích lệ và hoan nghênh từ khán giả, Fraser đã không kiềm chế được xúc động và bật khóc nức nở. Diễn viên 53 tuổi không thể dừng khóc và cố nán lại trong sự hò reo hò của đồng nghiệp và giới điện ảnh tại nhà hát Sala Grande.

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đều bày tỏ niềm ngưỡng mộ cho những phản hồi tích cực dành cho vai diễn của Brendan Fraser tại LHP Venice năm nay. Ngôi sao Dwayne Johnson “The Rock” viết trên Twitter: “Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy sự chào đón tuyệt vời dành cho Brendan. Năm xưa, anh ấy ủng hộ tôi góp mặt trong loạt phim Xác ướp Ai Cập (The Mummy), cho tôi vai diễn đầu tiên để tôi bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood. Chúc mừng người anh của tôi”.

Nhiều khán giả sau khi xem xong bộ phim The Whale tin tưởng Brendan Fraser xứng đáng nhận được sự khen ngợi tốt đẹp này và bộ phim có tiềm năng sẽ đưa Fraser lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua cho giải Oscar vào năm sau.

The Whale đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp phim ảnh của nam tài tử Xác ướp Ai Cập

The Whale đánh dấu vai diễn đầu tiên của nam diễn viên sau gần 10 năm kể từ vai chính trong phim Breakout 2013 và cũng là màn quay trở lại mạnh mẽ của Fraser với Hollywood kể từ lúc anh công khai câu chuyện bị lạm tình dục bởi một nhân vật quyền lực tại đây.

Theo chia sẻ trên tạp chí GQ, nam diễn viên cho biết, vào năm 2003, anh đã bị cựu chủ tịch của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood – Philip Berk, sàm sỡ vùng kín tại một buổi tiệc. Philip Berk khi đó đang là chủ tịch của HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood) – đơn vị tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng. Ngôi sao Xác ướp Ai Cập cho biết, từ sau vụ việc này, anh không còn được mời đến sự kiện trao giải Quả cầu vàng và sự nghiệp tại Hollywood cũng bị chèn ép.

Sau khi nhìn thấy hàng loạt các nữ diễn viên lên tiếng về chuyện bị tấn công tình dục, Brendan Fraser đã lấy hết can đảm để chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình. Bởi vì nỗi ám ảnh tồi tệ này, anh đã bỏ bê sự nghiệp diễn xuất hơn 15 năm qua, chỉ đóng hai dự án phim truyền hình nhỏ. Dự án điện ảnh chính thức đánh dấu màn tái xuất của anh là The Whale.

Brendan Fraser trong phim The Whale, Ảnh: A24

Cho bộ phim của đạo diễn Darren Aronofsky, Brendan Fraser đã phải nỗ lực để tăng cân và mang nhiều lớp hoá trang cực khổ nhằm hoá thân thành người đàn ông có thân hình lực lưỡng nặng 600 pound (272 kg) và phải đeo các thiết bị hỗ trợ trong suốt quá trình quay.

Theo nam tài tử chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt bộ phim, The Whale là thử thách lớn nhất trong suốt sự nghiệp diễn xuất của anh. Việc di chuyển trên xe lăn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nơi anh học di chuyển theo một cách mới và nhờ vậy anh cảm thấy rất khâm phục với những người có hoàn cảnh tương tự.

Góp mặt diễn xuất trong phim còn có ngôi sao tuổi teen nổi tiếng từ serie Stranger Things của Netflix – Sadie Sink. Cô sẽ vào vai con gái của Charlie (do Fraser thủ vai). Bộ phim sẽ tập trung khai thác các cảm xúc và khía cạnh tâm lý trong hành trình hàn gắn tình cảm giữa Charlie và cô con gái tuổi teen của mình.

Brendan Fraser cùng đoàn phim ‘The Whale’ tại LHP Venice. Ảnh: maxblizz

Brendan Fraser từng tham gia phim “Người Mỹ Thầm Lặng”

Brendan Fraser cũng là nam diễn viên khá quen thuộc với điện ảnh Việt Nam cách đây hai thập kỷ khi anh góp mặt trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh, Graham Greene. Với nội dung sâu sắc và cuốn hút, cả tiểu thuyết và phiên bản điện ảnh đều tạo tiếng vang lớn trên trường quốc tế, khiến khán giả thế giới biết nhiều hơn về thời kỳ chiến tranh nhuốm đầy máu và nước mắt ở Việt Nam.

Trong phim, Brendan Fraser vào vai bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Alden Pyle, diễn xuất bên cạnh nam tài tử gạo cội Michael Caine trong vai phóng viên người Anh Thomas Fowler và diễn viễn Đỗ Hải Yến của Việt Nam trong vai Phượng – cô gái Việt Nam đang là người yêu của Fowler.

Ảnh: themoviescreenscene

>>> XEM THÊM: SADIE SINK CỦA STRANGER THINGS CHIẾM SPOTLIGHT TẠI LHP VENICE 2022

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm