Tại đám cưới, con trai út tỉ phú Ấn Độ cài trâm nạm ngọc lục bảo 720 carat

Trang sức ngọc lục bảo chính là biểu tượng giàu sang của Ấn Độ, và chúng xuất hiện khắp nơi trong đám cưới của Anant Ambani – con trai út tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

Con trai út tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani – Anant Ambani và tân nương Radhika Merchant, đều đeo nhiều ngọc lục bảo trong đám cưới. Ảnh: Abu Jani-Sandeep Khosla

Đề tài về đám cưới của cô dâu Radhika Merchant và chú rể Anant Ambani đã được thảo luận suốt nhiều tháng qua. Tỉ phú giàu nhất châu Á – ông Mukesh Ambani đã mở tiệc linh đình cho con trai, mời những ngôi sao hạng A quốc tế đến dự tiệc và cho họ nhìn thấy sự giàu có của nền văn hóa Ấn Độ.

Điều gì chứng tỏ trên hết sự giàu sang? Đó chính là trang sức.

Đám cưới cậu con trai út của gia đình tỉ phú Ambani Ấn Độ là buổi dạ tiệc của những viên ngọc màu sắc rực rỡ nhất, kích thước to nhất và được kết hợp trong những món trang sức hoành tráng nhất. Mỗi món trang sức của gia tộc Ambani và quan khách đều xứng đáng với một bài bình luận riêng. Nhưng trong lễ cưới cuối cùng, nổi bật nhất chính là chiếc trâm cài áo hình con báo mà chú rể Anant Ambani đã đeo.

Chiếc trâm cài áo nạm viên ngọc lục bảo kích cỡ khủng với báo gấm Cartier

Ảnh: Stories by Joseph Radhik

Ngày nay, nam giới không còn đeo quá nhiều trang sức phù phiếm. Nhưng trong quá khứ, những món trang sức quý giá nhất lại thường thuộc về những nhà cầm quyền là nam giới, trong số đó có vô số những người cai trị các tiểu vương quốc ở tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Đông, các vương quốc châu Âu. Đám cưới con trai út tỉ phú Ambani gợi nhắc về sự huy hoàng của những giới quý tộc Ấn Độ xa xưa.

Biểu trưng cho sự giàu có, chú rể Anant Ambani đã đeo bộ vòng ngọc lục bảo (emerald) quanh cổ, phối hợp cùng trâm cài áo hình con báo nạm kim cương và ngọc lục bảo, đến từ nhà kim hoàn Heeramaneck & Son hợp lực chế tác cùng Cartier. Dẫu chiếc vòng đeo cổ của con trai tỉ phú được xâu từ những viên đá emerald to tròn với sắc màu thẫm quý giá, chúng không thể so sánh với trâm cài áo về độ độc bản của viên ngọc quý.

Ảnh: Nhà kim hoàn Heeramaneck & Son / Cartier

Ở trung tâm của chiếc trâm là viên ngọc lục bảo nặng đến 720 carat đến từ Zambia! Đã lâu rồi công chúng không còn thấy những viên ngọc lục bảo với kích cỡ to như vậy nữa – ngoại trừ trong những viện bảo tàng hay kho báu hoàng gia, ví dụ như kho báu của hoàng gia Ottoman trưng bày tại điện Topkapi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì sao ngọc lục bảo được ưa thích tại đám cưới con trai út tỉ phú Ấn Độ

Cô dâu Radhika Merchant. Ảnh: Abu Jani-Sandeep Khosla

Không chỉ chú rể Anant Ambani, cô dâu Radhika Merchant cũng đeo set vòng 5 lớp kết hợp ngọc lục bảo và kim cương. Mẹ chú rể, bà Nita Ambani, cũng đeo vô số ngọc lục bảo trên dây chuyền, hoa tai, lắc tay, trâm cài áo và cả trâm cài đầu. Chị chú rể, Isha Ambani, lộng lẫy với vòng đeo cổ choker kết hợp nhiều loại đá quý, trong đó sắc xanh của ngọc lục bảo vô cùng nổi bật. Rất nhiều khách mời khác cũng đeo trang sức nạm ngọc lục bảo – đơn cử là Kim Kardashian với vòng đội đầu từ Lorraine Schwartz.

Trong văn hóa xứ Ấn, ngọc lục bảo gắn liền với hoàng gia và thần linh, được tin là sẽ mang tới sự thông thái, giàu sang cho chủ nhân, đồng thời là viên ngọc bảo hộ chống tà vật. Người Ấn tin rằng emerald có mối liên kết với sao Thủy, hành tinh của trí tuệ. Vì lẽ đó mà trang sức ngọc lục bảo xưa kia chỉ dành cho giới hoàng tộc, quý tộc và những người giàu có nhất trong xã hội Ấn Độ.

Viên ngọc lục bảo Mughal Emerald nặng 217 carat khắc dòng chữ thiêng, niên đại thế kỷ 17. Ảnh: Getty Images

Nhà thiết kế ngôi sao Sabyasachi Mukherjee – người thiết kế trang phục cưới cho con trai út tỉ phú Ambani Ấn Độ cũng như cho nhiều khách dự đám cưới – giải thích rằng: “Nghệ thuật Ấn Độ đạt tới đỉnh cao trong thời kỳ đế chế Mughal, và rất nhiều món trang sức biểu tượng của giai đoạn này nạm ngọc lục bảo. Những thành viên hoàng gia Mughal, đại diện cho tầng lớp cao nhất trong xã hội, luôn ăn vận cực kỳ cầu kỳ và dát vàng dát bạc lên mình. Người Ấn Độ vẫn mê mẩn hào quang của thời kỳ ấy, do đó những gia tộc thượng lưu ngày nay sẽ tái hiện khung cảnh thời kỳ Mughal qua váy áo và lựa chọn trang sức”.

Kim Kardashian và Isha Ambani, chị gái của chú rể. Ảnh: Instagram @kimkardashian

Ngày nay, ngọc lục bảo là một trong tứ đại đá quý – cùng kim cương, lam ngọc (sapphire) và hồng ngọc (ruby). Tuy nhiên, trong văn hóa Ấn Độ thì sapphire lại không phải là một biểu tượng của sự may mắn. Vì lẽ đó mà kim cương, ngọc lục bảo và hồng ngọc được ưa chuộng hơn cả.

Đặc biệt, sắc xanh như phát quang của ngọc lục bảo vô cùng nổi bật trên nền váy áo màu đỏ – sắc màu truyền thống của đám cưới Ấn Độ. “Người Ấn chúng tôi yêu thích màu sắc”, theo Nisha Kundani, nhà sáng lập công ty tư vấn váy cưới Bridelan ở Mumbai. “Ngọc lục bảo được ưa chuộng bởi các cô dâu Ấn Độ vì nó mang tới sự sang trọng khó cưỡng, khiến mọi trang phục đều lộng lẫy như couture”.

Ảnh: Abu Jani-Sandeep Khosla

Do đó mà cả cô dâu Radhika Merchant và chú rể Anant Ambani đều đeo set trang sức ngọc lục bảo cho đám cưới chính thức. Đặc biệt, chiếc vòng cổ mà Sajil Shah của thương hiệu kim hoàn Sajjante thực hiện cho cô dâu Radhika Merchant, còn nạm những viên ngọc được cắt và mài bóng theo kỹ thuật cổ xưa của nước Ấn. “Thiết kế này kết hợp di sản và văn hóa Ấn Độ, vay mượn yếu tố thiết kế từ thời kỳ Mughal, nhưng đã được cách tân cho cô dâu hiện đại”, ông nói.

Đám cưới con trai út tỉ phú Mukesh Ambani với chủ đề “Ấn Độ rực rỡ” là một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý nhất thời gian vừa qua ở Ấn Độ. Không chỉ là một đám cưới, nó còn là một buổi tiệc tôn vinh di sản, văn hóa và khái niệm thẩm mỹ truyền thống của Ấn Độ.

TÌM HIỂU THÊM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm