Bộ phim “The Idol” bị hủy sau một mùa phát sóng, sẽ không có mùa 2

Series gây tranh cãi của HBO trong mùa hè vừa qua sẽ không quay trở lại màn ảnh

“The Idol” được cho là sẽ có mùa 2 vì phần 1 kết thúc dở dang. Ảnh: HBO

Từng là một dự án phim truyền hình được người hâm mộ trên khắp thế giới mong chờ, gây bão truyền thông nhất tại Liên hoan phim Cannes vì sự góp mặt của dàn sao đình đám bao gồm Abel Tesfaye (tên thật kiêm nghệ danh mới của nam ca sĩ The Weeknd), Lily-Rose Depp (con gái của Johnny Depp) và thần tượng Kpop Jennie của nhóm BLACKPINK.

Thế nhưng, chỉ sau 2 tập phim công chiếu tại Cannes và tập đầu tiên ra mắt trên kênh HBO, The Idol nhận về vô số những phản hồi tiêu cực vì hình ảnh nhạy cảm, nội dung không chặt chẽ, các nhân vật có tính cách vô lý và mờ nhạt. Dẫu vậy, phim vẫn có lượt xem “khủng” và kết thúc mở, khiến nhiều người xem tin rằng phim sẽ có phần 2.

The Idol sẽ không có mùa 2 dù có tỉ suất xem đáng kể

Nam chính Tedros và nữ chính Jocelyn của phim do Abel Tesfaye và Lily-Rose Depp đóng. Ảnh: The Idol

Sau khi series The Idol kết thúc vào tháng Bảy vừa qua, tin đồn về mùa thứ 2 đã ngay lập tức được lan truyền trên mạng, nhất là vì The Weeknd, trong vai trò nam chính và nhà sản xuất, có vẻ vẫn không từ bỏ hy vọng vào tương lai của loạt phim này. Dù thường xuyên bị chỉ trích, anh và Lily-Rose Depp cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ loạt phim của mình.

Mới đây, số phận của loạt phim đã chính thức được thông báo. Dù trong tháng Bảy, HBO từng cho biết sẽ xem xét về vấn đề sản xuất phần kế tiếp, thì vào ngày 29/08, HBO đã chính thức xác nhận The Idol sẽ không được sản xuất mùa thứ 2 dù sở hữu tỉ suất xem và độ phủ sóng cao.

The Idol tập 1 đạt mức 913.000 lượt xem ngay khi vừa phát sóng. Con số này sau đó đã tăng lên 3,6 triệu lượt sau tuần đầu tiên ra mắt, ở đỉnh điểm đạt 7 triệu lượt xem. Thậm chí, sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tập 2 vẫn nhận được khoảng 800.000 người xem.

The Idol thu hút nhiều người xem có lẽ vì tính chất nhạy cảm của nó. Ảnh: The Idol

Người phát ngôn của HBO cho biết: “The Idol là một trong những chương trình gốc mang tính khiêu khích nhất của HBO và chúng tôi rất hài lòng trước phản ứng mạnh mẽ của khán giả. Dù vậy sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, HBO cũng như những người sáng tạo đã quyết định không tiếp tục làm phần thứ 2. Chúng tôi biết ơn những người sáng tạo, dàn diễn viên và đoàn làm phim vì công việc đáng kinh ngạc của họ”.

Fan hâm mộ của các nghệ sỹ ủng hộ quyết định này

Nhiều fan hâm mộ Jennie cho rằng cô không nên trói mình vào kịch bản này. Ảnh: The Idol

Được biết, quyết định hủy bỏ series này không chỉ là ý kiến riêng của HBO. Nhiều ngôi sao đóng phim The Idol chỉ đồng ý xuất hiện trong một mùa duy nhất.

Nhiều fan cuồng của The Idol buồn khi phim không có mùa 2 và không thể cho Lily-Rose Depp đất diễn để phát triển nhân vật bị “hắc hóa”, dù đây có thể là một cốt truyện vô cùng hấp dẫn.

Trong khi đó, với những người không thích The Idol, họ cho rằng quyết định này không phải là một bất ngờ lớn. Đặc biệt khi đa số giới phê bình phim cũng như các nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ đã lên tiếng phản đối cốt truyện.

Các fan hâm mộ của Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp và cả Jennie BLACKPINK cũng ủng hộ quyết định không quay mùa 2 phim The Idol. Họ cho rằng không nên phát triển thêm tác phẩm gây tranh cãi này, để dàn ngôi sao tham gia tránh khỏi những lời chỉ trích thậm tệ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm