Sau Dune: Hành tinh cát 2, giá trị tài sản của Zendaya là bao nhiêu?

Bắt đầu con đường diễn xuất từ độ tuổi khá trẻ và đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp, Zendaya đã nhanh chóng tích lũy được giá trị tài sản khổng lồ trước tuổi 30. Điều mà hiếm có ngôi sao nào đạt được.

Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim Dune: Hành tinh cát 2 được mệnh danh là “vị cứu tinh” của các phòng vé Hollywood bởi doanh thu mở màn quá ấn tượng.

Theo truyền thông quốc tế đưa tin, Dune: Hành tinh cát 2 có doanh thu mở màn lớn nhất ba tháng đầu năm, giúp các phòng vé Hollywood vực dậy lại doanh thu sau giai đoạn chật vật do ảnh hưởng từ các cuộc đình công từ năm ngoái.

Tác phẩm thu 81,5 triệu đô-la Mỹ ở Bắc Mỹ sau ba ngày, gấp đôi doanh thu mở màn của phần đầu. Phim cũng “gây bão” ở thị trường quốc tế, khi thu 178,5 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu trong cùng thời kỳ.

>>> XEM THÊM: PHIM DUNE: HÀNH TINH CÁT 2 ĐẠT KỶ LỤC DOANH THU

Ảnh: Warner Bros.

Với doanh thu vượt mức kỷ lục, cát-xê của dàn diễn viên chính cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ bình luận và bàn tán sôi nổi. Một trong những diễn viên được khán giả quan tâm nhiều nhất là Zendaya. Cô được cho là đã thu về mức cát- xê không hề nhỏ so với phần phim trước.

Ảnh: Warner Bros.

Theo các nguồn tin, ngôi sao Gen Z đã kiếm được thêm gần hai triệu đô la cho vai Chani trong phần hai của Dune: Hành tinh cát. Con số cao vọt so với mức cát-xê 300.000 đô-la Mỹ mà nữ diễn viên từng nhận được trong phần 1.

Mặc dù mức cát-xê này vẫn chưa quá lớn so với những diễn viên khác ở Hollywood (ví dụ như Scarlett Johansson với cát-xê 15 triệu đô-la Mỹ cho bom tấn Marvel Infinity War và Endgame) nhưng mức tăng trưởng thực sự gây ấn tượng. Sự tăng trưởng này chứng minh cho danh tiếng ngày càng tăng của Zendaya trong những năm gần đây.

Con số kể trên càng khiến khán giả thêm tò mò về tổng giá trị tài sản hiện tại của nữ diễn viên, đặc biệt là khi Zendaya bắt đầu xây dưng sự nghiệp từ khi còn khá trẻ. Cô đã giành được vai chính trên phim truyền hình, đóng phim bom tấn Marvel, sản xuất phim của riêng mình và giành được giải Emmy, tất cả đều trước tuổi 30.

Zendaya kiếm được khoảng 3 triệu đô-la Mỹ từ loạt phim Người Nhện

Ảnh: Sony Pictures

Từ những ngày còn là diễn viên nhí ở Disney, Zendaya đã bắt đầu với vai Rocky Blue trong chương trình Shake It Up của Disney Channel năm 2010. Nhờ khởi đầu này, cô đã kiếm được từ hàng nghìn đến hàng triệu đô-la mỗi năm cho những vai diễn ấn tượng tiếp theo.

Bắt đầu từ năm 2017, Zendaya bắt đầu trở nên nổi tiếng rộng rãi hơn khi thủ vai bạn gái Người Nhện trong loạt phim Spider-Man: Homecoming (2017), Far From Home (2019) và No Way Home (2021).

Ảnh: Sony Pictures

Trong cả ba phần phim, Zendaya đảm nhận vai diễn Michelle Jones-Watson, người yêu của Peter Parker (Người Nhện) do Tom Holland thủ vai và cũng là bạn trai ngoài đời của cô.

Trong phần phim Homecoming, bộ phim đã thu về hơn 880 triệu đô-la Mỹ tại phòng vé. Phần phim tiếp theo, Far from Home, thậm chí còn thành công hơn với tổng doanh thu phòng vé khổng lồ 1,1 tỷ đô-la Mỹ. Sau thành công của bộ phim, Zendaya tiếp tục quay trở lại một lần nữa cho trong phần No Way Home.

Theo ước tính, trong hai phần phim đầu, Zendaya được trả khoảng 300.000 đô-la Mỹ cho mỗi phần. Còn ở phần thứ ba, cô được nhận thù lao 2 triệu đô-la Mỹ. Như vậy, sau nhiều năm làm bạn gái Người Nhện, Zendaya bỏ túi 2,6 triệu đô-la Mỹ.

1 triệu đô-la Mỹ cho mỗi tập trong series phim Euphoria mùa 3

Ảnh: HBO

Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của Zendaya cho đến nay là nhân vật Rue trong Euphoria của đài HBO. Bộ phim được công chiếu vào năm 2019, theo chân Rue — một cô gái 17 tuổi mới ra khỏi trại cai nghiện ma túy và những câu chuyện rắc rối xoay quanh các mối quan hệ của cô.

Euphoria ngay lập tức trở thành hit sau mùa đầu tiên. Do đó, bộ phim đã được HBO “bật đèn xanh” cho mùa 2 vào năm 2021 và mùa 3 dự kiến sẽ khởi quay trong năm 2025.

Vào năm 2020, bộ phim đã giành được sáu đề cử Emmy. Về phần mình, Zendaya tham gia vào vai trò nhà sản xuất của bộ phim trong mùa hai, khiến cô trở thành người trẻ nhất từng nhận được đề cử Emmy cho vai trò sản xuất ở tuổi 25. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn giành được giải thưởng Primetime Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Euphoria.

Ảnh: Eddy Chen/HBO

Trước khi Euphoria được trình chiếu trên HBO Max, giá trị tài sản ròng của Zendaya ở ngưỡng 5 triệu đô-la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền mà nữ diễn viên được trả đã tăng lên một con số khổng lồ sau khi Zendaya trở thành ngôi sao trẻ tuổi nhất giành được hai giải Emmy. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên đã được trả lên đến 1 triệu đô-la Mỹ cho mỗi tập trong Euphoria mùa 3.

Tổng tài sản của Zendaya tính đến nay

Theo Celebrity Net Worth, trong hơn một thập kỷ thành công với sự nghiệp điện ảnh và truyền hình, giá trị tài sản ròng của Zendaya đã chạm đến 22 triệu đô-la Mỹ tính đến năm 2024.

Ngoài vai trò diễn xuất, Zendaya còn kiếm tiền từ các hợp đồng thương hiệu và dòng sản phẩm cô làm đại diện. Trong đó, bao gồm các hợp đồng quảng cáo của cô với hãng mỹ phẩm Lancôme, thương hiệu thời trang cao cấp Valentino và Louis Vuitton, trang sức xa xỉ Bulgari, cùng với việc quảng bá cho các thương hiệu như nước hoa Material Girl của Madonna và các sản phẩm của CoverGirl, Beats, CHI…

SỨC ẢNH HƯỞNG CỦA ZENDAYA:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm