Nhà đồng sáng lập Dolce & Gabbana từ chức, chuyện gì sẽ diễn ra tại thương hiệu Ý?

Theo các nguồn tin, Stefano Gabbana, người đồng sáng lập Dolce & Gabbana cùng với Domenico Dolce vào năm 1985, đã từ chức chủ tịch của công ty.

Madonna được đích thân hai nhà đồng sáng lập Domenico Dolce và Stefano Gabbana hộ tống vào show Thu Đông 2026. Ảnh: Dolce & Gabbana

“Làm ơn đánh vần Gabbana giúp tôi?” Andy Sachs (Anne Hathaway thủ vai) trong phim The Devil Wears Prada đã hỏi bà Miranda Priestly (Meryl Streep đóng) khi lần đầu bước vào thế giới thời trang ở vai trò biên tập viên. Cô ấy đang nhắc đến Stefano Gabbana, nhà đồng sáng lập thương hiệu Dolce & Gabbana cùng với người cộng sự Domenico Dolce.

Tuy nhiên, vào ngày 9/4 (giờ địa phương), truyền thông ghi nhận ông Stefano Gabbana đã từ chức vai trò chủ tịch ban hội đồng quản trị thương hiệu Ý. Theo hồ sơ, việc này diễn ra tận từ tháng 12/2025, nhưng mãi đến bây giờ mới được công bố rộng rãi. Thay thế Stefano Gabbana ở vai trò chủ tịch là Alfonso Dolce, anh trai của Domenico Dolce và CEO đương nhiệm, bắt đầu từ tháng 1/2026.

Lý do thông tin kể trên khiến giới mộ điệu bất ngờ vì ông Stefano Gabbana vẫn có mặt tại các buổi trình diễn của thương hiệu ở hai Tuần lễ thời trang Milan trong dịp đầu năm 2026, vẫn phát biểu và đón tiếp khách khứa như thông lệ. Do đó, chưa rõ liệu nhà đồng sáng lập Dolce & Gabbana sẽ rời thương hiệu hoàn toàn hay không. Chỉ biết rằng ông đang xem xét cách giải quyết 40% cổ phần của mình trong công ty.

Ngoài ra, một cuộc cải tổ quản lý quy mô lớn hơn có thể đang diễn ra tại Dolce & Gabbana. Các báo cáo cho thấy cựu CEO của Gucci, Stefano Cantino, có thể gia nhập ban lãnh đạo cấp cao của công ty, mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Chuyện gì đang diễn ra tại Dolce & Gabbana?

Nước hoa Dolce & Gabbana là một điểm sáng trong portfolio của thương hiệu.

Về mặt tài chính, công ty đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách.

Theo một báo cáo của Bloomberg, Dolce & Gabbana hiện đang gánh khoản nợ khoảng 450 triệu euro. Giống như nhiều thương hiệu khác, Dolce & Gabbana cũng phải đối mặt với áp lực từ sự suy thoái kéo dài của ngành hàng xa xỉ thời gian qua.

Công ty đã mở các cuộc đàm phán với các chủ nợ nhằm tìm kiếm thêm không gian tài chính để xoay xở. Cuộc đàm phán mới nhất giữa Dolce & Gabbana và các ngân hàng đã cho phép tập đoàn tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu euro cho đến năm 2030.

Ngoài ra, n ăm 2025, Dolce & Gabbana từng nhận được khoản vay mới trị giá 150 triệu euro cho kế hoạch mở rộng phân khúc mỹ phẩm và nước hoa, cùng ngành hàng bất động sản.

Về mặt mỹ phẩm làm đẹp, các lựa chọn nước hoa của Dolce & Gabbana được đón nhận nhiệt liệt, trong khi dòng mỹ phẩm trang điểm tiếp tục được mở rộng. Đây vẫn là ngành hàng có sự tăng trưởng cho thương hiệu.

Cửa hàng Dolce & Gabbana ở Riyadh hướng đến lối sống cao cấp. Ảnh: Dolce & Gabbana

Về mặt bất động sản, Dolce & Gabbana từng có kế hoạch mở rộng vào thị trường Trung Đông. Thương hiệu đã công bố hợp tác với Công ty Diryah Gate để phát triển một dự án trải nghiệm xa hoa trên diện tích hơn 2.000 mét vuông tại Diryah. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm thay đổi kế hoạch này khi nhiều hoạt động đình trệ, ảnh hưởng lớn đến một thị trường quan trọng với các thương hiệu xa xỉ phẩm.

TIN LIÊN QUAN:

Trích dẫn Modaes,
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm