Tái chế rác thải thành đầm dạ hội cho Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023

Các loại rác thải như vỏ chai nhựa, nylon, vỏ sò, khẩu trang... được các nhà thiết kế trẻ lên ý tưởng tạo thành trang phục trình diễn trong cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023

Bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, ban tổ chức chương trình có mở cuộc thi phụ thiết kế thời trang với chủ đề Đại dương xanh (Blue Ocean). Cuộc thi nhằm lan tỏa và khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Khởi động vào cuối tháng 4/2023, hiện tại cuộc thi phụ bên lề Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã nhận được gần 200 mẫu phác thảo thời trang tái chế đến từ các bạn trẻ trên khắp vùng miền. Được biết, ban tổ chức sẽ chọn ra 35 mẫu thiết kế xuất sắc nhất để trình diễn trong chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam diễn ra vào tháng 8/2023 tới.

Sau đây là một vài mẫu phác thảo ấn tượng đúng với chủ đề Đại dương xanh (Blue Ocean) của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023.

Nữ Thần Biển


Chất liệu: Nhựa , ống hút , giấy, bìa cứng, lưới, ngọc trai , cườm,…

Mấu thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đại dương với mong muốn tái sử dụng những loại rác thải như: nhựa; ống hút; giấy; lưới; cườm – những rác thải đang làm ảnh hưởng xấu lên sinh vật biển mỗi ngày.

Màu Đại Dương


Chất liệu: rác thải nhựa, voan,…

Bộ trang phục lấy ý tưởng từ nàng tiên cá và gam màu xanh của đại dương. Thêm vào đó là những phần đính kết hạt lấp lánh tượng trưng cho hình ảnh mặt trời soi rọi xuống mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bên cạnh đó, những hạt lấp lánh này còn tượng trưng cho hình ảnh của những hạt muối – món quà quý báu từ đại dương.

Waves In The Ocean


Chất liệu: nhựa, nắp lon nhôm…

Thiết kế được lấy cảm hứng từ sự quyến rũ và mạnh mẽ của những con sóng trong đại dương xanh ngát. Vừa dữ tợn và nguy hiểm nhưng luôn tiềm tàng những vẻ đẹp đặc biệt mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Phần sóng nước ở ngực được làm từ nhựa tái chế trong suốt. Thiết kế sử dụng thành phần chính là nắp lon bỏ đi để kết vào phần thân và phần tua rua ở tà váy tạo nên sự êm dịu nhưng cũng không kém ở phần mạnh mẽ cho thiết kế.

Ngọc San Hô

Chất liệu: Vải voan, đá, ngọc trai, nhựa, vỏ sò,..

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của ngọc trai, cùng với gam màu độc đáo của rặng san hô. Thiết kế thể hiện sự mềm mại, nữ tính, nhưng không kém phần quyến rũ. Phần thân váy được kết từ ngọc trai còn chân váy làm từ voan in họa tiết kết hợp cùng nhựa, vỏ sò và ngọc trai.

Đại Dương Xanh


Chất liệu: Voan, đá, ngọc trai, nhựa, vỏ sò,…

Lấy cảm hứng từ vùng nước nông của biển cả, nơi dòng nước trong vắt đến mức ta có thể thấy được những chú cá đang bơi lội. Tùng váy được làm bằng vải voan xuyên thấu, khiến người xem như đang lặn xuống khu vực biển này để thăm thú vẻ đẹp trù phú nơi đây.

Sắc Đẹp Đại Dương – Ocean Beauty

Chất liệu: nhựa, vỏ sò điệp, kẽm…

Đại dương được ví là trái tim của Trái đất. Cũng như trái tim chuyển máu tới từng cơ quan của cơ thể con người. Đại dương cũng kết nối hàng tỷ người dân trên khắp bề mặt “hành tinh xanh”. Thiết kế tựa như một rạng san hô nhiều màu sắc rực rỡ, sống động trong lòng đại dương.

Vũ Dương

Chất liệu: nylon, kim tuyến, ngọc trai, giấy,…

Trang phục mô tả sự mềm mại, lã lơi của những con sóng, uyển chuyển đến say đắm tựa như những người phụ nữ. Trang phục được làm chủ yếu từ nylon với những đường cắt xẻ táo bạo giúp khoe hình thể của người mặc.

Kim Khúc Đại Thủy

Chất liệu: nylon,…

Trang phục lấy ý tưởng từ những con sóng lớn vỗ vào bờ tạo lớp bọt trắng xóa nhưng lại mang trên mình một sức hút làm người ta mê mẫn. Như người phụ nữ dám nói dám làm nhưng vẫn giữ được cho mình sự tinh tế đầy quyền lực.

Heaven

Chất liệu: nylon, voan, nhựa, cườm, đá, lông vũ

Trang phục mang hơi hướng của những thiên thần Victoria’s Secret. Nhà thiết kế lấy ý tưởng từ những làn sóng biển xanh mát của bờ biển Phú Yên cùng tháp Nghinh Phong.

Thiết kế mang tông màu xanh dương, đính cườm lấp lánh cùng đôi cánh lông vũ tạo hiệu ứng bắt mắt khi trình diễn. Tà sau làm bằng chất liệu voan phồng mềm mại, đính kết bắt sáng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm